VTV.vn - Nhạc sĩ Đỗ Bảo cho rằng đêm Chung kết là cơ hội để 6 thí sinh xuất sắc nhất mùa giải năm nay thể hiện cá tính, cảm xúc âm nhạc chinh phục Ban giám khảo và khán giả.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo - Giám đốc âm nhạc của vòng Chung kết giải Sao Mai 2022 - chính là người đứng sau mỗi phần thi, mỗi đêm thi thăng hoa và bùng nổ suốt hành trình khá dài vừa qua. Đến đêm Chung kết xếp hạng, anh cho rằng đây là cơ hội để 6 thí sinh xuất sắc nhất mùa giải năm nay thể hiện cá tính âm nhạc, cảm xúc âm nhạc chinh phục Ban giám khảo và khán giả.

Có mặt trong một buổi tập luyện trước đêm Chung kết, tôi hay bất cứ ai cũng sẽ bị cuốn vào không khí làm việc nghiêm túc và say sưa của anh. Giám đốc âm nhạc làm việc liên tục suốt nhiều tiếng đồng hồ với cường độ cao và với rất nhiều người từ dàn nhạc, thí sinh, ca sĩ… Anh cũng là người ở lại cuối cùng để cập nhật những yêu cầu cho đội ngũ âm thanh sân khấu, âm thanh phát sóng truyền hình...

Chào nhạc sĩ Đỗ Bảo! Sau nhiều tiếng làm việc liên tục vừa xong, tôi thấy anh luôn tràn đầy năng lượng. Động lực nào cho anh có được điều đó?

Tôi quen với cường độ của một chương trình lớn và làm với nhiều người. Tôi không biết bởi động lực nào, nghe hơi to tát quá, mà đơn giản là tôi có những niềm vui riêng với công việc này. Tôi cảm thấy nó phù hợp cũng vừa vặn với mình.

Nói như vậy, anh không có áp lực?

Có chứ. Format cuộc thi không thay đổi nhiều thì áp lực sẽ đặt lên phần sản xuất âm nhạc. Đội ngũ sản xuất âm nhạc, phối khí và chơi nhạc phải đảm bảo rất tốt để góp phần nâng chất lượng cuộc thi lên.  Bên cạnh đó, áp lực nữa khi mà chúng tôi phải có những phần soạn nhạc đệm ở chất lượng đồng đều dành cho các thí sinh.

Nhóm chuyên môn của Sao Mai năm nay từ trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tập trung một số nhạc sĩ có kinh nghiệm về phối khí và dàn dựng ở sân khấu. Ngoài ra, còn một số anh em hỗ trợ trong những vấn đề sản xuất âm nhạc như ghi bài, đôi khi là sửa soạn những mảnh nhỏ của công việc để ghép lại với nhau thành một bản phổ đầy đủ. Các bản tổng phổ của Sao Mai năm nay đều là những bài được chuẩn bị kỹ càng, công phu.

Nhóm soạn nhạc nhạc có nhiều nhạc sĩ hiện đang giảng dạy trong nhà trường nhưng cũng hoạt động khá mạnh trên thị trường âm nhạc. Ngoài ra chúng tôi cũng kết nối với nhiều nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc bên ngoài nhà trường để thực hiện phần âm nhạc của cuộc thi.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Đêm Chung kết Sao Mai 2022 là lúc thí sinh chinh phục bằng cá tính và cảm xúc âm nhạc - Ảnh 2.

Vậy với vai trò Giám đốc âm nhạc, anh tham gia như thế nào cùng với nhóm sản xuất của mình?

Tôi bận cả công việc điều hành cùng việc soạn nhạc. Thường thì khi tôi nhận thấy phần thi nào còn yếu hơn hoặc ít ai sẵn sàng làm, thì đó là tiết mục tôi cần phải đầu tư nhiều hơn đôi chút, để đảm bảo tính  đồng đều, đảm bảo tiêu chuẩn cần có.

Mỗi đêm thi đều có những bản phối chất lượng cao. Trên mặt bằng tạm gọi là tiêu chuẩn chất lượng như thế, các thí sinh sẽ cảm thấy yên tâm và phần thi của họ ít nhiều được chắp cánh.

Những bản phối trong 3 đêm thi vừa qua đã nhận được đánh giá tốt, cảm xúc của anh như thế nào?

Tính tôi vốn luôn nghĩ rằng nếu không làm thì thôi tôi sẽ không nhận tham gia, tôi sẽ nghỉ cho khỏe. Nhưng nếu đã làm thì tôi luôn cố gắng đầu tư tối đa, để những bên hay cá nhân hợp tác cùng mình đều cảm thấy hài lòng. Giới âm nhạc, giới truyền hình hay khán giả mỗi ngày một khắt khe hơn, nếu họ cảm thấy đủ tốt thì họ mới ghi nhận.

Tôi ít khi cho mình hài lòng hay thất vọng, tôi luôn nghĩ làm âm nhạc thật gian nan và cũng thật hạnh phúc, ai hiểu thì hiểu và ai không hiểu cũng được. Điều quan trọng là tôi không làm sản xuất âm nhạc mà đi ngược với suy nghĩ hay tiêu chuẩn của mình.

Anh đánh giá như thế nào về 6 thí sinh lọt vào đêm Chung kết tối nay?

Các bạn thí sinh đã trải qua rất nhiều vòng, vào đến đêm Chung kết xếp hạng này thì ai cũng xuất sắc so ở bình diện lứa tuổi và điểm xuất phát của họ. Chất lượng thí sinh phong cách Thính phòng và Dân gian năm nay tốt, tôi rất hài lòng. Phong cách Nhạc nhẹ có gặp đôi chút khó khăn do khách quan về đời sống âm nhạc đang tạo nên áp lực cho các thí sinh này, ví dụ như từ việc chọn bài khó hơn, phải cân nhắc rất kỹ càng nhiều yếu tố hơn.

Cụ thể việc chọn lựa bài hát được thực hiện như thế nào?

Giám đốc âm nhạc không chỉ lo cho các thí sinh thi tốt, mà phải tạo nên tổng thể một chương trình tốt, hướng tới nhiều người xem. Vì thế, việc lựa chọn mỗi bài hát phải đạt được nhiều mục đích.

Mỗi bài hát được lựa chọn không chỉ để thí sinh phô diễn kỹ thuật dù đó là đòi hỏi hàng đầu, nhưng mỗi tiết mục đó còn phải là nơi các bạn ấy cống hiến điều gì thiết thực cho khán giả, thể hiện một quá trình thay đổi, thể hiện cá tính hay cảm xúc âm nhạc, tất cả những điều như thế đều phải ít nhiều kết nối với đời sống âm nhạc đang sôi động bên ngoài kia.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Đêm Chung kết Sao Mai 2022 là lúc thí sinh chinh phục bằng cá tính và cảm xúc âm nhạc - Ảnh 5.

Là người đồng hành với Sao Mai qua nhiều mùa giải rồi, anh đánh giá thí sinh năm nay có khác gì so với thí sinh ngày trước?

Tôi nghĩ thí sinh Sao Mai năm nay vẫn tốt như mọi mọi năm. Họ vẫn là một lứa thí sinh, một lứa ca sĩ đang có những thuận lợi cũng như khó khăn riêng, mỗi lứa thí sinh sẽ có những thuận lợi riêng kèm những khó khăn riêng. Điểm khác biệt có thể dễ thấy nhất của lứa thí sinh năm nay so với các năm trước, đó là các bạn đang sống và đi thi trong một giai đoạn mà cuộc sống vừa trải qua quá nhiều thay đổi, trong đó sự quan tâm và cảm xúc với âm nhạc từ khán giả cũng thay đổi rất nhiều bởi đại dịch Covid. Ngay giới âm nhạc chuyên nghiệp, các nghệ sĩ lúc này cũng khó và ít đầu tư, ít có cảm xúc cho sáng tạo âm nhạc hơn thời điểm trước đại dịch. Lứa thí sinh và cả khán giả năm nay chịu ảnh hưởng đó.

Theo anh, một giám đốc âm nhạc của một chương trình nói chung và cuộc thi Sao Mai nói riêng như thế nào được coi là thành công?

Một cuộc thi thành công là sự cộng hưởng của rất nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó, về phần âm nhạc đạt được ba mục tiêu thì nó sẽ được coi là thành công đối với bản thân tôi.

Thứ nhất, cuộc thi được chuẩn bị một cách khoa học để đảm bảo hài hòa, công bằng đối với tất cả các thí sinh từ đầu đến cuối, khi đó mới gọi là một cuộc thi được.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Đêm Chung kết Sao Mai 2022 là lúc thí sinh chinh phục bằng cá tính và cảm xúc âm nhạc - Ảnh 6.

Thứ hai, mỗi mùa thi mà Ban tổ chức tìm được các ngôi sao thật xứng đáng thì đó là thành công. Đó cũng là mục tiêu quan trọng mà tôi phải góp phần chia sẻ với Ban tổ chức.

Thứ ba là mùa giải ấy cuối cùng cần để lại một số dấu ấn, gây được thiện cảm, cảm xúc trong lòng khán giả truyền hình yêu nhạc cả nước. Ở đây tôi phải nói rằng phần âm nhạc chỉ chiếm một dung lượng nhất định, để đạt được thành công của cuộc thi còn phải dựa vào các yếu tố như quy mô đầu tư, chất lượng hình ảnh, sân khấu, hiệu ứng từ truyền thông…

Do đó, tôi thường bỏ ngỏ đánh giá cho mọi người, và bản thân tôi đôi khi cũng có thể xem mình là một khán giả để tìm cho mình một đánh giá riêng đối với cuộc thi mỗi năm.

Sau khi đứng ở sau đồng hành, hỗ trợ hết mức cho tất cả các thí sinh qua một hành trình dài, anh kỳ vọng gì ở 6 bạn ấy?

Đêm thi trước, thí sinh cùng phong cách âm nhạc sẽ hát tam ca cùng nhau. Đến đêm Chung kết này, các bạn ấy lại trải nghiệm và thực hiện một thử thách hát với ca sĩ hay nói cách khác là hát song ca với thần tượng.

Chúng tôi mong muốn trong quá trình tập luyện với các nghệ sĩ, 6 bạn thí sinh sẽ được truyền cảm hứng, kinh nghiệm để có một phần thi nhuần nhuyễn, trơn tru và cảm xúc. Đó cũng là điều mà một ca sĩ luôn hướng tới. Đôi khi nhiều nghệ sĩ đã thành danh mà cả đời họ cũng phải đi tìm kiếm để đạt thêm, hay cải thiện điều đó, cảm xúc âm nhạc. Tiếp đó, chúng tôi ai cũng mong muốn các thí sinh sẽ bắt gặp được những giây phút thăng hoa, thực sự tỏa sáng.

Một buổi tập bài trước đêm Chung kết xếp hạng toàn quốc.

Anh có thể bật mí một chút về 12 tiết mục trong đêm nay?

Đêm nay sẽ có 6 tiết mục đơn ca mà các thí sinh sẽ phải tập trung thể hiện giọng hát, cá tính âm nhạc của mình. 6 tiết mục song ca đều những bài hát mà tôi cùng các bạn ấy cũng chọn - là những bài hát hay cho đêm Chung kết. Tính thi cử cũng giảm đi một chút xíu, để dành cho cảm xúc âm nhạc nhiều hơn. Tôi cho là đến đêm thi cuối cùng này, các thí sinh đã có sự trưởng thành nhất định. Không còn là lúc mà các bạn ấy phải khoe mình hát khỏe, mình hát to hay là mình hát cao nhiều nữa, bởi vì họ đã khoe cái điều đấy từ rất nhiều vòng rồi. Bây giờ là lúc họ cần phải chinh phục Ban giám khảo và khán giả thân yêu của họ bằng cá tính âm nhạc, cảm xúc âm nhạc.

Đêm Chung kết có lẽ cũng đang gây tò mò cho chính bản thân tôi, tôi đang không đoán được kết quả bởi các thí sinh có thể nói là ngang tài ngang sức. Tôi cũng hồi hộp chờ đón xem ai sẽ là người chiến thắng ở mỗi phong cách.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Bài viết: Đinh Hương

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước