VTV.vn - Theo chia sẻ từ đạo diễn của Đón Tết cùng VTV năm nay, đạo diễn Lê Mỹ Cường, hành trình đón Tết năm nay sẽ rất khác những hành trình trước đó.

Tết Nguyên đán đang đến gần rất gần và như mọi năm, trong một thời điểm vô cùng đặc biệt của mỗi gia đình, khoảng thời gian sum họp và đoàn tụ, đây sẽ là thời điểm rất nhiều những chương trình đặc biệt của VTV được thực hiện để gửi tới khán giả. Điều này càng có ý nghĩa hơn sau khi chúng ta đã cùng nhau trải qua một năm với những biến động do đại dịch mang đến - một năm của nhiều mất mát, nhiều nỗi buồn và nhiều sóng gió.

Và Đón Tết cùng VTV chính là một trong những chương trình đặc biệt đó.

Theo chia sẻ từ đạo diễn của Đón Tết cùng VTV năm nay, đạo diễn Lê Mỹ Cường, hành trình đón Tết năm nay sẽ rất khác những hành trình trước đó. Và lời gợi mở này ít nhiều mang đến nhiều kỳ vọng cho người xem dành cho Đón Tết cùng VTV 2022 với tựa đề "Và hoa sẽ nở" - một tựa đề mang đến rất nhiều hy vọng cho bắt đầu của một năm mới.

Đón Tết cùng VTV 2022: Và hoa sẽ nở - Một đón Tết rất khác - Ảnh 1.

Trò chuyện với VTV News về chương trình Đón Tết cùng VTV năm nay - trước khi chương trình chính thức gặp gỡ khán giả, đạo diễn Lê Mỹ Cường nói về chủ đề của chương trình: "Chủ đề này chúng tôi dựa trên ca khúc nhạc Nhật có tên "Hana wa Saku" và theo tiếng Việt là "Và hoa sẽ nở". Ca khúc này được sáng tác để tưởng nhớ 18.500 nạn nhân trong thảm họa động đất kinh hoàng năm 2011 tại Nhật Bản".

"Sau 10 năm ra đời, ca khúc vẫn đang tiếp tục được chuyển thể thêm nhiều thứ tiếng khác nhau với giai điệu trong trẻo, nhẹ nhàng mang âm hưởng, ý nghĩa về một tinh thần lạc quan, tích cực" - đạo diễn Lê Mỹ Cường nói tiếp - "Cũng với tinh thần mang đến màu sắc cảm xúc tích cực cho một ngày đầu năm mới sau những mảng màu u ám của năm 2021 đã qua, "Và hoa sẽ nở" được chọn làm đường dẫn chủ đề để kể câu chuyện của hành trình đầu năm mới trong Đón Tết cùng VTV 2022".

Đón Tết cùng VTV 2022: Và hoa sẽ nở - Một đón Tết rất khác - Ảnh 3.

- Chương trình vẫn giữ tinh thần chủ đạo là một hành trình (sân khấu kết hợp ngoại cảnh) đưa khán giả qua những vùng miền khác nhau của dải đất hình chữ S để trải nghiệm những sắc màu văn hoá đặc trưng, những câu chuyện truyền cảm hứng tích cực. Tất cả được lồng ghép cách kể thông qua câu chuyện đời sống - ý nghĩa của những loài hoa. Cụ thể, chương trình được kể qua 5 chương tương ứng với 5 giác quan dưới góc nhìn của một hạt mầm từ khoảnh khắc đầu tiên khi hạt mầm được gieo vào đất.

Điểm khác biệt so với những Hành trình trước đó (Đón Tết cùng VTV 2020 – Hành trình Nước và Đón Tết cùng VTV 2021 – Đi theo Bóng mặt trời) chính là sự tham gia của nhiều những bạn trẻ sáng tạo nội dung trên các nền tảng số trong năm qua như Trang Hí, Vlog 1977, các Food Blogger… thay vì chỉ có hai MC trường quay và hai nhân vật trải nghiệm ngoại cảnh là Nhà báo Anh Ngọc và cô gái người Nam Phi ALushka Linh.

Đón Tết cùng VTV 2022: Và hoa sẽ nở - Một đón Tết rất khác - Ảnh 4.
Đón Tết cùng VTV 2022: Và hoa sẽ nở - Một đón Tết rất khác - Ảnh 5.

- Một năm dịch bệnh hẳn ít nhiều có những tác động lên mỗi người chúng ta, nhìn ở góc độ tích cực, nó nuôi dưỡng cho sự xuất hiện của những mục đích chung to lớn, của tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo và cả những giây phút ngẫu hứng. Và mạng xã hội đã mở ra những ô cửa nhỏ để thấy cách những người khác phản ứng và tìm ra cơ chế đối phó của họ như thế nào, đã giải phóng tinh thần sáng tạo và nghị lực bên trong mỗi người vốn có ra sao trong năm vừa qua...Đó là lý do mà Hành trình của "Đón Tết cùng VTV - Và hoa sẽ nở" sẽ được kể qua lăng kính của nhiều những người sáng tạo nội dung khác nhau và cả những khách mời đặc biệt có người quen, có khách mới tới với Đón Tết lần đầu.

Đón Tết cùng VTV 2022 hứa hẹn đây sẽ là một Hành trình đa sắc, đúng như sắc màu của những cánh hoa.

Đón Tết cùng VTV 2022: Và hoa sẽ nở - Một đón Tết rất khác - Ảnh 7.

