Quốc hội đổi mới mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới

Ngọc Thành 24/09/2025 21:39

VTV.vn - Trải qua chặng đường 5 năm đầy khó khăn, thử thách, Đảng bộ Quốc hội đã ghi dấu ấn đậm nét, đóng góp vào thành công chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Ngày 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ chính thức khai mạc. Trải qua chặng đường 5 năm đầy khó khăn, thử thách, Đảng bộ Quốc hội đã ghi dấu ấn đậm nét, đóng góp vào thành công chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng thời là minh chứng cho sức mạnh của chế độ ta, của tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; Thông qua Nghị quyết về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố; Thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp lần đầu tiên được tổ chức ở nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội đã ban hành những quyết sách lịch sử, thể chế hóa kịp thời những chủ trương của Đảng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, mang lại hạnh phúc cho nhân dân.

"Vai trò của Đảng ủy Quốc hội hết sức quan trọng, lãnh đạo Quốc hội đổi mới, thể hiện ý Đảng lòng dân, đồng thời thể hiện một Quốc hội hiện thân khối đại đoàn kết toàn dân, nơi hội tụ của khát vọng vươn lên của dân tộc trong kỷ nguyên mới", ông Hoàng Đăng Quang (Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương) khẳng định.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Quốc hội đã để lại những dấu ấn, trong đó có sự đổi mới, sáng tạo; gắn bó mật thiết giữa Quốc hội với nhân dân, với Chính phủ, các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Quốc hội đổi mới mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới - Ảnh 1.

Sáng 24/9/2025, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành Phiên trù bị và ngày làm việc thứ nhất của Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội đã đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật, tham mưu để Trung ương ban hành nhiều quyết sách quan trọng, có tính chiến lược, nền tảng; đổi mới mạnh mẽ để công tác xây dựng pháp luật là khâu "đột phá của đột phá"; thể chế, pháp luật đang dần trở thành lợi thế cạnh tranh, trên tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tháo gỡ mọi điểm nghẽn, rào cản, huy động, khơi thông nguồn lực.

Quốc hội cũng đã đổi mới mạnh mẽ công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trên tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nhân dân.

"Quốc hội đã thực hiện đầy đủ, linh hoạt và hiệu quả việc quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại; đảm bảo tính tổng thể, có sự gắn kết chặt chẽ giữa yêu cầu, nhiệm vụ và nguồn lực; thực hiện nhiều quyết định mang tính đột phá, chưa từng có tiền lệ, khẳng định quan điểm lấy con người là trung tâm, mọi chủ trương, quyết sách đều vì nhân dân", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Bí thư Đảng ủy Quốc hội) nhấn mạnh.

Những thành tựu đã đạt được từ việc thực hiện các Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ sẽ là kinh nghiệm quý, nền tảng vững chắc để Đảng bộ Quốc hội tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong kiến tạo thể chế, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Chặng đường 5 năm qua đã đánh dấu những đóng góp to lớn của Đảng bộ Quốc hội vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. Dù nhiệm vụ trước mắt còn rất nặng nề, song với những bài học quý báu, Đảng bộ Quốc hội sẽ tiếp tục lãnh đạo Quốc hội hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách được giao phó, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Xem thêm

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

25/09/2025 15:51
Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng gồm Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.
Tổng Bí thư: Từng đạo luật phải hướng đến ấm no của nhân dân, thịnh vượng của đất nước

Tổng Bí thư: Từng đạo luật phải hướng đến ấm no của nhân dân, thịnh vượng của đất nước

25/09/2025 12:15
Sáng 25/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030

25/09/2025 11:44
VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội khẳng định ý nghĩa của Đại hội lần này là cùng toàn Đảng định hình hoạt động mang tính chiến lược, dẫn dắt sự phát triển của đất nước.
Tiêu điểm
80 năm ý Đảng, lòng Dân

80 năm ý Đảng, lòng Dân

Khi các trụ cột vận hành đồng bộ, lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân của Tổng Bí thư sẽ thành hiện thực.

Đóng góp ý kiến

Đảng bộ UBND thành phố Hải Phòng

“Về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong giai đoạn hiện nay, cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính phục vụ nhân dân”.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

“Ba quan điểm tự chủ, tự lực, tự cường trên là nội dung rất quan trọng trong văn kiện, nhấn mạnh việc phát huy nội lực, sức mạnh và tiềm lực con người Việt Nam, phát huy tiềm lực kinh tế và nội lực quốc tế chứ không phụ thuộc vào quốc tế”.

PGS.TS. Lê Văn Cường

Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng

“Quan điểm, mục tiêu rất rõ ràng, ngắn gọn, không diễn đạt dài dòng. Báo cáo chính trị đã trở thành chương trình hành động để dễ quán triệt, dễ tổ chức và dễ thực hiện để đạt được mục tiêu”.

TS. Phùng Văn Ổn

Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam

“Chuyển đổi số đóng vai trò rất quan trọng để làm nền tảng cho tất cả hoạt động phát triển. Khi Đảng đã có chỉ đạo và đưa vào văn kiện thì 10-15 năm nữa, chúng ta có thể sẽ được chứng kiến thành quả”.

PGS. TS. Vũ Văn Phúc

Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

“Việc đưa quan điểm phát triển nhanh, bền vững có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi nếu chúng ta không phát triển nhanh, bền vững thì chúng ta sẽ tụt hậu”.

Bà Đinh Thị Phương Lan

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

“Trong dự thảo văn kiện đã chỉ rõ, thể chế là một trong những nội dung đi trước, cần cho sự phát triển. Để phát triển thì cần phải tháo gỡ những nút thắt trong thể chế”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.