VTV.vn - Xu hướng sử dụng đồ secondhand đang được các bạn trẻ hưởng ứng nhiệt tình không chỉ vì giá thành rẻ, phong cách độc, lạ mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

Xu hướng sử dụng đồ secondhand đang được các bạn trẻ hưởng ứng nhiệt tình không chỉ vì giá thành rẻ, phong cách độc, lạ mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

Secondhand có thể hiểu là "hàng qua tay", chính xác hơn thì đó là những mặt hàng đã qua sử dụng sau đó bán lại cho người tiêu dùng tiếp theo. Đồ secondhand giá rẻ có nguồn gốc từ nhiều nơi trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Mỹ, Pháp… Người ta vẫn thường suy nghĩ về secondhand như những món đồ cũ không còn nhiều giá trị, được bán với giá "siêu rẻ" tại những khu chợ bình dân và gọi nó bằng những cái tên như hàng thùng, đồ sida.

Trong những năm gần đây, đồ secondhand bất ngờ được các fashionista sử dụng để biến tấu chúng thành những bộ trang phục mới lạ mang chất riêng, dần dần thời trang "2-hand" trở thành một xu hướng được giới trẻ ưa chuộng.

Đồ secondhand - Xu hướng mới của giới trẻ - Ảnh 1.
Đồ secondhand - Xu hướng mới của giới trẻ - Ảnh 2.

Chỉ chi phí cực rẻ, bạn có thể sở hữu ngay trong tay mình vài món đồ từ chợ đồ cũ. Bạn có thể mua những bộ quần áo với giá chỉ bằng 20 - 50% so với đồ mới. Một chiếc áo hàng hiệu mua mới có giá vài triệu đồng nhưng với đồ secondhand bạn có thể chỉ mua nó với giá vài trăm nghìn đồng mà thôi. Quá hời đúng không nào? 

Đây là mức giá phải nói là "siêu hấp dẫn" đối với những bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên với nguồn kinh tế hạn chế. Nếu biết cách chọn lựa và chịu khó tìm kiếm, bạn có thể nhận được những sản phẩm chất lượng cực kì tốt so với số tiền mình bỏ ra.

Đồ secondhand - Xu hướng mới của giới trẻ - Ảnh 3.

Ngoài việc có giá thành rẻ, đồ secondhand còn được nhiều bạn trẻ ưa dùng là vì tính "độc nhất vô nhị". Những bạn có cá tính, muốn tự kết hợp tạo nên cho bản thân mình một bộ trang phục có phong cách riêng thì đồ secondhand quả là sự lựa chọn tuyệt vời. Bởi đây không phải là mặt hàng được sản xuất hàng loạt và mỗi sản phẩm chỉ có một chiếc, vì vậy khả năng bạn bị đụng hàng là cực kì hiếm.

Đồ secondhand - Xu hướng mới của giới trẻ - Ảnh 4.

Đồ secondhand được Thảo Ly biến tấu thành những bộ trang phục đầy cá tính. (Ảnh: Thảo Ly)

Là một tín đồ của hàng secondhand, Thảo Ly - một sinh viên của Trường Đại học Mĩ thuật công nghiệp Hà Nội chia sẻ: "Mình biết đến đồ secondhand từ hồi năm hai đại học, đợt đó là do ảnh hưởng của style Mori Vintage bên Nhật nên tìm hiểu rồi theo, vì nguồn cung về style đó trong nước chưa nhiều nên mình tìm đến đồ 2-hand vì nó đa dạng mà độc nữa. 

Sau thấy đồ 2-hand có nhiều cái đẹp mà mới lắm nên thành đam mê luôn, mình lại còn theo học thời trang nữa nên không muốn đồ mình mặc trên người bị đụng hàng nên hay săn đồ 2-hand về phối lại thành outfit riêng của mình. Hầu như tuần nào mình cũng lượn qua chợ đồ cũ một lần, dần dần trở thành khách quen của một số tiệm nên được các cô bán hàng quý lắm, có lô hàng mới về là các cô còn gọi điện cho mình cơ".

Đồ secondhand - Xu hướng mới của giới trẻ - Ảnh 5.

Thị trường may mặc toàn cầu là một trong những ngành công nghiệp gây hại nhất cho môi trường. Những vấn đề này phần lớn gây ra bởi việc sản xuất trang phục hàng loạt thải ra một lượng lớn khí carbon gây ô nhiễm môi trường, hay còn gọi là thời trang nhanh. 

Vì sự theo đuổi không ngừng với những xu hướng thời trang mới nhất, ngày càng nhiều quần áo được làm ra và vứt bỏ trong thời gian rất ngắn, tạo nên nhiều bãi rác thời trang lớn ở nhiều nơi. Chính vì vậy sử dụng đồ secondhand cũng được cho là góp một phần bảo vệ môi trường.

Cùng với quan điểm đó, bạn Nhật Dương (sinh viên Học viện Báo chí) mong muốn: "Mình mong rằng sẽ có thêm càng nhiều bạn trẻ như mình yêu thích đồ 2-hand hơn vì như vậy vừa tiết kiệm vừa tránh lãng phí lại còn góp phần bảo vệ môi trường".

Đồ secondhand - Xu hướng mới của giới trẻ - Ảnh 6.

Dùng đồ Secondhand góp phần bảo vệ môi trường (Ảnh: Hàn Nhật Dương)

Sử dụng đồ Secondhand không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí, góp phần bảo vệ môi trường mà còn mang đến cho bạn những bộ trang phục có cá tính, phong cách riêng. Chính vì thế, sử dụng đồ secondhand được dự đoán sẽ thay thế thời trang nhanh trong kỷ nguyên phát triển bền vững. 

Bạn nghĩ sao về xu hướng tiêu dùng này? Liệu đây có phải hướng đi tuyệt vời cho ngành thời trang Việt Nam trong tương lai gần?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước