(Ảnh: AP)
Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Ryabkov nói: "Không ai trong chính quyền Tehran tranh luận rằng Iran nên sở hữu vũ khí hạt nhân. Quan điểm này luôn được cả các nhà lãnh đạo tiền nhiệm và đương nhiệm của nước Cộng hòa Hồi giáo chấp nhận".
Ông Ryabkov lưu ý rằng Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đề cập đến những vấn đề này và quy định tất cả các nghĩa vụ liên quan, mà phía Iran chưa bao giờ từ bỏ.
"Hiệp ước NPT trao cho Iran quyền sở hữu năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình dưới sự giám sát của IAEA mà không có bất kỳ hạn chế nào, bao gồm cả việc làm giàu uranium" - Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh - "Quyền đó là bất khả xâm phạm, không thể bị tước bỏ và không thể bị diễn giải theo bất kỳ cách nào mang tính cơ hội từ bên ngoài. Chỉ có người dân Iran mới quyết định cách thức thực hiện quyền đó một cách đúng đắn, dựa trên lợi ích quốc gia của họ".

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (Ảnh: TASS)
Căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang khi Tehran cảnh báo sẽ mở thêm các mặt trận mới nếu tiếp tục bị tấn công. Theo truyền thông Iran, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã chuẩn bị cho mọi kịch bản đối đầu. Ông Akraminia nhấn mạnh nếu Washington hoặc các đồng minh tiến hành thêm các hành động quân sự, Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ tại nhiều khu vực khác nhau.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Iran đang rơi vào bế tắc. Trong các đề xuất gần đây, Tehran tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn, yêu cầu Mỹ rút lực lượng khỏi khu vực, đồng thời nhấn mạnh mọi đề xuất hòa bình phải bao gồm bồi thường thiệt hại chiến tranh cho Iran.
Tehran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình và bác bỏ mọi cáo buộc theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.