Mặc dù Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) mới chính thức ra mắt được Ba tháng nhưng đã cho thấy những bước đi đầu tiên của mô hình kinh tế này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư trong nước và quốc tế.
Không dừng lại ở nghi thức khai trương, VIFC-DN đang chuyển mình mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa các cơ chế đặc thù, vượt trội – một quyết sách đột phá đưa Việt Nam hiện diện rõ nét hơn trên bản đồ tài chính toàn cầu.
Việc triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế mặc dù là vấn đề mới, rất khó, phức tạp, nhạy cảm và chưa có tiền lệ tại Việt Nam nhưng cũng là minh chứng cho sự tự tin của Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng trong kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư theo chuẩn mực quốc tế.
VIFC-DN không chỉ là một dự án hạ tầng, mà còn là cam kết mạnh mẽ của Chính phủ và Chính quyền Thành phố về một điểm đến hấp dẫn, thanh bình, an toàn và sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư.
Thời báo VTV đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Đình Đức - Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
Sau thời gian ngắn đi vào vận hành, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đã ghi nhận những tín hiệu tích cực ra sao, thưa ông?
Ông Đặng Đình Đức - Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng: Từ sau khi đi vào vận hành chính thức, đến nay VIFC-DN có 12 thành viên chính thức, đã trao Giấy chấp thuận quan tâm cho 11 nhà đầu tư và hiện có thêm 12 nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành viên, đồng thời đã ghi nhận gần 90 nhà đầu tư trong và ngoài nước gửi thư quan tâm trở thành thành viên của VIFC-DN và rất nhiều tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, tập đoàn đa quốc gia đã có các cuộc làm việc trực tiếp hoặc trực tuyến với Cơ quan điều hành VIFC-DN.
Nội dung làm việc không chỉ dừng ở tìm hiểu cơ hội đầu tư mà đã bước đầu đăng ký hiện diện và triển khai xây dựng hồ sơ, thủ tục xin cấp phép hoạt động cho các dự án cụ thể. Đây là tín hiệu rất quan trọng, cho thấy niềm tin thị trường đang dần hình thành.
Ông Đặng Đình Đức - Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
Để đảm bảo năng lực vận hành, Cơ quan điều hành VIFC-DN tập trung vào kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tiệm cận chuẩn quốc tế.
Đã ký hợp đồng lao động với 01 chuyên gia nước ngoài dày dạn kinh nghiệm, từng là Giám đốc điều hành một trung tâm tài chính quốc tế giúp chuẩn hóa quy trình vận hành theo đúng thông lệ quốc tế ngay từ đầu, đã đạt được thỏa thuận để ký hợp đồng lao động với 02 chuyên gia có kinh nghiệm đã và đang làm việc tại các Trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới về làm việc tại Cơ quan điều hành VIFC-DN ngay trong tháng Tư.
Đặc biệt, trong thông báo đợt tuyển dụng nhân sự đầu tiên, Cơ quan điều hành VIFC-DN đã nhận được 129 hồ sơ ứng tuyển trong chưa đến một tháng, hơn 20% trong số đó là người nước ngoài và người Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài, được đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học uy tín trên thế giới, từng tham gia làm việc tại các trung tâm tài chính quốc tế hoặc các tổ chức có uy tín toàn cầu. Điều này cho thấy sức hút và sự quan tâm và kỳ vọng vào tiềm năng phát triển của VIFC-DN.


Theo Cổng Thông tin Điện tử thành phố Đà Nẵng
Bên cạnh đó, Cơ quan Điều hành VIFC – DN đã làm việc với Trường Quản lý và Kinh tế - Đại học Trung văn Hồng Kông tại Thâm Quyến để xúc tiến việc thành lập Học viện Fintech và tài chính bền vững tại Đà Nẵng hướng tới việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu tại chỗ, phát triển mô hình trung tâm đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các thành viên của VIFC – DN nói riêng và cả nước nói chung.
Ngoài ra, Cơ quan điều hành VIFC-DN đã chủ động xây dựng và phối hợp cùng Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam để trình Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; đã ban hành hướng dẫn tạm thời quy trình đăng ký và công nhận thành viên; đã xây dựng và đang lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan về một số quy trình như: Quy trình cấp phép trong lĩnh vực ngân hàng, quản lý quỹ, tài sản, hoạt động sandbox, các tổ chức cung cấp hạ tầng thị trường, bao gồm các sàn giao dịch và một số lĩnh vực hoạt động khác.
Mặc dù mới ở giai đoạn khởi đầu, nhưng những kết quả bước đầu này cho thấy VIFC-DN đang đi đúng hướng: Thu hút được sự quan tâm thực chất, xây dựng nền tảng thể chế - nhân lực - vận hành đồng bộ, và từng bước hội nhập với hệ sinh thái tài chính quốc tế.
