Peru tuyên bố Tổng thống Mexico Sheinbaum là “người không được hoan nghênh”

An Khê (Theo CNN, DW)

08/11/2025 08:12 GMT+7

VTV.vn - Quan hệ ngoại giao giữa Peru và Mexico tiếp tục leo thang căng thẳng.

Tổng thống Mexico Sheinbaum (Ảnh: AP)

Tổng thống Mexico Sheinbaum (Ảnh: AP)

Ngày 6/11, Quốc hội Peru đã thông qua nghị quyết tuyên bố Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum là "người không được hoan nghênh", với lý do bà có hành vi "can thiệp không thể chấp nhận" vào công việc nội bộ của Peru.

Bà Sheinbaum là nhà lãnh đạo Mexico thứ 2 bị Peru ra quyết định tương tự, sau cựu Tổng thống Andrés Manuel López Obrador hồi năm 2023, khi ông công khai ủng hộ cựu Tổng thống Peru Pedro Castillo - người bị phế truất do âm mưu giải tán Quốc hội.

Quyết định mới được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Peru đang xem xét cấp giấy thông hành cho bà Betssy Chávez - cựu Thủ tướng trong chính quyền Castillo - hiện đang tị nạn chính trị tại Đại sứ quán Mexico ở Lima. Bộ Ngoại giao Peru khẳng định việc bà Chávez được phía Mexico cho tị nạn là hành động "vi phạm nguyên tắc không can thiệp", đồng thời tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico.

Peru tuyên bố Tổng thống Mexico Sheinbaum là “người không được hoan nghênh”- Ảnh 1.

Tổng thống Mexico Sheinbaum (bên trái) và Tổng thống lâm thời Peru Jose Jeri (Ảnh: Zuma/DPA)

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Mexico ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ, cho rằng quyết định của Quốc hội Peru dựa trên những lập luận sai lệch. Thông cáo nêu rõ Mexico "không can dự vào các vấn đề nội bộ của Peru", đồng thời khẳng định việc cấp quy chế tị nạn cho bà Chávez hoàn toàn tuân thủ Công ước Caracas năm 1954 về quyền tị nạn ngoại giao - văn kiện mà cả hai quốc gia đều tham gia.

Về phần mình, Ngoại trưởng Peru Hugo de Zela cho rằng quy chế tị nạn đang bị lạm dụng để che giấu các cá nhân phạm tội hình sự, thay vì chỉ áp dụng cho người bị truy bức chính trị. Ông khẳng định Lima sẽ đánh giá lại toàn diện cách thức thực hiện Công ước Caracas.

Mặc dù căng thẳng ngoại giao giữa hai nước tuy ở mức cao nhưng khả năng vẫn khó gây tác động lớn đến kinh tế song phương. Kim ngạch thương mại giữa Peru và Mexico năm 2024 đạt khoảng 2,5 tỷ USD, chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thương mại của mỗi nước. Các chuyên gia cho rằng mối quan hệ giữa hai bên trong khuôn khổ Liên minh Thái Bình Dương có thể chịu ảnh hưởng chính trị ngắn hạn, song các hoạt động đầu tư tư nhân nhiều khả năng vẫn duy trì ổn định.

Tin liên quan

Peru cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico

Peru cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico

VTV.vn - Peru đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico sau khi cáo buộc Mexico cấp quy chế tị nạn cho cựu Thủ tướng Peru Betssy Chavez.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.