Iran, Mỹ thống nhất tổ chức thêm các cuộc đàm phán hạt nhân

Quỳnh Chi (Theo Euronews)

08/02/2026 12:08 GMT+7

VTV.vn - Iran và Mỹ đã nhất trí tiếp tục đàm phán hạt nhân sau cuộc hội đàm gián tiếp tại Oman hôm 6/2, tập trung vào chương trình hạt nhân của Tehran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (trái) và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (trái) và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (Ảnh: AP)

Việc Iran và Mỹ thống nhất sẽ tổ chức thêm các cuộc đàm phán hạt nhân diễn ra bất chấp căng thẳng leo thang do cuộc đàn áp biểu tình bạo lực của chính quyền Tehran gần đây.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và đặc phái viên Trung Đông của Mỹ Steve Witkoff đã dẫn đầu phái đoàn của hai nước tại Muscat để đàm phán với sự trung gian của Oman mà không có cuộc gặp mặt trực tiếp công khai.

"Trong một bầu không khí rất tích cực, chúng tôi đã trao đổi lập luận và chia sẻ quan điểm của phía bên kia" - Ngoại trưởng Araghchi phát biểu với Đài Truyền hình nhà nước Iran - "Hai bên đã nhất trí tiếp tục đàm phán, nhưng chúng tôi sẽ quyết định về phương thức và thời gian sau đó".

Cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran này là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Washington tham gia vào cuộc xung đột 12 ngày của Israel với Iran hồi tháng 6/2025, không kích vào các cơ sở hạt nhân của Tehran. Phái đoàn Mỹ có sự tham gia của ông Witkoff, ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Trump, Đô đốc Brad Cooper - chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, khu vực trách nhiệm bao gồm Trung Đông. Các cuộc gặp diễn ra tại nhà riêng của Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi.

Iran, Mỹ thống nhất tổ chức thêm các cuộc đàm phán hạt nhân - Ảnh 1.

Đặc phái viên Mỹ Witkoff bắt tay với Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr Albusaidi trước các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, tại Muscat, Oman, ngày 6/2/2026 (Ảnh: AP)

Cuộc đàm phán chỉ tập trung vào vấn đề hạt nhân. Mỹ đã chỉ ra rằng việc Tehran ủng hộ các nhóm phiến quân và chương trình tên lửa đạn đạo của nước này cũng cần được đưa vào chương trình nghị sự.

Viết trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Oman Albusaidi mô tả các cuộc đàm phán diễn ra rất nghiêm túc: "Việc làm rõ quan điểm của cả Iran và Mỹ, cũng như xác định các lĩnh vực có thể đạt được tiến triển, là rất hữu ích. Chúng tôi đặt mục tiêu sẽ triệu tập lại cuộc gặp trong thời gian thích hợp. Và kết quả sẽ được xem xét cẩn thận ở Tehran và Washington".

Nhà Trắng cho biết Mỹ muốn các cuộc đàm phán ngăn chặn Tehran phát triển bom hạt nhân - tham vọng mà nước Cộng hòa Hồi giáo luôn phủ nhận. Phái đoàn Mỹ dự định tìm hiểu về khả năng không có vũ khí hạt nhân đối với Iran - Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, cảnh báo rằng ông Trump có "nhiều lựa chọn khác ngoài biện pháp ngoại giao".

Trước đó, Mỹ đã triển khai một nhóm hải quân do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đến khu vực Trung Đông.

Cuộc đàm phán hạt nhân diễn ra chỉ chưa đầy 1 tháng sau làn sóng biểu tình trên toàn quốc ở Iran do siêu lạm phát dai dẳng và giá sinh hoạt tăng cao, sau đó biến thành các cuộc biểu tình chống lại giới lãnh đạo giáo sĩ ở Tehran. Các nhóm nhân quyền cho biết đợt biểu tình ở Iran đã bị đàn áp mạnh mẽ, khiến khoảng 30.000 người thiệt mạng, gần 51.000 người được xác nhận đã bị bắt giữ.

Tin liên quan

Mỹ - Iran tiếp tục đàm phán hạt nhân vào ngày 12/6

Mỹ - Iran tiếp tục đàm phán hạt nhân vào ngày 12/6

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vòng đàm phán hạt nhân mới giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày 12/6.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.