Ngoại trưởng Thụy Sĩ và Ngoại trưởng Iran trong cuộc gặp song phương giữa Thụy Sĩ và Iran, tại Geneve, Thụy Sĩ, ngày 17/2/2026 (Ảnh: AP)
Vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp thứ 2 diễn ra trong bối cảnh lo ngại leo thang sau khi Iran tuyên bố tạm thời đóng cửa eo biển Hormuz để tập trận bắn đạn thật, và Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông. Iran và Mỹ dường như tiến gần hơn đến một sự hiểu biết chung sau vòng đàm phán thứ 2 về chương trình hạt nhân của Iran tại Geneve hôm 17/2.
Phát biểu sau cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp mới nhất, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bày tỏ sự lạc quan và cho biết một "cửa sổ mới đã mở ra" để đạt được thỏa thuận.
"Chúng tôi hy vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ dẫn đến một giải pháp bền vững và được thương lượng, có thể phục vụ lợi ích của các bên liên quan và khu vực rộng lớn hơn" - Ngoại trưởng Araghchi nói tại một hội nghị giải trừ quân bị của Liên hợp quốc sau khi ông dẫn đầu phái đoàn Iran tại các cuộc đàm phán được tổ chức ở Geneve.
Ông Araghchi nói thêm rằng Iran "vẫn hoàn toàn sẵn sàng tự vệ trước bất kỳ mối đe dọa hoặc hành động gây hấn nào". Tuy nhiên, ông không nói rõ về các cuộc tập trận quân sự ở eo biển Hormuz - điều đã dẫn đến việc đóng cửa tạm thời eo biển này.

Ngoại trưởng Iran (trái) bắt tay Tổng Giám đốc IAEA trong cuộc gặp tại Geneve, Thụy Sĩ, ngày 16/2/2026 (Ảnh: AP)
Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông và Iran tiến hành các cuộc tập trận hàng hải quy mô lớn.
Các đặc phái viên Mỹ gồm ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ trong vòng đàm phán mới nhất - diễn ra tại tư dinh của đặc phái viên Oman tại Geneve. Oman - nơi vòng đàm phán trước đó vào ngày 6/2 đã diễn ra - từ lâu đã là một bên trung gian hòa giải trong khu vực.
Theo một quan chức Mỹ giấu tên, các cuộc đàm phán đã đạt được tiến triển mặc dù vẫn còn nhiều chi tiết cần được thảo luận. Phái đoàn Iran dự định sẽ đệ trình một đề xuất chi tiết hơn trong 2 tuần tới để thu hẹp những khác biệt còn lại.
Ông Araghchi cũng đã gặp Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi 1 ngày trước đó tại Geneve. Ngoại trưởng Iran cho biết họ đã thảo luận về vai trò của cơ quan này trong việc giúp đạt được một thỏa thuận.
Trước cuộc đàm phán hôm 17/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đe dọa sử dụng vũ lực để buộc Tehran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của mình, và về cuộc đàn áp đẫm máu đối với các cuộc biểu tình trên toàn quốc gần đây. Hôm 16/2, Tổng thống Trump cho biết sẽ gián tiếp tham gia đàm phán, đồng thời cảnh báo sẽ có hậu quả không mong muốn nếu các bên không đạt được thỏa thuận
Iran tuyên bố sẽ đáp trả bằng một cuộc tấn công của riêng mình nếu bị Mỹ tấn công.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.