VTV.vn - Việc tổ chức chạy đêm không chỉ đem lại cảm giác thú vị cho các runner mà còn lan truyền tinh thần chủ động thích ứng với cuộc sống "bình thường mới".

Từ 0h ngày 18/10/2020, hơn 6.000 vận động viên tham dự giải chạy VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 đã bước vào thử sức với các nội dung 42 km, 21 km, 10 km và 5 km. 

Ngay từ đêm 17/10, rất đông các vận động viên tranh tài tại cự ly marathon (42,195 km) đã tập trung tại khu vực Hồ Gươm để chuẩn bị cho một trong những cuộc thi đặc biệt bậc nhất của làng chạy Việt Nam trong năm 2020. Đây là lần đầu tiên, các runner Việt Nam được trải nghiệm chạy đêm tại thủ đô Hà Nội.

VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020: Trải nghiệm chạy đêm đón bình minh giữa thủ đô - Ảnh 1.

Không chỉ được trải nghiệm cung đường chạy đêm lãng mạn, độc lạ của khu phố cổ vào sáng sớm, giải chạy còn giúp các vận động viên lập nên những kỷ lục cá nhân mới, từ đó có thể đạt chuẩn dự những sự kiện marathon lớn khác trong nước và khu vực. 

Lan truyền tinh thần chủ động thích ứng với cuộc sống "bình thường mới"

Tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018, VPBank Hanoi Marathon đã trải qua 3 mùa giải. Trở lại năm nay với tên gọi chính thức là VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020, giải chạy còn đặc biệt hơn khi là một trong những sự kiện văn hóa - thể thao nằm trong khuôn khổ chào mừng năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020.

Với chủ đề của ASEAN 2020 là "Gắn kết và chủ động thích ứng", giải chạy là cơ hội quảng bá hình ảnh và nâng cao vai trò của Việt nam trong khối các nước ASEAN cũng như cộng đồng quốc tế.

Giải chạy còn là một trong các hoạt động chính thức nằm trong kế hoạch số 161/KH - UBND của UBND thành phố Hà Nội (1010 - 2020) ngày 5/8/2020 ban hành về những hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội của UBND thành phố Hà Nội (1010 - 2020). Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng ngày Giải phóng thủ đô 10/10.

Trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và lâu dài trên phạm vi toàn cầu, giải chạy sẽ là cơ hội để chuyển tải thông điệp về chủ trương thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ, vừa đẩy mạnh phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Giải chạy cũng giúp lan truyền tinh thần chủ động thích ứng với cuộc sống "bình thường mới" với đầy đủ kiến thức và kỹ năng để sống chung một cách an toàn với dịch bệnh.

Việc tổ chức chạy đêm sẽ tạo cảm giác thú vị cho công đồng runner giữa trời thu Hà Nội, bên cạnh đó cũng mang hàm ý nhân văn khi các VĐV về đích sẽ đón “ánh bình minh”, đón cuộc sống mới, “bình thường mới” của Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung sau thời gian dài cách ly vì dịch bệnh.

Tranh tài trên những cung đường không vòng lặp trong đêm trời thu Hà Nội

Các vận động viên tham dự giải chạy có được trải nghiệm đáng nhớ khi đắm chìm giữa khung cảnh thủ đô dưới trời thu mát mẻ. Giải chạy gồm 4 cự ly: 42,195km, 21,097 km, 10 km và 5 km. 

VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020: Trải nghiệm chạy đêm đón bình minh giữa thủ đô - Ảnh 3.
VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020: Trải nghiệm chạy đêm đón bình minh giữa thủ đô - Ảnh 4.


Quy tụ nhiều gương mặt đình đám của làng chạy

VPBank Hanoi Marathon ASEAN thu hút sự tham gia của 6.006 vận động viên, trong đó, có  5.150 vận động viên tham gia chạy trực tiếp tại khu vực Hồ Gươm, Hà Nội và 856 vận động viên chạy tại 11 điểm cầu ở khắp Việt Nam (Quảng Ninh - Hạ Long, Lào Cai, Hòa Bình, Ninh Bình - Tràng An, Nghệ An, Huế, Nha Trang, Đà Lạt, Cà Mau, Phú Quốc, TP Hồ Chí Minh), trong đó có 4 CLB lớn trên 100 người như CLB Bình Dương Runner, CLB Mekong Delta Runner, CLB Danang Runner, CLB Sunday Running Club, và tại một số nước trên thế giới (Mỹ, Indonesia, Nhật Bản…).

Đáng chú ý, trong số các vận động viên chạy tại Hà Nội, có 51 VĐV Elite đến từ đội tuyển quốc gia như Trịnh Quốc Lượng, Lê Văn Tuấn, Phạm Tiến Sản, Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Thị Oanh… và các gương mặt đình đám của làng chạy bộ phong trào như Thúy Oliver, Nguyễn Tiến Hùng (Hùng Hải), Hứa Thanh Giang…

Để giúp công tác tổ chức và chỉ dẫn cho các vận động viên đạt hiệu quả, giải chạy còn có sự chung tay hỗ trợ của 639 tình nguyện viên, trong đó có 304 tình nguyện viên là CBNV của VPBank và 335 sinh viên đến từ Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.

KOL của giải chạy

Đặc biệt, giải chạy còn có sự xuất hiện của nhiều nhân vật nổi tiếng, những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình như hoa hậu Mai Phương Thúy, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, hoa hậu Lương Thùy Linh, hoa hậu Đỗ Thị Thảo, diễn viên Thanh Sơn, diễn viên Xuân Nghị, MC Huy Hoàng (VTV Digital), MC Mai Ngọc (Ban Thời sự VTV), ca sĩ Đức Tuấn, nhà văn Trang Hạ...

