VTV.vn - Nomadland" đã giành được Quả cầu vàng cho Phim truyền hình hay nhất, làm nên lịch sử cho Quả cầu vàng năm nay, cũng như cho đạo diễn Chloé Zhao và đội "Nomadland".

Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 78 diễn ra ngày hôm qua (1/3) là một lễ trao giải có nhiều điều để nói trong lịch sử của giải này. Đó là năm đầu tiên Quả cầu vàng tổ chức trực tuyến, phần lớn nghệ sĩ đều mặc đẹp và ngồi nhà chờ nghe kết quả. Chuyện này chưa từng có trong lịch sử của giải thưởng Quả cầu vàng. Thảm đỏ lộng lẫy và hoành tráng với sự rảo bước của hàng trăm nghệ sĩ đình đám khắp thế giới cũng không còn.

Nhưng hơn thế, ngày hôm qua, một người phụ nữ châu Á đã viết thêm vào lịch sử của Quả cầu vàng những điều đẹp đẽ - bằng bộ phim của cô, bằng tài năng của cô. Đó là Chloe Zhao với bộ phim "Nomadland"!

Chloe Zhao - Người phụ nữ châu Á đầu tiên lập kỳ tích tại Quả cầu vàng: Không cần là bậc thầy, chỉ cần là đạo diễn - Ảnh 1.

Đạo diễn Chloe Zhao.

Với "Nomadland", Chloe đã được vinh danh bằng một quả cầu vàng tại hạng mục Đạo diễn xuất sắc. Và bộ phim này cũng bước lên bục vinh quang với giải thưởng lớn nhất - Phim truyền hình hay nhất. Với 2 giải thưởng danh giá kể trên, Zhao đã là người phụ nữ châu Á đầu tiên giành giải Phim truyền hình hay nhất với tư cách là nhà sản xuất và là người phụ nữ thứ hai từng giành chiến thắng cho hạng mục đạo diễn, trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên giành chiến thắng trong hạng mục này. 

Trong lịch sử 78 năm của Quả cầu vàng, trước Chloe Zhao, chỉ có 5 đạo diễn nữ được đề cử: Barbra Streisand (cho phim "Yentl" và năm 1991 cho "The Prince of Tides"), Jane Campion (năm 1994 cho "The Piano"), Sofia Coppola (năm 2004 cho "Lost in Translation"), Kathryn Bigelow (năm 2010 cho "The Hurt Locker" và 2013 cho "Zero Dark Thirty"), và Ava DuVernay (năm 2015 cho "Selma").

Zhao cũng là đạo diễn gốc châu Á đầu tiên giành giải Quả cầu kể từ khi Lý An giành chiến thắng cho bộ phim "Brokeback Mountain" năm 2005 (Lý An cũng đã giành chiến thắng cho "Ngọa hổ tàng long" năm 2000). 

NOMADLAND - MỘT BUỔI CHIỀU HOÀNG HÔN DÀI VÀ ĐẸP

"Nomadland" đã nhận được một loạt giải thưởng trước khi được tôn vinh tại Quả cầu vàng lần thứ 78, bao gồm cả giải Sư tử vàng của Liên hoan phim Venice. Bộ phim lấy bối cảnh ở miền Tây nước Mỹ và dựa trên cuốn sách phát hành năm 2017 của Jessica Bruder là Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century. Với "Nomadland", Zhao mang đến một cái nhìn về những người du mục thời hiện đại, cho người xem thấy thế giới này qua con mắt của Fern, do Frances McDormand thủ vai.

Fern là một góa phụ 60 tuổi sống ở Nevada nhưng bà đã mất nhà khi mỏ thạch cao của thị trấn bà đang sống đóng cửa, khiến cư dân thị trấn bỏ đi tứ xứ. Fern đã lái xe tải vòng quanh nước Mỹ, nhận những công việc lặt vặt và gặp gỡ những người du mục khác trên đường đi (nhiều người trong số họ do các diễn viên không chuyên nghiệp thủ vai)... 

Chloe Zhao - Người phụ nữ châu Á đầu tiên lập kỳ tích tại Quả cầu vàng: Không cần là bậc thầy, chỉ cần là đạo diễn - Ảnh 2.

