Hoàn thiện thể chế, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Ban Thời sự 05/11/2025 15:30

VTV.vn - Ngày 4/11, sau phát biểu định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Quốc hội đã triển khai thảo luận ở tổ về Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Tại các tổ thảo luận, các đại biểu Quốc hội đã đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị xoay quanh việc hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, nhiều đại biểu quan tâm đến việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các ý kiến cho rằng, các văn kiện cần đề cập sâu sắc hơn nội dung này.

Ông Trần Quang Minh, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Trong gần 4 tháng vừa qua, mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động khá suôn sẻ, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần hoàn thiện. Trong báo cáo chính trị, đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện bộ máy của chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới, hướng đến phục vụ nhân dân được tốt hơn". 

Các đại biểu cũng nhấn mạnh, dự thảo văn kiện cần làm rõ nội hàm của việc phân cấp, phân quyền, gắn với điều kiện cụ thể, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Ông Lương Quốc Đoàn, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, nêu quan điểm: “Khi chúng ta quy trách nhiệm người đứng đầu thì gắn với đó, việc phân cấp, phân quyền phải cụ thể. Nếu không phân quyền, phân cấp rõ ràng, quyền của người đứng đầu không toàn diện trong lĩnh vực của mình thì sẽ rất khó khi triển khai thực hiện". 

Ở góc nhìn tương tự, bà Trần Thị Kim Nhung, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, cho rằng: "Phân quyền phải là một cơ chế kép, chứ không chỉ đơn thuần là giao nhiệm vụ từ cấp trên xuống cấp dưới. Cần có cơ chế giám sát, kiểm tra lại để xem việc thực thi có hiệu quả hay không, đồng thời cơ chế đó cũng phải được đổi mới, chứ không như trước đây". 

Hoàn thiện thể chế, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu đề nghị văn kiện cần làm rõ hơn quan điểm “phát huy sức mạnh bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận lòng dân”.

Ông Tô Văn Tám, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu: “Khi nói đến ‘thế trận lòng dân’, chúng tôi nghĩ ngay đến vấn đề quốc phòng, an ninh. Trong đó, có Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân và Thế trận lòng dân. Tôi đề nghị bổ sung nội dung: ‘Khối đại đoàn kết dân tộc gắn với xây dựng Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân và Thế trận lòng dân’ để làm rõ hơn ý nghĩa của vấn đề này". 

Theo chương trình, sáng nay Quốc hội thảo luận về các dự án: Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.


Tin liên quan

Xem thêm

Đóng góp ý kiến

Tạ Hiển

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Góp ý dự thảo Văn kiệHội nghị đánh giá, các đe dọa an ninh phi truyền thống là vấn đề cấp thiết mang tính toàn cầu, có tác động to lớn, sâu sắc, toàn diện ở mức độ và phạm vi chưa từng có đến mọi quốc gia, khu vực. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nghiêm trọng và toàn diện từ các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, biểu hiện trên nhiều phương diện với cấp độ mới, mức độ nguy hiểm ngày càng cao, tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến mọi lĩnh vực từ kinh tế.
Slide 2
Slide 3
Slide 4

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.