VTV.vn - Sau khi khoác áo SC Heerenveen, Đoàn Văn Hậu đã mở ra một chương mới cho kỷ nguyên “xuất khẩu” cầu thủ sang châu Âu.

Các cầu thủ Việt vốn thường chỉ chơi các CLB ở V.League – hạng cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp trong nước nay đã vươn tầm để chạm tới những nấc thang mới. Việc chuyển sang thi đấu cho các đội bóng của Thai-League (Thái Lan), J-League (Nhật Bản), K-League (Hàn Quốc)… đã không còn là chuyện hiếm với các cầu thủ Việt.

Trước đó, Công Vinh từng sang Bồ Đào Nha đầu quân cho Leixões S.C dưới dạng cho mượn nhưng đội bóng này chỉ chơi ở giải hạng Hai. Năm 2009 đó, tiền đạo Công Vinh chỉ được ra sân 2 trận và ghi 1 bàn trước khi trở về. Mới đây, hàng loạt đồng đội của Văn Hậu cũng xuất ngoại như Văn Lâm, Công Phượng, Xuân Trường… nhưng rõ ràng, bản hợp đồng của cầu thủ 20 tuổi gốc Thái Bình gây tiếng vang nhất.

Đoàn Văn Hậu được một đội bóng tầm trugn của giải VĐQG Hà Lan là SC Heerenveen trực tiếp theo dõi sát sao trước khi đưa ra lời đề nghị nghiêm túc. Vẫn là bản hợp đồng mượn 1 năm nhưng có bao gồm điều khoản mua đứt sau đó, cho thấy SC Heerenveen đặt nhiều kỳ vọng vào "bom tân" của bóng đá Việt.

Theo thông tin từ câu lạc bộ Hà Nội, chi tiết hợp đồng cho mượn của Đoàn Văn Hậu sẽ không công bố ra bên ngoài. Tuy nhiên, từ thông tin phía Hà Lan đã cung cấp cho báo giới Văn Hậu nhận lương khoảng 450.000 Euro/năm. Con số này cũng đáp ứng yêu cầu của Hiệp hội Bóng đá Hà Lan (KNVB).

Cụ thể, đối với các cầu thủ ngoài Liên minh châu Âu/ Khu vực Kinh tế châu Âu (EU/EEA) muốn được đăng kí thi đấu ở Eredivisie, họ đều phải có giấy phép lao động tại Hà Lan. Trong đó, mức lương (trước thuế) tối thiểu mỗi năm được quy định là 197.308 euro đối với cầu thủ từ 18 đến 19 tuổi, và 394.616 euro đối với cầu thủ từ 20 tuổi trở lên.

Dĩ nhiên, Văn Hậu sẽ phải chi trả khoản thuế theo quy định nước sở tại nhưng mức lương trên rất đáng mơ ước với các cầu thủ Việt. Tuy nhiên, điều đáng nói không phải ở mức thu nhập, tới SC Heerenveen, Văn Hậu sẽ có cơ hội để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thiêu "tiêu chuẩn" châu Âu, có cơ hội thi đấu ở môi trưởng bóng đá đỉnh cao và không loại trừ việc sẽ có cơ hội chơi ở Europa League – nơi hội tụ của nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu.

CHỌN ĐÁ BÓNG HAY... CHƠI GAME?


Đã có thời điểm, Văn Hậu phải đứng trước thầy và cha mẹ để lựa chọn tiếp tục chơi bóng hay về nhà chơi game. Đó là khi hậu vệ trái tài năng của ĐT Việt Nam hiện nay đang tập trung tại trung tâm huấn luyện của Hà Nội T&T.

Đến tận bây giờ, câu chuyện mà bố mẹ Đoàn Văn Hậu nhớ nhất về quãng thời con trai còn ăn tập ở lò Hà Nội T&T chính là việc bị HLV Vũ Hồng Việt gọi lên để giải quyết việc cậu út dám trốn ra ngoài qua đêm để chơi điện tử. Đó cũng chính là thời điểm mà bố mẹ nhìn được sự can đảm của Hậu khi thành thật nhận lỗi và đã từ bỏ được game để chuyên tâm tập luyện.

