Nhiều ý kiến nhận định, so với các văn kiện Đại hội Đảng trước đây, dự thảo các văn kiện lần này đã nâng tư duy về quốc phòng, an ninh lên một tầm mức mới, thể hiện qua nhiều nội dung đột phá mang tính chiến lược và dài hạn.
Thay vì định hướng "phát triển" hoặc "xây dựng", lần đầu tiên Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đang lấy ý kiến nhân dân, quốc phòng, an ninh là một trong những lĩnh vực có nhiều điểm mới. khẳng định "đẩy mạnh đột phá phát triển" về phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, việc bổ sung thêm các thành tố "tự chủ, tự lực, tự cường" cho thấy quyết tâm nhằm tạo bước nhảy vọt về phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.
"Tự chủ về tiềm lực quốc phòng, chúng ta phải xây dựng cho được Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chúng ta có đầy đủ tiềm lực về kinh tế, về khoa học công nghệ, để xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đáp ứng với yêu cầu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc cũng như xung đột quân sự xảy ra ở các khu vực trên thế giới", Thượng tướng, PGS. TS. Trần Việt Khoa (Giám đốc Học viện Quốc phòng) nhận định.

Phát triển công nghiệp quốc phòng thường được đặt trong mối quan hệ với hiện đại hóa quân đội và nâng cao tiềm lực phòng thủ.
"An ninh hiện đại hiện nay không chỉ có công tác đảm bảo, mà quan trọng là góp phần vào việc kiến tạo và phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và công cuộc xây dựng phát triển đất nước, hội nhập quốc tế; đưa ra tư tưởng tự chủ, tự cường, hiện đại hóa trên các lĩnh vực, kể cả an ninh và cảnh sát nó đặt ra từ đòi hỏi khách quan của thực tiễn", Thiếu tướng, PGS. TS. Nguyễn Đình Ban (nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an) cho biết.
Phát triển công nghiệp quốc phòng thường được đặt trong mối quan hệ với hiện đại hóa quân đội và nâng cao tiềm lực phòng thủ. Tuy nhiên, trong dự thảo văn kiện lần này, khái niệm "đột phá phát triển" cho thấy sự chuyển biến về chất. Việc bổ sung các yếu tố "tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại" thể hiện cách tiếp cận toàn diện, theo đó phát triển công nghiệp quốc phòng không chỉ đảm bảo khả năng tự vệ, mà còn gắn kết giữa bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế.
"Chúng ta phải tự chủ được các loại vũ khí trang bị để khi có tình huống nó xảy ra thì chúng ta không phụ thuộc vào ai, đặc biệt tập trung sản xuất được các loại vũ khí hiện đại, có độ chính xác cao, tự động chỉ huy và tác chiến ở trong mọi môi trường tác chiến và làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi để tập trung phát triển cho công nghiệp quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc", Trung tướng Nguyễn Văn Đức (Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) khẳng định.
"Các dự án công trình trọng điểm ở tầm quốc gia tầm nhìn 50 năm, 100 năm nữa đã bắt đầu triển khai như điện nguyên tử, hệ thống sân bay, bến cảng, đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao. Chúng ta chỉ có thể tự chủ chiến lược khi chúng ta có một đội ngũ quản trị làm chủ công nghệ đó, cùng với đó là nếu chúng ta không có tự chủ chiến lược chúng ta sẽ không xử lý tốt tất cả các tình huống", Trung tướng, PGS. TS. Phan Xuân Tuy (Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân) nhấn mạnh.
"Tự lực, tự cường", trước đây được đặt ra chủ yếu ở lĩnh vực kinh tế, nay đã được mở rộng sang nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, an ninh. Từ bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh quân sự sang bảo vệ bằng sức mạnh tổng hợp của quốc phòng, an ninh, đối ngoại, khoa học - công nghệ và lòng dân; từ tư duy phòng thủ sang tư duy chủ động, sáng tạo, thích ứng và hội nhập, các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện tầm nhìn chiến lược về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Bình luận (0)