Kịch tính ngay từ khi xuất phát

Sau khi ngọn đuốc - biểu tượng của tinh thần thể thao tươi sáng, đoàn kết - được thắp lên bởi nhà vô địch marathon nữ VPBank Hanoi Marathon 2019 Phạm Thị Hồng Lệ, đúng 0h ngày 18/10, cự ly marathon xuất phát. 

Và ngay ở những km đầu tiên trên phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, một nhóm vận động viên đã chủ động vượt lên tách tốp, tạo ra sự bám đuổi quyết liệt trong suốt 10 km đầu.

Từ km thứ 14, vận động viên Lê Tấn Hi quyết định tăng tốc, tạo khoảng cách tương đối với nhóm phía sau. Chân chạy có chiều cao chưa tới 1,5 m tiếp tục dẫn đầu trong khoảng 10 km tiếp theo. Tiếc là đến km 23, vận động viên thuộc đội điền kinh Lâm Đồng có dấu hiệu căng cơ, dần để các đối thủ bắt kịp rồi tụt lại phía sau.

Đây cũng là thời điểm các vận động viên gồm đương kim Á quân Lê Văn Tuấn (Bình Dương), Trịnh Quốc Lượng, Bùi Thế Anh (Bộ đội Biên phòng) và Phạm Tiến Sản (Bắc Giang) cùng nhau vượt lên duy trì vị thế dẫn đầu cho đến hết km 35 trên cầu Long Biên.

Ở chiều về trên cầu Long Biên, vận động viên Lê Văn Tuấn có phần hụt hơi, để vận động viên Trịnh Quốc Lượng và vận động viên Nguyễn Tiến Sản vượt lên cho tới khi rẽ vào Ô Quan Chưởng. Tại đây, vận động viên Trịnh Quốc Lượng một lần nữa bứt tốc, tạo khoảng cách 50 m so với vận động viên Phạm Tiến Sản trong 2 km cuối để rồi cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 27 phút 20 giây. Vận động viên Phạm Tiến Sản về nhì với thành tích 2 giờ 27 phút 30 giây. Vận động viên Lê Văn Tuấn về thứ 3 với thành tích 2 giờ 27 phút 58 giây.

Sau khi về đích, vận động viên Trịnh Quốc Lượng cho biết, thời tiết lý tưởng của Hà Nội về đêm cùng đường chạy được tổ chức tốt đã giúp anh và nhiều vận động viên có được thành tốt.

"Những năm trước lên tuyển, tôi thường thi đấu ở các cự ly 10 km hoặc 20 km. Nhưng lần này, tôi quyết tâm giành suất dự marathon tại SEA Games 31 ở Việt Nam. Tôi rất vui về thành tích hôm nay bởi nó có khả năng tranh chấp huy chương tại SEA Games" - vận động viên Trịnh Quốc Lượng cho biết.

Thành tích của vận động viên Trịnh Quốc Lượng cũng vượt qua thành tích của 2 giờ 33 phút 50 giây của nhà vô địch VPBank Hanoi Marathon 2019 - Liu Hong Liang.

Không chỉ vận động viên Trịnh Quốc Lượng, nhiều vận động viên khác cũng nâng thành tích của mình ở VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020. Ví dụ như vận động viên Lê Văn Tuấn, người cán đích thứ 3 với thành tích 2 giờ 27 phút 58 giây, hơn thành tích đã giúp anh giành ngôi vị Á quân mùa trước tới gần 7 phút. Chân chạy nổi tiếng của làng chạy phong trào Nguyễn Tiến Hùng đã về đích thứ 6 với thành tích vượt xa thành thích 3 giờ 2 phút 5 giây tại cuộc thi "chạy ảo" Boston Marathon của anh mới đây tới… 30 phút.

Ở nội dung của nữ, vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ bảo vệ thành công chức vô địch với thành 2 giờ 56 phút 30 giây, hơn thành tích Lệ từng giành HCĐ SEA Games 30 năm ngoái gần 6 phút. Vận động viên Lèo Thị Tình về nhì với thành tích 3 giờ 11 phút 10 giây. Năm ngoái, vận động viên của Sơn La cũng là người về nhì với thành tích 3 giờ 14 phút 49 giây.

Còn nội dung 21 km nam, vận động viên Nguyễn Đặng Đông cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 14 phút 19 giây. Về nhì là vận động viên Nguyễn Trung Cường với thành tích 1 giờ 15 phút 2 giây. Về ba là vận động viên Huỳnh Duy Thức với thành tích 1 giờ 15 phút 12 giây.

Trong khi đó, ở nội dung 21 km nữ, vận động viên Nguyễn Thị Oanh lần thứ 3 liên tiếp vô địch VPBank Hanoi Marathon. Thành tích năm nay của VĐV quê Bắc Giang là 1 giờ 23 phút 15 giây. Vận động viên Lò Thị Thanh về nhì với thành tích 1 giờ 24 phút 57 giây. Về thứ 3 là vận động viên Nguyễn Thị Thùy Dương với thành tích 1 giờ 26 phút 20 giây.

Nội dung 10 km nam, vận động viên Lê Đức Trung về nhất với thành tích 31 phút 14 giây, Nguyễn Quốc Anh về nhì (31 phút 16 giây) và Đào Minh Chí về thứ 3 (31 phút 47 giây).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước