AFF Suzuki Cup 2014: ĐT Việt Nam dừng bước tại bán kết

Quang Anh (Ban Thể Thao)Cập nhật 23:34 ngày 19/11/2016

VTV.vn - Hãy cùng nhìn lại kỳ AFF Cup 2014, nơi mà ĐT Việt Nam dù thi đấu khá khởi sắc nhưng vẫn nhận thất bại khá tiếc nuối.

Gác lại ký ức buồn tại AFF Cup 2012, ĐTVN bước vào AFF Cup 2014 dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura, mang theo nhiều kỳ vọng của NHM khi được thi đấu trên sân nhà. ĐT của chúng ta nằm ở bảng A cùng ĐT Philippines, ĐT Indonesia và ĐT Lào. Mặc dù đánh rơi 2 điểm đáng tiếc trong trận ra quân nhưng đội bóng áo đỏ càng đá càng hay và kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu với 7 điểm. Đối thủ của ĐTVN trong trận bán kết là ĐT Malaysia.

Thi đấu trên sân khách, ĐTVN sớm bị đối thủ vươn lên dẫn bàn sau 1 tình huống gây tranh cãi. Tuy nhiên, tinh thần quả cảm và chiến thuật hợp lý đã giúp đoàn quân của HLV Miura xuất sắc lội ngược dòng đánh bại đối thủ bằng 2 pha lập công của Huy Toàn và Văn Quyết. Lợi thế lớn giúp ĐTVN tràn đầy tự tin khi được trở về Mỹ Đình thi đấu trận bán kết lượt về.

Thế nhưng, một lần nữa, khi niềm tin của NHM được đẩy lên cao nhất thì ĐTVN lại lỗi hẹn với trận đấu cuối cùng. Bất ngờ thi đấu bế tắc và bộc lộ nhiều sai sót cá nhân, chúng ta đã để thua 2-4 và chấp nhận nhìn Malaysia đi tiếp với thắng lợi chung cuộc 5-4 sau 2 lượt trận. ĐTVN kết thúc AFF Suzuki Cup 2014 tại vòng bán kết trong sự nuối tiếc của khán giả nhà, trong khi đó ĐT Thái Lan vượt qua ĐT Malaysia trong trận đấu cuối cùng để lần thứ 4 đăng quang chức vô địch, cân bằng thành tích với ĐT Singapore.