img

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 19 đến 25/1/2026. Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội lần này được xác định là sự kiện chính trị mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước, hướng tới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, công tác tổ chức đã được triển khai quyết liệt, bài bản trên mọi mặt trận.

Đại hội XIV của Đảng: Sẵn sàng cho dấu mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới - Ảnh 1.

Công tác văn kiện tại Đại hội XIV không chỉ dừng lại ở việc tổng kết mà còn thể hiện một tư duy đột phá, mang tính cải cách mạnh mẽ. Trao đổi với báo chí, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Đảng đã thực hiện bước đi chưa từng có khi tích hợp 3 báo cáo quan trọng (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo xây dựng Đảng) thành một Báo cáo chính trị thống nhất. Đặc biệt, lần đầu tiên Văn kiện có chương trình hành động kèm theo, xác định rõ từng đề án và tiến độ, đảm bảo Nghị quyết có thể đi vào cuộc sống ngay sau Đại hội.

Đại hội XIV của Đảng: Sẵn sàng cho dấu mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Duy Linh

Về mặt nội dung, các văn kiện tập trung vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Phân tích về những điểm mới căn bản trong tư duy chiến lược, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh sự cần thiết của việc ổn định để bứt phá.

"Nhiều lần Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là điểm phải tiếp tục thể hiện nổi bật trong văn kiện những vấn đề mang tính nguyên tắc. Đó là, phải rất ổn định: Ổn định chính trị - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định môi trường cho sự phát triển. Bên cạnh đó, phải phát triển, phát triển để ổn định, phát triển để bứt phá thực hiện bằng được mục tiêu. Cùng với đó là nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân - là mục tiêu cuối cùng được đưa ra", Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết.

Đại hội XIV của Đảng: Sẵn sàng cho dấu mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới - Ảnh 3.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Trung tâm báo chí Đại hội XIV

Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ rõ rằng mô hình tăng trưởng mới sẽ là chìa khóa để Việt Nam thích ứng với bối cảnh thế giới đầy biến động: "Một nội dung cũng rất mới, xuyên suốt trong dự thảo Văn kiện là xác lập mô hình tăng trưởng mới rất rõ nội hàm để thích ứng với những chuyển đổi rất lớn của thế giới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi về nguồn nhân lực... Đây chính là điểm thích ứng và phát huy được tiềm năng, lợi thế của đất nước, tạo sự bứt phá để xây dựng nền kinh tế của chúng ta, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của nền kinh tế".

Minh chứng cho quyết tâm này là việc Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên 8% và thực tế đã đạt mức ấn tượng 8,02%.

Liên quan công tác nhân sự tại Đại hội XIV, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Tiểu ban Nhân sự tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của pháp luật; đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ; đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; giữa chuyên môn đào tạo với sở trường, năng lực thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm công tác với chiều hướng phát triển.

"Đặc biệt đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo trong đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ".
imgThường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú
Đại hội XIV của Đảng: Sẵn sàng cho dấu mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới - Ảnh 4.

Bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân trong những tháng đầu năm 2026. Bộ Công an đã thành lập Tiểu ban An ninh trật tự và triển khai các phương án tác chiến trên toàn quốc, đặc biệt tại Hà Nội.

Phương án an ninh yêu cầu an toàn tuyệt đối nhưng vẫn đảm bảo thuận tiện cho người dân. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định: "Mục tiêu yêu cầu đặt ra là đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho việc tổ chức thành công Đại hội và các hoạt động của Đại hội, đảm bảo chặt chẽ nhưng thông thoáng và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội, của nhân dân".

Đại hội XIV của Đảng: Sẵn sàng cho dấu mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới - Ảnh 5.

Lực lượng CSGT tham gia diễn tập bảo vệ an ninh phục vụ Đại hội XIV

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm tình hình, đấu tranh với các hoạt động phá hoại, kể cả việc xử lý nghiêm các đối tượng ở nước ngoài đưa tin xuyên tạc, xấu độc. Đồng thời, các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ đang được triển khai xuyên suốt qua Tết Nguyên đán.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối: "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng với sự tập trung chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, phối hợp hiệp đồng của các lực lượng quân đội nhân dân, các bộ ban ngành, địa phương và sự tham gia ủng hộ của nhân dân, lực lượng công an sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho Đại hội XIV diễn ra thành công".

Với mục tiêu, yêu cầu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đang tập trung toàn lực, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Đại hội XIV của Đảng: Sẵn sàng cho dấu mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới - Ảnh 6.

Công an Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tuyệt đối cho Đại hội XIV

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia ứng trực 24/24 giờ đều xác định rõ vinh dự và trách nhiệm chính trị cao cả; nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội.

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho biết, đơn vị đã yêu cầu làm tốt công tác nắm tình hình, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án bảo vệ đảm bảo sát với thực thế; bố trí lực lượng, phương tiện vừa tham gia bảo vệ Đại hội vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ công tác thường xuyên của đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử; tổ chức ứng trực 100% quân số trong suốt thời gian diễn ra Đại hội. 

Đại hội XIV của Đảng: Sẵn sàng cho dấu mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới - Ảnh 7.

Dự kiến sẽ có khoảng 600 nhà báo trong nước và 80 phóng viên các hãng thông tin quốc tế tham gia đưa tin về Đại hội XIV. Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội sẽ hỗ trợ tối đa cho hoạt động nghiệp vụ của các phóng viên báo chí, qua đó lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định và đổi mới ra thế giới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng đã được triển khai từ sớm, có kế hoạch cụ thể với tinh thần công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, phản ánh đúng quyết tâm của Đảng và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo điểm nhấn, tạo ấn tượng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đại hội; tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, cùng hướng tới và hành động vì mục tiêu phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng: Sẵn sàng cho dấu mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới - Ảnh 8.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Trung tâm Báo chí Đại hội XIV tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về hạ tầng, kỹ thuật, thông tin và phối hợp tác nghiệp để các nhà báo trong nước và quốc tế triển khai công tác tuyên truyền hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhấn mạnh về yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ người làm báo, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ: "Tinh thần xuyên suốt trong công tác tuyên truyền Đại hội XIV là chủ động cung cấp thông tin, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm thông tin về Đại hội được truyền tải đúng định hướng, kịp thời, chính xác, đầy đủ và thuyết phục. Bởi trong bối cảnh môi trường truyền thông đa chiều hiện nay, nếu không chủ động cung cấp thông tin, không làm chủ 'trận địa' thông tin thì rất dễ rơi vào thế bị động".

Đại hội XIV của Đảng: Sẵn sàng cho dấu mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới - Ảnh 9.

Khai trương Trung tâm báo chí Đại hội XIV của Đảng

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng. Các cơ quan báo chí đã đầu tư nguồn lực, tổ chức triển khai bài bản, khoa học, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội.

Để bảo đảm thông tin được truyền tải kịp thời, chính xác, đầy đủ, các cơ quan báo chí đã mở chuyên trang, chuyên mục, tăng tần suất, tăng chất lượng, tăng tốc, đổi mới toàn diện nội dung, hình thức thông tin. Nội dung tuyên truyền toàn diện, đúng, trúng, kịp thời, tạo điểm nhấn, ấn tượng đặc biệt về Đại hội XIV của Đảng; bảo đảm đúng chỉ đạo, định hướng của Đảng, không để xảy ra sai sót, giữ vững nguyên tắc: chính xác - thống nhất - chuẩn mực - thuyết phục; thông tin trên báo chí phải là dòng thông tin chủ lưu dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội và trên không gian mạng; chủ động, không né tránh việc đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Gặp mặt các phóng viên quốc tế tới Việt Nam đưa tin Đại hội XIV, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn phóng viên quốc tế tác nghiệp trong thời gian diễn ra Đại hội, qua đó, truyền tải những thông điệp và kết quả của Đại hội XIV đến cộng đồng quốc tế một cách tích cực, toàn diện và khách quan. Thứ trưởng cũng mong muốn đoàn phóng viên sẽ có một chuyến công tác thành công tốt đẹp tại Việt Nam, tận mắt chứng kiến những thành tựu kinh tế - xã hội, trải nghiệm những nét đẹp văn hóa, lịch sử của Việt Nam, góp phần quảng bá hơn nữa hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế, giúp thế giới hiểu rõ hơn về con đường phát triển của Việt Nam.

Với sự chuẩn bị chu đáo Đại hội XIV đã sẵn sàng để trở thành một dấu mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho dân tộc Việt Nam.

Đại hội XIV của Đảng: Sẵn sàng cho dấu mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới - Ảnh 10.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.