- Như khán giả theo dõi Đón Tết nhiều năm qua đều biết, 50% chất liệu của concept chương trình Đón Tết cùng VTV là các phóng sự trải nghiệm, đặc biệt là trải nghiệm các lễ hội, hoạt động văn hoá trong năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh vừa qua thì gần như không có nhiều những hoạt động như vậy diễn ra. Ê-kíp chương trình đã điều chỉnh, giảm một phần nội dung liên quan tới khía cạnh này, thay vào đó câu chuyện của những cá nhân, dự án văn hoá mang màu sắc tích cực trong năm 2021 được kể với thời lượng nhiều hơn.

Thêm vào đó, trong bối cảnh dịch bệnh thì việc di chuyển, thực hiện các hoạt động ngoại cảnh cũng gặp nhiều hạn chế, một số những nội dung ngoại cảnh chúng tôi có làm việc với các cá nhân, nhóm sáng tạo nội dung để đặt hàng họ trong việc phối hợp sản xuất. Cách thức thực hiện này khả thi với điều kiện sản xuất hiện tại và cũng phù hợp với đường dây kịch bản muốn có những góc nhìn đa chiều trong việc kể các câu chuyện. Ví dụ như trong câu chuyện về "thanh âm nguồn cội" thì 1977 Vlog sẽ có một màn tung hứng như thương hiệu vốn có của nhóm trong chương trình Đón Tết cùng VTV năm nay. Bên cạnh đó, mỗi nhân vật khách mời này khi xuất hiện cũng sẽ "phải vượt qua những thử thách" mà chương trình đưa ra liên quan tới chủ đề "Hoa".

Ê-kíp hy vọng điều này cũng sẽ tạo ra những điểm nhấn thú vị, khách biệt trong chương trình năm nay.

Đón Tết cùng VTV 2022: Và hoa sẽ nở - Một đón Tết rất khác - Ảnh 9.

Như lời giới thiệu của đạo diễn Lê Mỹ Cường, Đón Tết cùng VTV 2022 sẽ xuyên suốt là cảm xúc thư giãn và giải trí với những phong cảnh đẹp, bài hát hay cùng phần dàn dựng nghệ thuật công phu. Khi xem những tiết mục trong chương trình, khán giả còn cảm thấy niềm tự hào về vẻ đẹp quê hương đất nước mình, về văn hóa và con người Việt Nam mình. Từ chương trình này, chắc chắn nhiều khán giả sẽ tò mò muốn khám phá, sẽ xúc động trước những tình cảm yêu thương, gần gũi, giàu tính nhân văn giữa con người với con người.

Với ý tưởng đó, Lê Mỹ Cường và ê-kíp đã xây dựng Đón Tết cùng VTV 2022 với concept chủ đạo là một hành trình – kết hợp giữa sân khấu với ngoại cảnh – được kể theo các chương hồi tương ứng với 5 giác quan. Trong đó, chương đầu tiên có chủ đề thanh âm (thính giác), chương 2 là Vị, chương 3 là Chạm, chương 4 là Mở và chương 5 là Hương.

Đón Tết cùng VTV 2022: Và hoa sẽ nở - Một đón Tết rất khác - Ảnh 11.
Đón Tết cùng VTV 2022: Và hoa sẽ nở - Một đón Tết rất khác - Ảnh 12.

Đó là những cái tên chỉ nghe thôi đã khiên khán giả phải háo hức - Uyên Linh, Văn Mai Hương, Erik, Thái Trinh, Phong Windy, Hoàng Hải, Hansara, Vlog 1977, Trang Hý,  Mỹ Anh, nhà báo Trường Anh Ngọc, Alushka Linh, Dino Vũ, Ẩm thực mẹ làm, Lê Cát Trọng Lý, Hoa hậu Ngọc Hân, Slim V, Các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch...

Trong một chia sẻ, ca sĩ Uyên Linh – người sẽ kết hợp với Văn Mai Hương cho ca khúc chủ đề của chương trình, Và hoa sẽ nở - cho biết cô đã bay ra Hà Nội từ sớm để tập luyện cùng ca sĩ Văn Mai Hương với mong muốn tiết mục của mình chỉn chu nhất, tạo được nhiều cảm xúc nhất và trọn vẹn nhất khi đến với khán giả.

Đón Tết cùng VTV 2022: Và hoa sẽ nở - Một đón Tết rất khác - Ảnh 13.

Tiết mục của Văn Mai Hương và Uyên Linh cũng là tiết mục hoành tráng khi được dàn dựng với sự tham gia của dàn hợp xướng 30 người cùng nhóm múa với 30 người. Và đến với Đón Tết cùng VTV 2022, tất cả các tiết mục của các nghệ sĩ đều được dàn dựng công phu và rực rỡ, tất cả đều hướng đến mục đích mang lại cho người xem cảm xúc vui tươi trong ngày đầu tiên của năm mới.

Chính vì vậy, với một chương trình được đầu tư cả về nội dung lẫn hình ảnh như vậy, bạn chắc chắn không nên bỏ qua. Đón Tết cùng VTV 2022 sẽ không chỉ là những tiết mục nghệ thuật giải trí mà hơn thế, chương trình sẽ đưa bạn đi khắp các vùng miền của đất nước và được lắng nghe những chia sẻ của những con người đầy cảm hứng mà những câu chuyện họ mang đến sẽ khiến ngày đầu tiên của bạn trong năm mới sâu lắng và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Đón Tết cùng VTV 2022 - Và hoa sẽ nở

Đón Tết cùng VTV 2022: Và hoa sẽ nở - Một đón Tết rất khác - Ảnh 15.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước