Phấn đấu đến năm 2030, cơ bản không còn hộ nghèo

Quang Linh, Quang Phồn 04/11/2025 13:57

VTV.vn - Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIV đã có một bước tiến mới khi đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo.

Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIV, hiện đang được lấy ý kiến nhân dân. Trong Dự thảo có xác định mục tiêu "Phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo".

Trên nền tảng quyết tâm chính trị mạnh mẽ và những thành tựu đã đạt được trong những thập kỷ qua, nhiều ý kiến khẳng định mục tiêu này được Đảng ta đặt ra trong văn kiện mang tính thực tiễn và hoàn toàn khả thi.

Nếu như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chủ trương điều chỉnh chuẩn nghèo đa chiều, bảo đảm mức sống tối thiểu và các dịch vụ cơ bản cho người dân, Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIV đã có một bước tiến mới khi đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo.

Ông Hoàng Văn Cường (Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) nhận định: "Xóa hộ nghèo nghĩa là chúng ta đã đạt đến mục tiêu phấn đấu để mọi người dân đều được hưởng các quyền lợi, giá trị hạnh phúc trong cuộc sống".

Phấn đấu đến năm 2030, cơ bản không còn hộ nghèo - Ảnh 1.

Giảm nghèo là một trụ cột quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cần phân loại các nhóm đối tượng cụ thể, có chính sách ưu tiên, hỗ trợ có mục tiêu để đảm bảo tính bền vững, chống tái nghèo.

"Trong nhiệm kỳ tới đề ra mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo là chỉ tiêu hoàn toàn có khả năng thực hiện được", PGS. TS. Nguyễn Viết Thông (nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương) khẳng định.

Giảm nghèo là một trụ cột quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội. Hiện, tỷ lệ nghèo của cả nước hiện chỉ còn 1,3%; các địa phương đã cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát với trên 334.000 căn nhà cho hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo.

Các chương trình mục tiêu quốc gia cũng đã thể hiện rõ hiệu quả tại các vùng lõi nghèo. Tuy nhiên, để đảm bảo mục tiêu như văn kiện đề ra, các ý kiến nhận định cần cụ thể hóa chương trình hành động nghị quyết với các đột phá.

"Có thể đạt được mục tiêu không còn hộ nghèo với chuẩn nghèo hiện tại. Chúng ta cần lưu ý rằng, trong giai đoạn mới 2026-2030, chúng ta sẽ ban hành chuẩn nghèo mới, phù hợp với mức sống và sự phát triển của đất nước" , ông Võ Văn Hưng (Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết.

Giải quyết tốt các chính sách xã hội, bảo đảm an ninh, an sinh, an toàn, an dân, nhất là các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế là một nhiệm vụ trọng tâm mà dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã nhấn mạnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần sớm hoàn thành mục tiêu mà Đảng ta luôn kiên định trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hiện thực hóa các chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Xem thêm

Văn kiện Đại hội - Kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân

Văn kiện Đại hội - Kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân

16/11/2025 22:22
VTV.vn - Nhiều điểm mới đột phá trong dự thảo Văn kiện được cán bộ đảng viên và nhân dân đánh giá cao.
Đổi mới sáng tạo - Động lực chính phát triển đất nước

Đổi mới sáng tạo - Động lực chính phát triển đất nước

13/11/2025 23:22
Đổi mới sáng tạo là động lực chính giúp Việt Nam xác lập mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, hiệu quả, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Xây dựng đội ngũ cán bộ cho tầm nhìn dài hạn

Xây dựng đội ngũ cán bộ cho tầm nhìn dài hạn

10/11/2025 11:42
VTV.vn - Các ý kiến cho rằng, việc dự thảo Văn kiện chú trọng xây dựng cán bộ cấp chiến lược và cấp cơ sở là phù hợp thực tiễn, thể hiện tầm nhìn dài hạn.
Tiêu điểm
80 năm ý Đảng, lòng Dân

80 năm ý Đảng, lòng Dân

Khi các trụ cột vận hành đồng bộ, lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân của Tổng Bí thư sẽ thành hiện thực.

Đóng góp ý kiến

Đảng bộ UBND thành phố Hải Phòng

“Về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong giai đoạn hiện nay, cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính phục vụ nhân dân”.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

“Ba quan điểm tự chủ, tự lực, tự cường trên là nội dung rất quan trọng trong văn kiện, nhấn mạnh việc phát huy nội lực, sức mạnh và tiềm lực con người Việt Nam, phát huy tiềm lực kinh tế và nội lực quốc tế chứ không phụ thuộc vào quốc tế”.

PGS.TS. Lê Văn Cường

Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng

“Quan điểm, mục tiêu rất rõ ràng, ngắn gọn, không diễn đạt dài dòng. Báo cáo chính trị đã trở thành chương trình hành động để dễ quán triệt, dễ tổ chức và dễ thực hiện để đạt được mục tiêu”.

TS. Phùng Văn Ổn

Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam

“Chuyển đổi số đóng vai trò rất quan trọng để làm nền tảng cho tất cả hoạt động phát triển. Khi Đảng đã có chỉ đạo và đưa vào văn kiện thì 10-15 năm nữa, chúng ta có thể sẽ được chứng kiến thành quả”.

PGS. TS. Vũ Văn Phúc

Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

“Việc đưa quan điểm phát triển nhanh, bền vững có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi nếu chúng ta không phát triển nhanh, bền vững thì chúng ta sẽ tụt hậu”.

Bà Đinh Thị Phương Lan

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

“Trong dự thảo văn kiện đã chỉ rõ, thể chế là một trong những nội dung đi trước, cần cho sự phát triển. Để phát triển thì cần phải tháo gỡ những nút thắt trong thể chế”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.