VTV.vn - Âm nhạc và nhịp điệu đã hòa quyện tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản "Hòa nhịp".

Chương trình nghệ thuật Hòa nhịp chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản đã lên sóng tối 10/12 trên kênh VTV1. Năm 2023 là mốc thời gian có nhiều ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản - tròn nửa thế kỷ hợp tác và cùng phát triển kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973 – 21/9/2023). Đặc biệt, cuối tháng 11 vừa qua, quan hệ 2 nước đã được nâng tầm trở thành "Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới". Bước tiến mới quan trọng này càng thắt chặt hơn nữa sự gắn kết 2 dân tộc, làm sâu sắc hơn tình cảm, mong muốn chính đáng của hai quốc gia.

Chương trình Hòa nhịp được thực hiện dựa trên nguyện vọng giao lưu văn hoá của nhân dân 2 nước để chúc mừng thành quả quan trọng đã đạt được trong mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Đây là dịp để nghệ sĩ 2 nước gặp gỡ, trao đổi văn hóa và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Tham dự chương trình, về phía đại biểu Việt Nam có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; đồng chí Lê Ngọc Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Về phía đại biểu Nhật Bản có ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; ngài Sugi Ryotaro, nguyên đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản. Chương trình còn có sự hiện của lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, đại diện các cơ quan ngoại giao... và đông đảo khán giả.

Ban tổ chức chương trình Hòa nhịp vinh dự nhận được thư chúc mừng đến từ Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Chương trình Hòa nhịp: Những khoảnh khắc gắn kết ấm áp từ âm nhạc và điệu nhảy - Ảnh 1.
Chương trình Hòa nhịp: Những khoảnh khắc gắn kết ấm áp từ âm nhạc và điệu nhảy - Ảnh 2.

Các đại biểu và khán giả theo dõi chương trình Hòa nhịp tại Nhà hát Hồ Gươm.

Tinh thần của Bước nhảy đường phố (Street dance) là mạch kết nối chính, xuyên suốt “Hoà nhịp”. Thể loại nhảy này đang ngày một phổ biến và được giới trẻ 2 nước Việt Nam và Nhật Bản yêu thích. Thông qua ngôn ngữ biểu đạt của Street dance, các nghệ sĩ tham gia chương trình đến từ 2 nước đã vượt qua rào cản ngôn ngữ để dễ dàng tương tác, hoà nhịp, trao đổi văn hoá.

Mở đầu đầu chương trình, hai nhóm nhảy - KADOKAWA DREAMS (Nhật Bản) và Flava (Việt Nam) đã có tiết mục trình diễn khơi màn riêng biệt và đầy ấn tượng. Hai nhóm có điểm chung chung là các thành viên vừa là nghệ sĩ biểu diễn nhưng cũng là các vận động viên tham gia các giải nhảy chuyên nghiệp.

Chương trình Hòa nhịp: Những khoảnh khắc gắn kết ấm áp từ âm nhạc và điệu nhảy - Ảnh 3.

Tiết mục nhảy mở màn của KADOKAWA DREAMS (Nhật Bản)...

Chương trình Hòa nhịp: Những khoảnh khắc gắn kết ấm áp từ âm nhạc và điệu nhảy - Ảnh 4.

...và nhóm Flava (Việt Nam).

Điểm nhấn và cũng là tiết mục "đậm đặc" chất Street dance nhất, đó là KADOKAWA DREAMS (Nhật Bản) và VIỆT NAM – FLAVA (Việt Nam)  đã có màn trình diễn đối kháng (Dacne Battle) đầy ngẫu hứng và sáng tạo trên sân khấu "Hoà nhịp" với phần dẫn dắt của Hà Lê và âm nhạc của DJ Tuấn Kruise. Không gian đường phố đặc trưng của các màn battle trong Steet dance đã được sân khấu hoá nhưng không làm mất đi đ tính đối kháng, bất ngờ và kích tính.

Chương trình Hòa nhịp: Những khoảnh khắc gắn kết ấm áp từ âm nhạc và điệu nhảy - Ảnh 5.

Sau 2 tiết mục nhảy mở màn của 2 nhóm nhạc với những điệu nhảy hiện đại và tươi trẻ, ca sĩ Hà Lê đã mang tới khán giả yêu nhạc Trịnh Công Sơn hai nước phiên bản “Biển nhớ” mới mẻ, trẻ trung khi thể hiện ca khúc này bằng chính cá tính âm nhạc của mình.

Chương trình Hòa nhịp: Những khoảnh khắc gắn kết ấm áp từ âm nhạc và điệu nhảy - Ảnh 6.
Chương trình Hòa nhịp: Những khoảnh khắc gắn kết ấm áp từ âm nhạc và điệu nhảy - Ảnh 7.

Rapper trẻ Pháo Northside lại mang tới sự trẻ trung, đáng yêu với ca khúc Một ngày chẳng nắng do chính cô sáng tác kết hợp với điệu nhảy sôi động của nhóm nhảy Flame.

Chương trình Hòa nhịp: Những khoảnh khắc gắn kết ấm áp từ âm nhạc và điệu nhảy - Ảnh 8.
Chương trình Hòa nhịp: Những khoảnh khắc gắn kết ấm áp từ âm nhạc và điệu nhảy - Ảnh 9.

Đặc biệt , tinh thần "Hòa nhịp" của chương trình một lần nữa được thể hiện rõ khi lần đầu tiên rapper đàn anh Hà Lê có sự kết hợp với nữ rapper trẻ Pháo Northside. Đây được xem như món quà bất ngờ và đáng chờ đợi dành đến người hâm mộ và khán giả.

Chương trình Hòa nhịp: Những khoảnh khắc gắn kết ấm áp từ âm nhạc và điệu nhảy - Ảnh 10.

Nhảy không chỉ là nghệ thuật biểu diễn, mà còn là môn thể thao rèn luyện sức khoẻ, tinh thần ở mọi lứa tuổi

Chương trình có sự xuất hiện của 2 nhóm nhảy rất đặc biệt đến từ Nhật Bản. Đó là nhóm macaron♪ FOREVER CHANCE!. Đây là 2 nhóm nhảy gồm các thành viên nữ lớn tuổi. Các nhóm hình thành từ thói quen tập thể dục hàng ngày cảu những người lớn tuổi Nhật Bản.

Nhóm macaron♪ có độ tuổi trung bình của các thành viên trong nhóm là 80 tuổi. Hiện nay, thành viên lớn tuổi nhất là 90 tuổi. Nhóm có tên là macaron♪ với mong muốn hình ảnh của nhóm luôn màu sắc và ngọt ngào như chiếc bánh macaron.

Chương trình Hòa nhịp: Những khoảnh khắc gắn kết ấm áp từ âm nhạc và điệu nhảy - Ảnh 11.
Chương trình Hòa nhịp: Những khoảnh khắc gắn kết ấm áp từ âm nhạc và điệu nhảy - Ảnh 12.

Nhóm FOREVER CHANCE! có độ tuổi trung bình của các thành viên trong nhóm là 68,4 và thành viên cao tuổi nhất là 79 tuổi. Nhóm có lấy tên là FOREVER CHANCE! với món muốn truyền tải thông điệp: "Cơ hội, chưa bao giờ hết!", "Nhảy là để khỏe mạnh/ Tìm ra ý nghĩa cuộc sống, đẩy lùi bệnh tật".

Chương trình Hòa nhịp: Những khoảnh khắc gắn kết ấm áp từ âm nhạc và điệu nhảy - Ảnh 13.

Các thành viên của cả 2 nhóm đến với nhẩy khi tuổi trên 64,5 tuổi. Và chính việc nhảy đều đặn đã giúp các thành viên có được sự biến đổi tích cực về sức khoẻ, tinh thần và trí não.

2 nhóm cũng cho khán giả Việt Nam biết khái niệm mới mà người Nhật Bản dành để nói về thế hệ lớn tuổi. Đó là: GOLD = Good + OLD (Những người lớn tuổi sống khoẻ, sông tốt chính là mang lại giá trị vàng cho xã hội).

Chương trình Hòa nhịp: Những khoảnh khắc gắn kết ấm áp từ âm nhạc và điệu nhảy - Ảnh 14.

Trên sân khấu của Hoà nhịp đã có cuộc hội ngộ giữa 2 nhóm nhảy lớn tuổi nhất đến từ Nhật Bản là macaron♪ và FOREVER CHANCE! với nhóm nhảy ít tuổi nhất đến từ Việt Nam HANOI BEST KID.

Các thành viên trong nhóm HANOI BEST KID đã bất ngờ xuất hiện và dành tặng các bà trong 2 nhóm nhảy macaron♪ và FOREVER CHANCE! những phần quà tự tay chuẩn bị. Ba nhóm đã có khooảnh khắc giao lưu vui vẻ, gần gũi. Một lần nữa khán giả lại cảm nhận rõ sự "Hoà nhịp" và không còn khoảng cách tuổi tác hay địa lý.

Chương trình Hòa nhịp: Những khoảnh khắc gắn kết ấm áp từ âm nhạc và điệu nhảy - Ảnh 15.

Tiếp sau tiết mục của hai nhóm nhạc cao tuổi là phần trình diễn của nhóm nhạc nhỏ tuổi HANOI BEST KID trên nền nhạc remix Người miền núi - một sáng tác của Double2T.

Chương trình Hòa nhịp: Những khoảnh khắc gắn kết ấm áp từ âm nhạc và điệu nhảy - Ảnh 16.
Chương trình Hòa nhịp: Những khoảnh khắc gắn kết ấm áp từ âm nhạc và điệu nhảy - Ảnh 17.

Tiết mục đặc biệt từ 2 nhóm nhạc nổi tiếng của Nhật Bản

Nhóm nhạc nữ HKT48 - những cô gái ngọt ngào, trẻ trung - khuấy động không khí trở nên vui tươi với hai ca khúc 12 giây và Tuyệt nhất cơ đấy.

Đây là lần thứ 2 HKT48 đến Việt Nam nhưng là lần đầu đến với Hà Nội. Lần trước đến TP. Hồ Chí Minh, nhóm rất thích mặc áo dài Việt Nam và hoà vào sự nhộn nhịp của TP. Hồ Chí Minh. Với Hà Nội, nhóm chia sẻ thích nhất đi dạo vỉa hề và thong dong ngồi uống café.

Chương trình Hòa nhịp: Những khoảnh khắc gắn kết ấm áp từ âm nhạc và điệu nhảy - Ảnh 18.
Chương trình Hòa nhịp: Những khoảnh khắc gắn kết ấm áp từ âm nhạc và điệu nhảy - Ảnh 19.

Nhóm nhạc nam DA PUMP với 6 chàng trai lại có tiết mục sôi động và ấn tượng. Nhóm có 2 giọng hát chính, các thành viên còn lại giữ vai trò vũ công. Nhóm đã mang tới chương trình những ca khúc thể hiện rõ cá tính âm nhạc của mình: Nhịp nhanh, mạnh, thể hiện được cả thế mạnh hát kết hợp vũ đạo của nhóm. Nhóm chia sẽ thích ẩm thực Việt Nam như Phở, Bún chả, chè,…

Chương trình Hòa nhịp: Những khoảnh khắc gắn kết ấm áp từ âm nhạc và điệu nhảy - Ảnh 20.

Sự kết nối âm nhạc với tiết tấu hiện đại trên nền làn điệu dân ca Quan họ qua bản mashup "From Vietnam With Love" (dựa trên dân ca Quan họ Bắc Ninh: Người ở đừng về và Cò lả) đã khép lại chương trình Hòa nhịp.

Chương trình Hòa nhịp: Những khoảnh khắc gắn kết ấm áp từ âm nhạc và điệu nhảy - Ảnh 21.
Chương trình Hòa nhịp: Những khoảnh khắc gắn kết ấm áp từ âm nhạc và điệu nhảy - Ảnh 22.

Âm nhạc và nhịp điệu đã hòa quyện tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản "Hòa nhịp"!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước