Tâm thư bắt chồng
hóng sự phản ánh về nỗi cùng cực của những phụ nữ Mông ở các bản vùng cao Trạm Tấu khi có chồng nghiện ma túy. Quá đau khổ và thất vọng, nhiều chị em đã chủ động viết “tâm thư” gửi đến chính quyền địa phương xin được bắt chồng đi cai nghiện. Đây là điều chưa từng có trong tiền lệ ở địa phương bởi người Mông vốn còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ nên người phụ nữ vẫn phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc. Đó cũng là yếu tố tạo nên tính cách cam chịu, nhẫn nhục và phục tùng của nhiều phụ nữ Mông. Ở vùng đồng bào Mông đã từng xảy ra nhiều cái chết đau lòng vì lá ngón của chị em phụ nữ. Chính vì vậy, những tâm thư của phụ nữ Mông ở Trạm Tấu là sự mở nút thắt trong tư tưởng cam chịu số phận của họ, để xây dựng quyền bình đẳng, quyền được sống hạnh phúc cho mình và con trẻ.
Bình luận (0)