VTV.vn - Đức Bảo nói bản thân mình không chắc những năm sau này mình có thể được trải qua một năm như năm 2022 hay không – năm cá nhân anh thấy mình được ghi nhận hơn bao giờ hết.

Khi bắt đầu cuộc trò chuyện với VTV News, Đức Bảo mở đầu với một câu chuyện nửa thật nửa vui rằng đầu năm có xem tử vi và tử vi nói 2022 sẽ một năm thuận lợi cho những người sinh năm 1987 như Bảo, những người tuổi Đinh Mão.

“Tử vi nói năm nay tốt cho cả nam và nữ sinh năm này” – Đức Bảo nói – “Những người sinh năm 87 đều có nhiều cơ hội về công danh, sự nghiệp có nhiều cái khởi sắc. Và có vẻ như rất là đúng với mình đến thời điểm này, cho đến những ngày cuối năm này”.

Vài ngày sau khi cuộc nói chuyện diễn ra, Đức Bảo đã viết một lời nhắn chúc mừng trên Facebook của mình. Lời nhắn này được gửi cho cầu thủ Lionel Andrés Messi của đội Argentina, chúc mừng chiến thắng của Messi và đồng đội tại World Cup 2022. Messi cũng là một người sinh năm 1987.

“Chúc mừng bạn tôi Messi, năm nay Đinh Mão đúng là quá lộc!” – Đức Bảo viết.

Tất nhiên, câu chuyện tử vi hay lời chúc dành cho Messi – một người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 – chỉ là câu chuyện vui vẻ. Nhưng, việc Đức Bảo đã có một năm khởi sắc trong sự nghiệp của mình thì là thật và có thể thấy rất rõ với những ai quan tâm đến người dẫn chương trình này của VTV. Đức Bảo đã có một năm “phủ sóng trên nhiều mặt trận”.

Khi cuộc trò chuyện của VTV News với Đức Bảo được thực hiện, là thời điểm giữa tháng 12 của năm 2022. Đây không phải thời điểm cận kề với Tết Nguyên đán nhưng với những người làm ở VTV nói riêng và truyền hình nói chung thì họ đã vào Tết rồi. Vì năm nay Tết sớm, nên tất cả đều đang trong thời điểm “vắt chân lên cổ” chuẩn bị cho những chương trình đặc sắc cuối năm.

Đức Bảo hôm ấy khoe rằng năm nay anh sẽ xuất hiện trong cả chương trình năm mới Dương lịch và Âm lịch của VTV. Ngoài ra là còn một số chương trình khác nữa.

Rồi Đức Bảo nói - với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tràn đầy niềm vui và hạnh phúc - rằng mình thật sự đã có một năm thành công nhất trong 10 năm làm nghề. Một năm 2022 mà theo Đức Bảo, khi nhìn lại, anh cảm thấy tự hào và vinh dự. Bảo đã có được một năm mà ở đó, anh thấy mình được cống hiến hết sức, hết mình theo đúng nghĩa, một năm được sống trọn vẹn với công việc mình làm và lựa chọn với không một chút nuối tiếc nào.

Và Đức Bảo cũng chia sẻ rằng bản thân mình không chắc những năm sau này mình có thể được trải qua một năm như năm 2022 hay không – năm cá nhân anh thấy mình được ghi nhận hơn bao giờ hết.

“Mình đã có một năm 2022 thật sự rực rỡ” – Đức Bảo khẳng định với không một chút do dự.

Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 1.
Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 2.
Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 3.

Năm 2022 mình có những dấu ấn rất lớn và nó khá đặc biệt với một người dẫn chương trình. Thứ nhất là mình được chọn dẫn SEA Games – một sự kiện đặc biệt vì 20 năm rồi SEA Games mới quay lại Việt Nam và có thể 20 năm nữa mới quay lại Việt Nam. Và thật sự là mình quá may mắn khi được lựa chọn là người dẫn cả khai mạc và bế mạc.

Bản thân việc dẫn một sự kiện như SEA Games thì nó không khó nhưng nó là sự tích luỹ của cả một quá trình hơn 10 năm. Lúc đấy mình đã được người trong nghề tin tưởng rồi và khán giả cũng chấp nhận mình rồi.

Sự kiện này lúc dó cũng rất quan trọng vì nó siễn ra sau 2 năm của đại dịch COVID-19. Lúc này mình không chỉ đơn thuần là dẫn trơn tru, tròn vai mà những phần như gọi tên 11 nước phải thể hiện được tinh thần mến khách nhưng cũng rất tự hào của Việt Nam và nhất là chuyển tải được thông điệp Việt Nam đã quay trở lại sau thời kỳ 2 năm COVID. Lúc đó tổ chức thực ra có rất nhiều khó khăn, thời gian chuẩn bị không nhiều nhưng với nỗ lực của ê-kíp thì đã tạo ra một dấu ấn rất lớn.

Sau SEA Games, có rất nhiều hoạt động mình được mời, được tham gia rất nhiều. Đến cuối năm nay thì được lãnh đạo Đài tin tưởng và cho xuất hiện trong các chương trình đếm ngược chào năm mới của cả Tết dương và Tết âm. Đấy là một vinh dự rất lớn lao đối với mình và mình nghĩ là khó lặp lại trong đời nữa.

Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 4.
Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 5.

Chắc chắn là như thế. Nó lớn cả quy mô – một sân khấu chiếm trọn mặt sân Mỹ Đình và lượng khán giả theo dõi là cả Đông Nam Á rồi sự hiện diện của các Nguyên thủ quốc gia… nên chắc chắn đó là chương trình lớn nhất mình đã từng làm. Nó chắc chắn là dấu ấn không thể nào phai.

Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 6.

Thực ra buổi dẫn hôm đó MC chỉ là một phần rất nhỏ cho nên mình với Phí Linh và ê-kíp hôm đó đã tập kỹ lắm rồi. Gần như mình đã thuộc luôn tuyến kịch bản và lời dẫn rồi cho nên khoảng sai sót nó rất ít. Cho nên làm lại thì mình nghĩ là chỉ thêm đoạn dẫn cho MC, thêm những hình ảnh để MC được lên hình… nhưng xét trên tổng thể thì không cần thiết bởi vì nhân vật chính ngày hôm ấy là các tiết mục thể hiện nền văn hoá của Việt Nam, sự mến khách của Việt Nam và quan trọng nhất là các vận động viên. Khi người ta xuất hiện mình có những hình ảnh đẹp nhất.

Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 7.
Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 8.

Mình đã có hơn 10 năm làm nghề và mình nghĩ trong nghề này mình cũng có nhiều cơ hội và may mắn. Và khi gặp cơ hội và may mắn mình biết đấy là một cơ hội tốt và mình tập trung, dồn sức cho nó và làm nó thật tốt. Đó cũng là cái mình vẫn luôn luôn giữ kể cả sau khi đã làm xong các chương trình lớn như SEA Games, Hoa hậu Hoàn vũ hay cả VinFuture năm ngoái.

Mỗi chương trình mình đã làm nó đều mang tính chất quốc tế, mình là gương mặt đại diện cho ê-kíp, cho cả người Việt Nam. Khi làm được điều ấy mình nghĩ đó là một kỷ niệm rất lớn. Nhưng kể cả từ những việc nhỏ, khi làm với bất kỳ ê-kíp nào thì điều mình hướng tới đó là thành quả, là chương trình diễn ra thành công, suôn sẻ, đạt được đúng mục đích và có những điểm nhấn.

Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 10.

Mình nghĩ là có. Một cơ hội được cho là quan trọng hay chương trình nào đó được coi là một cơ hội thì cũng rất dễ để nhận ra thôi - thông qua sự quan tâm của khán giả, truyền thông, của lãnh đạo Đài, của lãnh đạo cấp Nhà nước, sự xuất hiện của những khách mời đặc biệt trong chương trình và cuối cùng đó là sự đầu tư về mặt kinh phí cho một chương trình.

Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 11.

Chắc chắn là nhiều áp lực. Thực ra mình đang nói những điều này khi mọi thứ đã đi qua rồi. Nhưng thực sự, mình khát khao những áp lực kiểu như thế.

Nếu mình làm nghề mà không có những khoảnh khắc áp lực như vậy thì mình không trưởng thành được.

Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 12.
Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 13.

Sự rèn luyện này đến ở công việc mình làm ở Đài. Mình đã quen với việc lên sóng trực tiếp, dẫn chương trình Cà phê sáng - một chương trình thường ngày. Nói như vậy không có nghĩa là mình coi thường nó mà tính chất chương trình này là như vậy. Mình cứ làm mỗi ngày, thông tin đi từ kịch bản đến miệng mình nói – với những nội dung về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội… và khi mình xử lý những cái đó nhuần nhuyễn rồi thì nó sẽ trở thành quan điểm và cho mình một bản lĩnh rất rõ ràng.

Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 14.

Đúng. Nó thành một phản xạ tự nhiên của mình.

Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 16.

