Tại sao lại có mưa đá?
Ở nước ta mưa đá có thể xảy ra ở hầu hết các địa phương trên phạm vi cả nước. Nơi thường xảy ra mưa đá nhất là ở vùng núi hay khu vực giáp biển, giáp núi (bán sơn địa), còn vùng đồng bằng ít xảy ra hơn. Mưa đá thường xuất hiện trong giai đoạn giao mùa, vì thời gian này thường có sự tranh chấp giữa các khối khí nóng và lạnh, khiến đối lưu phát triển mạnh. Mưa đá hình thành trong những đám mây giông lớn, tần suất số cơn giông có mưa đá dưới 10%. Các luồng khí di chuyển từ tầng thấp lên các tầng cao mang theo hơi nước. Gặp nhiệt độ thấp ở phần trên của đám mây, có thể dưới -20 độ C, hơi nước ngưng kết thành các hạt băng nhỏ. Các hạt băng này sẽ lớn dần lên khi di chuyển theo dòng thăng và liên tục được hơi nước bổ sung rồi đông kết với các hạt băng đang tồn tại ở tầng trên, làm cho thể tích của các hạt băng ngày càng lớn hơn. Đến trọng lượng nhất định mà dòng khí không thể đẩy lên được nữa, sẽ rơi xuống mặt đất tạo thành mưa đá. Mưa đá thường kết thúc rất nhanh trong vòng 5 -10 phút và cũng có thể kéo dài từ 20 - 30 phút. Các cục đá thường có đường kính từ 5mm-50mm. Tốc độ rơi dao động trong khoảng 30 - 60m/s, cá biệt có thể lên tới 90m/s. Vận tốc lớn nên khi rơi xuống mặt đất có thể gây thiệt hại nghiêm trọng.
Bình luận (0)