Chia sẻ trên tờ Soha, bố của Văn Hậu, ông Đoàn Quốc Thắng chia sẻ: "Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất trong những ngày tháng đó là khi Hậu học năm lớp 9, đang đá cho U15 Hà Nội T&T thì có 1 đêm bỏ đi chơi game. Hôm sau, thầy Vũ Hồng Việt gọi bố mẹ lên. Tôi lên đến nơi, thầy Việt hỏi giờ một là chơi bóng, hai là về quê đi chơi game. Thế là Hậu khóc xin lỗi bố, xin lỗi thầy, cho được ở lại chơi bóng".

"Lúc ấy, làm cha làm mẹ nhưng lại ở xa con, cũng chỉ biết động viên con, bây giờ muốn cuộc sống như thế nào thì phải biết tự suy nghĩ xem. Còn nếu không thì thôi đi về. Lúc ấy có trách mắng cũng không giải quyết được gì, mình đành mềm mỏng động viên để con tự biết chọn con đường cho mình.

Nghe tôi nói, Hậu lại khóc bảo bố nói chuyện với thầy cho con ở lại. Phải nói Hậu cũng rất can đảm khi từ đó bỏ luôn việc chơi game", ông Thắng nhớ lại.

Nói về cậu út Văn Hậu với trái bóng tròn, ông Thắng hồi tưởng: "Hồi nhỏ Hậu cũng không quá nghịch ngợm nhưng có phần hiếu động vì bóng đá. Có quả bóng nhựa bé bé cứ tự chơi một mình.

Năm lớp 4 bắt đầu đi đá ở giải của nhà trường, rồi các thầy cô giáo đưa đi đá từ cấp trường lên cấp huyện rồi đến cấp tỉnh. Đến giữa năm lớp 4 thì Hậu được chọn vào Trung tâm đào tạo tài năng trẻ của Thái Bình (trường năng khiếu). Lên đó được hơn 1 năm, đến hết năm lớp 5, sang lớp 6 thì Hậu lên CLB Hà Nội T&T mời về".

"Ngày ấy hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, chỉ có làm ruộng, cô chú cũng không nghĩ rằng Hậu sẽ được như ngày hôm nay, có bao giờ nghĩ con mình có thể thoát ra khỏi cái đất quê này được. Con người ta ở thành phố, được ăn tập đá đấm thế nào, chứ con mình chỉ ở quê, đá bóng cho vui chứ đâu nghĩ xa gì.

Tuy nhiên, với nỗ lực không biết mệt mỏi và tài năng không đợi tuổi, Văn Hậu đã nhanh chóng trở thành cầu thủ sáng giá bậc nhất bóng đá Việt lúc này. Mới 18 tuổi, Văn Hậu được triệu tập lên ĐTQG Việt Nam và lúc này, hậu vệ 20 tuổi khăn gói sang châu Âu chơi bóng.

SAO VIỆT ĐƯỢC SĂN ĐÓN Ở TRỜI ÂU


Với nhiều đồng đội, việc xuất ngoại thi đấu phần nào liên quan tới các mối quan hệ từ thượng tầng của đội bóng chủ quản. Tuy nhiên, Văn Hậu là trường hợp khá thú vị. Hiện chưa rõ có "bàn tay" nào nâng đỡ Văn Hậu sang Hà Lan hay không nhưng nhiều thông tin cho rằng, SC Heerenveen đã ngấm ngầm theo dõi Văn Hậu từ lâu và khi thị trường chuyển nhượng ở châu Âu sắp đóng cửa, đại diện của Hà Lan đã tung đòn quyết định.

Với nhiều người, việc Văn Hậu được sang giải VĐQG Hà Lan thi đấu và hưởng mức lương cao, đồng thời có cơ hội tốt phát triển sự nghiệp là điều may mắn, nhưng các nhà phân tích lại cho rằng, chính SC Heerenveen cũng hưởng lợi lớn từ thương vụ này và đó là lý do vì sao đội bóng của HLV Johnny Jansen lại sốt sắng đưa Văn Hậu về sân Abe Lenstra.

Các chuyên gia của Friesch Dagblad nhận định SC Heerenveen đã nhắm tới thị trường gần 100 triệu dân rất hâm mộ bóng đá tại Việt Nam. Cụ thể, SC Heerenveen đã lên sẵn kế hoạch in ấn và bán áo đấu "xịn" cho các fan Việt. Khoảng 23 nghìn người Việt đang sinh sống và làm việc tại Hà Lan sẽ có không ít người trong số đó săn tìm chiếc áo đấu số 15 của SC Heerenveen thi đấu hay gửi tặng bạn bè, người thân ở quê nhà.

Chưa dừng lại ở đó, hãng JAKO – đơn vị sản xuất áo đấu cho SC Heerenveen thậm chí còn chuẩn bị sẵn phương án chuyển áo số 15 Van Hau về Việt Nam bán với số lượng lớn.

CEO của SC Heerenveen cũng rất hiểu nguồn lợi ích trong tương lai sẽ đổ về lớn thế nào khi Văn Hậu đến từ một quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, ổn định với dân số gần 100 triệu người. Công tác kinh doanh, tài trợ và phủ sóng thương hiệu… được cho là sẽ rất thuận lợi. Nhiều khả năng, các trận đấu của SC Heerenveen sẽ được truyền hình trực tiếp tại Việt Nam và chắc chắn sẽ nhận được sự hưởng ứng, theo dõi sát sao, nhất là khi sao trẻ triển vọng gốc Thái Bình được ra sân thi đấu.

Lợi ích nhãn tiền ngay khi thông tin Văn Hậu đồng ý sang SC Heereven đó là, chỉ sau chưa đầy 1 tuần, số lượng người theo dõi trang Facebook đội bóng đã tăng từ 75.000 lên đến hơn 350.000. Dĩ nhiên, phần lớn trong số đó đến từ những NHM Việt Nam.

Bảng vàng thành tích của Đoàn Văn Hậu

Thành tích cá nhân

-Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2018

-Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2017 và 2018

-Ghi 6 bàn sau 65 trận ở cả cấp CLB và đội tuyển.

Thành tích tập thể

-Vô địch U21 Quốc gia 2016

-Lọt vào bán kết U19 châu Á 2016

-Vô địch U19 Quốc gia 2016 và 2017

-Tranh tài ở U20 World Cup 2017

-Á quân U23 châu Á 2018

-Vô địch V.League 2018 cùng CLB Hà Nội

-Vô địch AFF Suzuki Cup 2018

Bằng chứng khác cho việc SC Heerenveen mua Văn Hậu về là để thi đấu thay vì một thương vụ mang tính thương mại hóa đơn thuần là một điều khoản cam kết cho phép hậu vệ trái của ĐT Việt Nam ra sân tối thiểu 20% số trận của đội bóng ở mùa giải 2019/20. Hiện ở SC Heerenveen mới chỉ có một hậu vệ trái là Lucas Woudenberg.

Mùa giải trước, hậu vệ trái Lucas Woudenberg chỉ có thể ra sân 26 lần với 2222 phút cho SC SC Heerenveen. Với 18 đội bóng tranh tài, một mùa giải của Eredivisie sẽ có lịch thi đấu dày đặc kéo dài tới 34 trận đấu. Văn Hậu sẽ có thể ra sân chừng 8 trận.

Chính vì vậy, nếu thể hiện được khả năng với HLV Johnny Jansen, Văn Hậu hoàn toàn chắc suất trong danh sách đăng ký thi đấu. Mỗi khi đối thủ cạnh tranh duy nhất Lucas Woudenberg dính chấn thương hoặc quá tải, Văn Hậu là sự lựa chọn đầu tiên cho vị trí thay thế.

Trước Văn Hậu, SC Heerenveen cũng từng 2 lần sang châu Á tìm người và đã mang về Hà Lan những cầu thủ chất lượng. Cụ thể, Văn Hậu có 2 tiền bối người châu Á thi đấu khá hay trong màu áo SC Heerenveen.

Mùa hè năm 2016, SC Heerenveen đã chiêu mộ hai ngôi sao của bóng đá châu Á lúc bấy giờ là Reza Ghoochannejhad (Iran) và Yuki Kobayashi (Nhật Bản).

Trong suốt 3 năm gắn bó với SC Heerenveen, tiền vệ người Nhật Bản Yuki Kobayshi đã ra sân đến 92 lần, ghi được 3 bàn thắng và trở thành một phần không thể thiếu trong thành phần của đội chủ sân Abe Lenstra. Trong khi đó, người đồng đội Reza Ghoochannejhad cũng thể hiện một màn trình diễn chói sáng. Sau 2 mùa giải chơi bóng ở Hà Lan, Reza đã ra sân đến 76 lần, ghi được tới 32 bàn thắng.

Vì thế, Văn Hậu càng có thêm động lực để thi đấu tốt trong màu áo SC Heerenveen, tiếp tục hoàn thiện bản thân để cống hiến cho ĐT Việt Nam với những mục tiêu cao hơn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!