Đúng rồi. Ví dụ những bạn hay làm những chương trình sự kiện ở bên ngoài thì các bạn ấy có một kỹ năng rất thú vị là ứng biến trên sân khấu, kết nối với khán giả trực tiếp… Mình may mắn mình cũng có được điều ấy vì mình cũng được mời làm các sự kiện ở bên ngoài nên cũng có được sự kết nối như vậy.

Nhưng khi đứng trước máy quay, đứng trước hàng triệu khán giả trên cả nước thì nó lại cần một sự đĩnh đạc, cần một bản lĩnh theo kiểu khác. Và ở đó người dẫn cũng phải có tri thức, phải có sự hiểu biết, sự nhạy cảm rất rõ ràng.

Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 17.

Mình nghĩ là mình có. Sự uyển chuyển trong cách dẫn dắt của người dẫn chương trình là rất quan trọng. Nó tạo ra cái duyên của người đấy. Mình không cướp sân của khách mời hay lấn át bạn dẫn. Mình cho rằng với vai trò là một người đàn ông, một bạn dẫn nam thì mình nên làm nền. Giống như khiêu vũ vậy, mình có thể vừa đỡ bạn dẫn vừa dẫn người ta đi nếu cần. Và quan trọng nhất là không làm cho người xem cảm thấy khó chịu.

Khi dẫn đôi, cái dở nhất là làm cho người ta chú ý đến sự kết nối giữa 2 người dẫn dường như có vấn đề gì đấy. Sự tung hứng giữa 2 MC nó sẽ đến từ việc mình thấu hiểu nhau và một người nên lắng nghe người còn lại. Tốt nhất là cả hai cùng lắng nghe nhau xem người kia đang muốn nói điều gì và mình cần phải vào chỗ nào.

Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 18.
Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 19.

Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 21.

Khoa học đã chứng minh là khi một người có thể nói thành thạo một ngôn ngữ khác ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ thì khi nói ngôn ngữ ấy người ta trở thành một con người khác. Khi mình nói được song ngữ thì mình nghĩ mỗi khi mình nói một ngôn ngữ thì nó sẽ tạo ra 1 ấn tượng khác.

Khi mình dẫn song ngữ thì điều quan trọng không chỉ là nói để người ta hiểu mà phải làm cho người ta thấy khi mà mình nói tiếng Việt thì người Việt hài lòng và khi mình nói tiếng Anh thì những người dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ cũng cảm thấy hài lòng. Điều đó mang lại ấn tượng rất tốt và khiến cho hai kiểu khán giả nói 2 ngôn ngữ khác nhau đều có thể theo dõi chương trình một cách liền mạch, không cảm thấy chán.

Còn về sự chuẩn bị thì thật ra điều quan trọng nhất là mình phải hiểu chương trình ấy, hiểu thông điệp và tính chất của chương trình.

Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 22.

Mình nghĩ chuyện giọng Anh - Anh hay Anh - Mỹ nó chỉ là câu chuyện bán hàng của những đơn vị cung cấp dịch vụ. Còn thực ra ngôn ngữ nó là công cụ và mình đừng coi trọng nó theo kiểu phải hay đúng theo kiểu Anh hay người Mỹ. Người Singapore người ta vẫn nói tiếng Anh và người ta vẫn là một dân tộc rất thành công. Người Ấn nói tiếng Anh theo kiểu của người ta và người Việt mình cũng có cách nói tiếng Anh theo kiểu của mình. Cái quan trọng nhất là sự tự tin và cái tâm của mình khi mình nói ngôn ngữ đó, miễn là nó chuyển tải được thông điệp đúng, chính xác.

Còn với người dẫn chương trình thì dĩ nhiên nó có những chuẩn mực khác, nó sẽ khác với một người giao tiếp bằng tiếng Anh bình thường. Mình nói với các khách quốc tế thình mình vẫn phải có cách nói chuẩn mực để người ta không cảm thấy có quá nhiều sự khác biệt.

Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 24.
Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 25.
Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 26.

Để có được điều này mình nghĩ mình phải nói lời cảm ơn đặc biệt tới lãnh đạo Ban Sản xuất các chương trình Giải trí vì cho phép mình được làm nhiều thể loại chương trình khác nhau. Mình đã làm Chúng tôi là chiến sĩ, Cà phê sáng, Bản thiết kế cuộc sống, Cuộc sống tươi đẹp rồi còn được làm các chương trình chính trị. Nếu như không làm các chương trình ấy thì ngay việc đọc chức danh và tên của các Nguyên thủ quốc gia đã là một áp lực với một người dẫn chương trình bình thường. Mình đã được làm tất cả các chương trình ấy rồi … nên mình rất là may mắn.

Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 27.

Cảm giác đầu tiên là rất hào hứng cho dù đối tượng mình phục vụ lúc đó là bất kỳ ai, thuộc giai cấp nào. Họ đều là những người muốn lắng nghe mình nói một điều gì đấy. Và mình phải nói sao cho nó thật cuốn hút, cho nó thật là hay. Cái này nó đến từ việc sử dụng ngôn từ, sử dụng tông giọng và gợi mở ra những điều ở đằng sau đấy. Mình cảm thấy mình rất đam mê với điều đấy.

Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 29.
Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 30.

Hồi đầu thì mình cũng thấy thích. Nhưng về sau thì lúc thì người ta nhận ra, lúc thì người ta bảo quen quen, lúc thì gọi nhầm tên và điều đó nó cũng không quá quan trọng. Điều quan trọng với mình hơn là những người ngang hàng với mình, làm cùng nghề và những anh chị đi trước ghi nhận mình. Điều đó với mình là sung sướng nhất. Đấy là những người họ có cơ sở để đánh giá mình 1 cách chính xác nhất.

Tất nhiên, sự ghi nhận của khán giả luôn quan trọng nhưng mình có thấy nó rất dễ qua các phương tiện như là mạng xã hội, qua các bình luận…

Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 31.

Những năm trước khi được đề cử thì mình không thấy có gì để kỳ vọng vào việc được giải. Như năm ngoái thì anh Tuấn Dương, một người dẫn kỳ cựu, người đã có những khoảnh khắc rất đẹp. Hay trước đấy là Việt Hoàng. Hoàng thì quá hay và bạn ấy có 1 chuyên mục riêng và phải nói là không có gì để bàn cãi … Và trước đó nữa là rất nhiều các anh chị.

Nhưng năm 2022, mình nghĩ mình có cơ hội bởi vì mình cũng có những dấu ấn đặc biệt trong năm này. Và dĩ nhiên, được giải VTV Awards hay không thì nó không thay đổi hành trình của cả 1 năm. Dấu chấm hết của một năm dương, kết quả như thế nào, thì mình cũng đã có rất nhiều điều để tự hào khi nhìn lại.

Nhưng, đương nhiên, VTV Awards là giải thưởng mà ai cũng khao khát có được.

Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 32.

Đúng rồi. Nó cũng là logic thôi. Những năm trước đúng là không có nhiều dấu ấn dù mình cũng làm rất nhiều. Nhưng số lượng không bằng chất lượng.

Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 33.

Hình mẫu của mình thì vẫn là cái mình được làm và mình lựa chọn để làm. Đầu tiên đó là sang trọng, không phải là sang chảnh, mang đến sự trân trọng và đáng nhớ với chương trình mà mình làm. Gần gũi, ấm áp, có đôi chút thoải mái và hóm hỉnh. Đấy là những điều mình lựa chọn.

Và cuối cùng là tính chất quốc tế. Việt Nam ngày càng có sự kết nối với quốc tế về văn hoá… và mình mong sẽ là một cái tên được nhớ đến trong những sự kiện ấy.

Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 35.

Mình không biết mình đóng vai trò như thế nào nhưng mình thấy câu chuyện mình kể trong năm vừa rồi, cách mình thể hiện và những chương trình được tham gia, thì cũng giúp cho khán giả nói chung và những người làm chuyên môn đưa ra khái niệm MC song ngữ thì nên như thế nào. Mình có cảm giác là như vậy. Mình nghĩ đấy cũng là thành công rất lớn.

Năm 2022, nếu so sánh nó với một kịch bản phim, với một nhân vật đi từ điểm A đến điểm B thì với mình, năm 2022 là điểm B của mình và mình đã hoàn thành được 1 chặng hành trình với năm này. Còn sau đấy thì chưa biết nó như thế nào. Nhưng hành trình đó thật sự rất đẹp. Năm nay rất rực rỡ với Đức Bảo.

Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 36.

Cảm ơn những điều tuyệt vời, những cơ hội vô cùng lớn đã đến với Đức Bảo trong năm 2022. Tròn 35 năm tuổi, những điều mình đã đạt được thực sự vượt qua tất cả những gì mình đã kỳ vọng với chính mình. Đấy là điều rất hạnh phúc. Có nhiều thứ trong cuộc sống mình vẫn chưa đạt được, hy vọng sang năm này những điều may mắn ấy sẽ đến với mình.

Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 37.
Người dẫn chương trình Đức Bảo: 2022 là một năm rực rỡ, tôi đã có một hành trình rất đẹp - Ảnh 38.
Đ.L.N.A
Minh Thu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước