Xây dựng Đảng bộ và ngành Ngoại giao vững mạnh toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp

Tạ Hiển 15/07/2025 12:15

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển của Đảng bộ và ngành Ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN

Sáng 15/7, Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 300 đảng viên tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, phẩm chất và ý chí của gần 12.000 đảng viên trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Xây dựng Đảng bộ và ngành Ngoại giao vững mạnh toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I là Đại hội mở ra giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ Bộ Ngoại giao, một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển của Đảng bộ và ngành Ngoại giao. Đại hội diễn ra vào thời điểm Đảng bộ và chính quyền trong ngành Ngoại giao đang hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao và 80 năm Quốc khánh 2/9.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, tình hình quốc tế trải qua những biến động lớn, sâu sắc, có nhiều diễn biến mới, phức tạp hơn, bên cạnh cơ hội, thuận lợi lớn, có nhiều khó khăn, thách thức mới gay gắt hơn, tác động mạnh mẽ và nhiều chiều đến an ninh, phát triển của đất nước và công tác của Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Xây dựng Đảng bộ và ngành Ngoại giao vững mạnh toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu. Ảnh: BNG

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, Đảng bộ Bộ Ngoại giao quán triệt sâu sắc, bám sát đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát huy truyền thống vẻ vang của ngoại giao cách mạng Việt Nam, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, triển khai đồng bộ, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng ngành Ngoại giao, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, đóng góp vào thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử của công tác đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ cùng các cấp, các ngành chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã nỗ lực với quyết tâm cao lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị, hoàn thành tổ chức đại hội của hơn 500 tổ chức đảng ngoài nước và 27 tổ chức đảng trong nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, Đại hội hôm nay đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 và đúc kết các bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Đại hội thảo luận, xác định phương hướng, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Bộ Ngoại giao trong tình hình mới nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, xây dựng Đảng bộ và ngành Ngoại giao vững mạnh toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp.

Xây dựng Đảng bộ và ngành Ngoại giao vững mạnh toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp - Ảnh 3.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội cũng kiểm điểm sâu sắc, toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ vừa qua; đánh giá khách quan nguyên nhân và bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó đề ra biện pháp phát huy thành tựu đã đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế để nâng cao hơn nữa sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ Bộ Ngoại giao hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó, Đại hội tiếp tục phát huy trí tuệ để đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đặc biệt, Đại hội sẽ lĩnh hội, tiếp thu các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính để hoàn thiện các văn kiện, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhằm thực hiện thắng lợi các trọng trách, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước tin cậy giao cho Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

"Với niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với chủ đề và phương châm "Đoàn kết-Đổi mới-Đột phá-Trách nhiệm-Kỷ cương", toàn thể Đảng bộ Bộ Ngoại giao đoàn kết một lòng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phát huy truyền thống vẻ vang và vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại, quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, xây dựng Đảng bộ và ngành Ngoại giao vững mạnh toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, đóng góp xứng đáng vào thực hiện thắng lợi tầm nhìn, mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước", Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Tin liên quan

Hướng dẫn thực hiện phân quyền trong lĩnh vực hàm, cấp ngoại giao

Hướng dẫn thực hiện phân quyền trong lĩnh vực hàm, cấp ngoại giao

Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư số 10/2025/TT-BNG quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 14 của Nghị định số 134/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đối ngoại. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Xem thêm

Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh: Thực hành tiết kiệm, không nhận hoa, không giấy tờ

Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh: Thực hành tiết kiệm, không nhận hoa, không giấy tờ

07/10/2025 00:28
VTV.vn - Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 sẽ không dùng tài liệu giấy, không nhận quà và hoa chúc mừng nhằm thực hành tiết kiệm, đảm bảo an ninh.
Đắk Lắk: Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đắk Lắk: Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

27/09/2025 06:04
VTV.vn - Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã cơ bản hoàn tất.
Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I đề ra 3 khâu đột phá

Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I đề ra 3 khâu đột phá

18/09/2025 20:35
VTV.vn - Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ đề ra 3 khâu đột phá được tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ.
Tiêu điểm
80 năm ý Đảng, lòng Dân

80 năm ý Đảng, lòng Dân

Khi các trụ cột vận hành đồng bộ, lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân của Tổng Bí thư sẽ thành hiện thực.

Đóng góp ý kiến

Đảng bộ UBND thành phố Hải Phòng

“Về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong giai đoạn hiện nay, cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính phục vụ nhân dân”.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

“Ba quan điểm tự chủ, tự lực, tự cường trên là nội dung rất quan trọng trong văn kiện, nhấn mạnh việc phát huy nội lực, sức mạnh và tiềm lực con người Việt Nam, phát huy tiềm lực kinh tế và nội lực quốc tế chứ không phụ thuộc vào quốc tế”.

PGS.TS. Lê Văn Cường

Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng

“Quan điểm, mục tiêu rất rõ ràng, ngắn gọn, không diễn đạt dài dòng. Báo cáo chính trị đã trở thành chương trình hành động để dễ quán triệt, dễ tổ chức và dễ thực hiện để đạt được mục tiêu”.

TS. Phùng Văn Ổn

Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam

“Chuyển đổi số đóng vai trò rất quan trọng để làm nền tảng cho tất cả hoạt động phát triển. Khi Đảng đã có chỉ đạo và đưa vào văn kiện thì 10-15 năm nữa, chúng ta có thể sẽ được chứng kiến thành quả”.

PGS. TS. Vũ Văn Phúc

Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

“Việc đưa quan điểm phát triển nhanh, bền vững có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi nếu chúng ta không phát triển nhanh, bền vững thì chúng ta sẽ tụt hậu”.

Bà Đinh Thị Phương Lan

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

“Trong dự thảo văn kiện đã chỉ rõ, thể chế là một trong những nội dung đi trước, cần cho sự phát triển. Để phát triển thì cần phải tháo gỡ những nút thắt trong thể chế”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.