Zhao và diễn viên Frances McDormand trên trường quay của phim "Nomadland". (Ảnh: SEARCHLIGHT PICTURES VIA AP)

"Cuối cùng thì tôi cũng có thể xem phim của cô và tôi hoàn toàn không chuẩn bị cho nó. Cô đã đưa tôi vào cuộc hành trình tuyệt vời này trong một thế giới mà tôi chưa từng đến trước đây" - Đạo diễn Alfonso Cuarón nói với Chloe Zhao trong cuộc trò chuyện trên tạp chí Interview.

Với nội dung đặc biệt, "Nomadland" nhận được 4 đề cử, bao gồm Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản hay nhất dành cho Zhao - người đã chuyển thể cuốn sách của Bruder và đưa lên màn ảnh; giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình cho Frances McDormand và Phim truyền hình hay nhất. Và "Nomadland" đã giành 2 trong 4 hạng mục được đề cử. 

Trong bài đánh giá của Variety về "Nomadland", cây bút Peter Debruge đã viết rằng "xem "Nomadland" có cảm giác như đang ngắm nhìn một hoàng hôn dài và tuyệt đẹp". Vả quả đúng là thế, "Nomadland" như một chiều hoàng hôn dài và người vẽ nên hoàng hôn đẹp đẽ ấy chính là Chloe Zhao.

Chloe Zhao - Người phụ nữ châu Á đầu tiên lập kỳ tích tại Quả cầu vàng: Không cần là bậc thầy, chỉ cần là đạo diễn - Ảnh 4.

Nữ diễn viên Frances McDormand trong một cảnh phim Nomadland.

Khi nhận giải thưởng cho Phim truyền hình hay nhất tại Quả cầu vàng lần thứ 78, Zhao đã thay mặt cho đội sản xuất "Nomadland" cảm ơn những người được đề cử trong hạng mục. Và khi nói về bộ phim đã giúp cô gặt hái thành công, Zhao nói đầy ngắn gọn: "Nomadland, cốt lõi của nó đối với tôi là một cuộc hành hương vượt qua đau buồn và chữa lành. Vì vậy, đối với tất cả những ai đã trải qua chặng đường khó khăn và tươi đẹp này vào một thời điểm nào đó trong đời, bộ phim này là dành cho bạn". 

"Chúng tôi không nói lời tạm biệt, chúng tôi nói: Hẹn gặp lại trên đường đi!".

"Tôi nghĩ nhiều người có thể sẽ buồn ngủ khi xem phim, nhưng những người không có thì có thể có trải nghiệm khác" - Zhao nói về phim Nomadland trong cuộc trò chuyện trên tạp chí Interview.

Trước đó, khi nhận giải cho vị trí Đạo diễn xuất sắc, Zhao đã nói trong bài phát biểu của mình: "Tôi đặc biệt muốn cảm ơn những người du mục đã chia sẻ câu chuyện của họ với chúng tôi".

Zhao sau đó tiếp tục trích dẫn một câu về chủ đề lòng trắc ẩn: "Lòng trắc ẩn là sự phá vỡ mọi rào cản giữa chúng ta - một mối liên kết trái tim với trái tim. Nỗi đau của bạn là nỗi đau của tôi, nó được hòa trộn và chia sẻ giữa chúng ta".

"Đây là lý do tại sao tôi yêu thích làm phim và kể chuyện" - Zhao nói tiếp - "Bởi vì nó cho chúng tôi cơ hội cười và khóc cùng nhau, và nó cho chúng tôi cơ hội để học hỏi lẫn nhau và có lòng thương nhau hơn. Vì vậy, cảm ơn tất cả những người đã giúp tôi có thể làm một điều mà tôi yêu thích".

Zhao và ê-kíp phim Nomadland. (Ảnh: Courtesy of Searchlight Pictures)

CHLOE ZHAO VÀ HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI ĐIỆN ẢNH

Chloe Zhao - Người phụ nữ châu Á đầu tiên lập kỳ tích tại Quả cầu vàng: Không cần là bậc thầy, chỉ cần là đạo diễn - Ảnh 7.

(Ảnh: Philip-Lorca diCorcia, Vogue, April 2018)

Trong bốn năm qua, từ trước khi được vinh danh với hàng loạt giải thưởng danh giá, Chloe Zhao đã trở thành một trong những đạo diễn được theo đuổi nhiều nhất ở Hollywood nhờ vào những đặc điểm phi thương mại của cô và các phim cô thực hiện.

Zhao hiện đang làm một bộ phim của Marvel. Phim có một dàn diễn viên đa dạng bao gồm Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Salma Hayek và Gemma Chan cũng như Angelina Jolie và Richard Madden. Bộ phim bị lùi lại vì COVID-19 và Zhao hiện đang ở giai đoạn hậu sản xuất một bộ phim bom tấn...

Chloe Zhao sinh ra ở Bắc Kinh năm 1983, là con gái của một giám đốc công ty thép và mẹ là nhân viên bệnh viện. Cha mẹ cô ly hôn và cha cô tái hôn sau đó khi Zhao đang học trung học.

Nói về bản thân mình, Zhao nói cô là một thiếu niên nổi loạn, lười học; cô thích vẽ manga, viết fan fiction, và đi xem phim. Cô yêu thích Happy Together của Vương Gia Vệ - một bộ phim thay đổi cuộc đời cô. Zhao nói Happy Together là bộ phim cô luôn xem lại trước khi quay phim của riêng mình. Cô cũng thích Michael Jackson.

Gail Segal, giáo sư của Chloe Zhao tại NYU, đã từng nói một cách ngưỡng mộ về người học trò cũ của bà như thế này: "Chloé có một trái tim rất ấm áp nhưng một đôi mắt cực kỳ lạnh lùng".

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue vào năm 2018, Zhao cho biết cô luôn cảm thấy bị gò bó bởi "một nền văn hóa cổ xưa, nơi tôi được kỳ vọng sẽ đi theo một con đường nhất định". Cô thấy mình bị thu hút bởi phương Tây. 

"Tôi muốn đến nơi mà Michael Jackson đã ở" - Zhao nói, nửa đùa nửa thật - "Rất nhiều người đã làm vậy."

Vào năm 15 tuổi, hầu như không biết tiếng Anh, Zhao được cha mẹ gửi đến "một trong những trường nội trú Hogwarts" ở Anh. Nhưng cô mơ ước được sống ở Hoa Kỳ và cuối cùng đăng ký học tại Mount Holyoke, nơi cô nghiên cứu chính trị trước khi đến New York. 

Sau một vài năm giẫm chân tại chỗ, Zhao quyết định nộp đơn vào trường điện ảnh sau đại học của NYU. Giáo sư Segal nói với bà, cô là một con ngựa đen. Mãi sau này, sự kiên trì và tham vọng thử thách bản thân của Zhao mới thực sự bộc lộ. Và bà không ngạc nhiên với những thành tựu Zhao đã đạt được ngày hôm nay.

Chloe Zhao - Người phụ nữ châu Á đầu tiên lập kỳ tích tại Quả cầu vàng: Không cần là bậc thầy, chỉ cần là đạo diễn - Ảnh 9.

(Ảnh: Philip-Lorca diCorcia, Vogue, April 2018)

“Tôi muốn xóa bỏ tất cả danh tính mà tôi đã tạo dựng” - Zhao nói - “Để đi đến một nơi nào đó mà không ai biết tôi là ai để tôi có thể biết mình là ai. Khi bạn bị cuộc sống ở Trung Quốc hay New York cuốn đi, bạn sẽ không còn chắc chắn liệu mình đang sống cuộc sống mà mình muốn hay chỉ là cuộc sống mà bạn đã vấp phải”.

Zhao nói làm phim là một sự nghiệp mà cô đã theo đuổi. Cô muốn kể những câu chuyện để kiếm sống nhưng lại không giỏi về hội họa, nhiếp ảnh, âm nhạc hoặc bất kỳ sở thích nào khác của mình.

Chloe Zhao - Người phụ nữ châu Á đầu tiên lập kỳ tích tại Quả cầu vàng: Không cần là bậc thầy, chỉ cần là đạo diễn - Ảnh 10.

(Ảnh: Vogue)

Nhưng điều đó không phải vấn đề quá quan trọng!

"Bạn không cần phải là một bậc thầy của bất cứ điều gì" - Zhao nói - "Bạn chỉ cần trở thành một người có thể hội tụ được người của tất cả các ngành nghề - trở thành một đạo diễn". 

"Tôi thuê những người thực sự giỏi về nghề của họ, sau đó kết tạp hợp họ lại với nhau" - Zhao nói tiếp.

Và thế là cô đăng ký vào trường điện ảnh tại NYU. 

Nói về phong cách làm phim của mình, về các bộ phim đã thực hiện cũng như những điều bản thân hướng đến, Zhao nói: "Tôi sẽ không bao giờ muốn làm một bộ phim mà không có hy vọng trong đó".

___

Người thực hiện: N.A (Lược dịch từ Variety, Vogue, THR, Vulture)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước