Quốc kỳ Cuba tung bay trên nóc Đại sứ quán Cuba tại Quito, Ecuador, ngày 4/3/2026 (Ảnh: AP)
Bộ Ngoại giao Ecuador cho biết việc tuyên bố Đại sứ Cuba là "người không được hoan nghênh" được áp dụng trong khuôn khổ luật ngoại giao quốc tế. Tuy nhiên, Bộ này không nói rõ lý do tại sao họ lại buộc các nhân viên ngoại giao Cuba phải rời khỏi Ecuador. Công ước Vienna cho phép các quốc gia tuyên bố nhân viên ngoại giao là "người không được hoan nghênh" mà không cần giải thích.
Ngay sau thông báo, một người đàn ông được nhìn thấy trên mái nhà của Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Quito của Ecuador đang đốt giấy trong lò nướng. Giới chức Ecuador không cung cấp thêm chi tiết về vụ việc hoặc xác định danh tính của người đàn ông.
Chính phủ Cuba đã mạnh mẽ bác bỏ động thái này trong một tuyên bố vào tối 4/3, gọi đây là "hành động không thân thiện và chưa từng có tiền lệ, gây tổn hại đáng kể đến mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lịch sử giữa hai nước".
Bộ Ngoại giao Cuba viết: "Hành động này thể hiện sự coi thường của chính phủ Ecuador hiện nay đối với các thông lệ và phép lịch sự ngoại giao mà cộng đồng quốc tế tuân thủ".

Người đàn ông đốt giấy tờ trên mái của Đại sứ quán Cuba tại Quito, Ecuador, ngày 4/3/2026 (Ảnh AP)
Quyết định tuyên bố Đại sứ Cuba và các nhân viên ngoại giao là "người không được hoan nghênh" được đưa ra sau sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Ecuador Daniel Noboa ký hôm 3/3. Trong đó, ông Noboa hủy bỏ nhiệm vụ ngoại giao của Đại sứ Ecuador tại Cuba - José María Borja - mà không đưa ra lời giải thích nào.
Biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Cuba, và càng trở nên gay gắt sau chiến dịch quân sự của Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
Ecuador là một trong những đồng minh của chính quyền Tổng thống Trump, hợp tác trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức trong khu vực.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.