Thưa ông, đã có bao nhiêu tổ chức tài chính lớn đăng ký hiện diện tại VIFC-DN và tổng vốn cam kết đạt con số bao nhiêu? Và làm thế nào để thu hút vốn đầu tư vào VIFC-DN?
Như đã chia sẻ ở trên, Cơ quan điều hành VIFC-DN đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành viên cho 12 nhà đầu tư, đã trao Giấy chấp thuận quan tâm cho 11 nhà đầu tư và hiện có thêm 12 nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành viên. Trong đó, có những định chế tài chính hàng đầu thế giới.
Để tiếp tục thu hút các tổ chức và định chế tài chính lớn, Cơ quan điều hành VIFC-DN tập trung vào 3 trụ cột chính: Tổ chức triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đã được ban hành; Thúc đẩy tổ chức vận hành bộ máy ổn định, quy trình rõ ràng, trách nhiệm minh bạch; Tiếp tục ưu tiên trao đổi, làm việc với các tỉnh, thành phố về việc xây dựng danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư tại các địa phương để thông qua VIFC-DN kết nối, xúc tiến và giới thiệu tới các nhà đầu tư quốc tế nhằm huy động vốn cho đầu tư các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa cao, truyền dẫn vốn vào nền kinh tế một cách hiệu quả.
Cơ quan điều hành VIFC-DN định hướng ưu tiên phát triển có chọn lọc đối với Fintech, tài sản số và tài chính xanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo nhưng phải đi đôi với kiểm soát rủi ro.
Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội và 08 Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15 đã ban hành với nhiều chính sách ưu đãi, đặc thù phù hợp với tiêu chuẩn, thông lệ tốt quốc tế, đủ sức hấp dẫn với các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn, hàng đầu thế giới, nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát rủi ro và an toàn hệ thống.
Trong quá trình vận hành thực tiễn, Cơ quan điều hành VIFC-DN sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét ban hành, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm đảm bảo hoạt động linh hoạt, hiệu quả của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, phù hợp tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển của thị trường tài chính.
Với Đà Nẵng, Thành phố đã chuẩn bị từ lâu về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, xây dựng môi trường, điều kiện làm việc, sinh sống cho các nhà đầu tư, chuyên gia và người thân đi cùng như bệnh viện quốc tế, trường học quốc tế, các khu vui chơi giải trí, tiện ích công cộng,….
Những lĩnh vực tài chính mới (tài sản số, Fintech) sẽ được ưu tiên thử nghiệm tại VIFC-DN như thế nào, thưa ông?
Cơ quan điều hành VIFC-DN định hướng ưu tiên phát triển có chọn lọc đối với Fintech, tài sản số và tài chính xanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo nhưng phải đi đôi với kiểm soát rủi ro.
Mục tiêu là tạo ra không gian thử nghiệm thực chất, từ đó từng bước hình thành các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới, nơi các mô hình kinh doanh mới có thể được triển khai, đánh giá và hoàn thiện trước khi nhân rộng. Qua đó, từng bước hình thành các sản phẩm và dịch vụ tài chính có giá trị gia tăng cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.


Ảnh bên trái: Khu vực Công viên phần mềm số 2, nơi đặt Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng. Ảnh bên phải: Đà Nẵng dự kiến phát triển lấn biển đối diện đường Nguyễn Tất Thành với quy mô khoảng 282 ha để phát triển các phân khu chức năng của Trung tâm tài chính quốc tế - Ảnh: VGP
Cơ quan điều hành VIFC-DN đang phối hợp với các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư tiên phong và có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính mới, các bộ ngành trung ương có liên quan để sớm hoàn thiện khung pháp lý và quy trình cấp phép cho hoạt động thử nghiệm đảm bảo phù hợp với thực tiễn của quốc gia và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế để tạo ra không gian thử nghiệm thực chất nhất.
Trong quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp phép, Cơ quan điều hành VIFC-DN sẽ thành lập hội đồng có sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế, am hiểu sâu về lĩnh vực này cùng với bộ ban ngành có liên quan để thẩm định. Vừa đảm bảo đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, vừa hạn chế được rủi ro, không thực hiện cấp phép bằng mọi giá.
Định hướng này cũng phù hợp với cách tiếp cận thận trọng nhưng đổi mới của Chính phủ trong việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa, bảo đảm nguyên tắc minh bạch, an toàn hệ thống và bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.
- Ông có thể cho biết giải pháp thực hiện chiến lược "Một trung tâm, hai điểm đến" để VIFC-DN không cạnh tranh trực tiếp mà bổ trợ cho VIFC-HCMC?
Cần khẳng định rất rõ việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước cho khát vọng vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới. Việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế ở Đà Nẵng hay TP Hồ Chí Minh không phải chỉ để phục vụ cho các mục tiêu của riêng thành phố Đà Nẵng hay TP Hồ Chí Minh mà đây là động lực, kênh dẫn vốn quan trọng cho Việt Nam, do đó hệ sinh thái phục vụ cho Trung tâm tài chính là phạm vi quốc gia, không phải chỉ bó hẹp ở một địa phương như Đà Nẵng.
Đà Nẵng không phụ thuộc, không đặt mình trong so sánh hay cạnh tranh với TP Hồ Chí Minh. Hai trung tâm có vai trò khác nhau, bổ trợ cho nhau trong một chiến lược phát triển trung tâm tài chính quốc tế thống nhất tại Việt Nam.
Đà Nẵng được định vị phát triển trở thành Trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững, tạo nền tảng, không gian thử nghiệm và phát triển các lĩnh vực mới, như tài chính số, fintech, tài sản số, tài chính xanh, các mô hình kinh doanh tài chính đổi mới, cũng như các dịch vụ tài chính gắn với thương mại xuyên biên giới và khu thương mại tự do.
Theo định hướng “Một trung tâm, hai địa điểm”, chúng tôi không tiếp cận theo hướng cạnh tranh, mà là phân công chức năng và tạo sự khác biệt có chủ đích. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh với nền tảng thị trường tài chính truyền thống, quy mô vốn lớn và hệ sinh thái ngân hàng - chứng khoán phát triển sẽ đóng vai trò là trung tâm về thị trường vốn, dịch vụ tài chính truyền thống và chuyên sâu.
Còn Đà Nẵng được định vị phát triển trở thành Trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững, tạo nền tảng, không gian thử nghiệm và phát triển các lĩnh vực mới, như tài chính số, fintech, tài sản số, tài chính xanh, các mô hình kinh doanh tài chính đổi mới, cũng như các dịch vụ tài chính gắn với thương mại xuyên biên giới và khu thương mại tự do. Đây là những lĩnh vực cần một môi trường thể chế linh hoạt, có thể thử nghiệm nhanh và điều chỉnh kịp thời.
Khu thương mại tự do Đà Nẵng
Điểm quan trọng là giữa hai trung tâm sẽ có cơ chế phối hợp chặt chẽ, chia sẻ và thống nhất về thể chế.
Những mô hình, chính sách được thử nghiệm thành công tại Đà Nẵng có thể được nhân rộng, hoàn thiện và áp dụng ở quy mô lớn hơn tại TP Hồ Chí Minh. Ngược lại, kinh nghiệm vận hành thị trường và kết nối quốc tế từ TP Hồ Chí Minh cũng sẽ hỗ trợ Đà Nẵng trong quá trình phát triển.
Ông đánh giá sự xuất hiện của Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tác động thế nào tới sự phát triển của TP Đà Nẵng?
Đối với thành phố Đà Nẵng, xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế có ý nghĩa chiến lược, góp phần quan trọng cho sự phát triển đột phá và bền vững của Đà Nẵng trong thời gian tới.
Việc phát triển Trung tâm tài chính quốc tế sẽ là động lực thu hút vốn đầu tư quốc tế cho các dự án động lực, trọng điểm của thành phố, như: đường sắt đô thị, khu thương mại tự do, khu đô thị động lực tại Đà Nẵng… hướng đến mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số của Thành phố trong giai đoạn tới.
Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố cũng sẽ kích thích đổi mới sáng tạo thông qua sự hiện diện của những lĩnh vực đang định hình nền kinh tế tương lai như: các quỹ đầu tư mạo hiểm, các nền tảng, sàn giao dịch tài chính số, tài chính xanh, trung tâm blockchain, trung tâm dữ liệu…
TP. Đà Nẵng nghiên cứu khai thác tòa nhà ICT tại Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 để tổ chức hoạt động trung tâm tài chính - Ảnh: VGP/Minh Trang
Quan trọng hơn, đây là cú hích để tiếp tục phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nơi doanh nghiệp và các start-up có thể tiếp cận nguồn vốn, tri thức và công nghệ toàn cầu ngay tại Đà Nẵng, thay vì phải tìm kiếm ở các trung tâm tài chính nước ngoài.
Việc Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng được thiết kế đồng bộ với Khu Thương mại tự do Đà Nẵng tạo ra một hệ sinh thái liền mạch từ thương mại, logistics, sản xuất đến tài chính, cho phép các dòng vốn không chỉ luân chuyển tài chính mà trực tiếp phục vụ hoạt động kinh tế, xuất nhập khẩu và đầu tư đổi mới sáng tạo.
Đây là mô hình đã chứng minh hiệu quả tại nhiều trung tâm như Dubai hay Singapore, nơi tài chính và thương mại phát triển song hành và hỗ trợ lẫn nhau.










Bình luận (0)