Ca sĩ Văn Mai Hương: "Tôi đã vượt qua thời kỳ khó khăn"

Theo Dương Vân Anh/Thể thao & Văn hóa-Thứ sáu, ngày 18/12/2015 16:14 GMT+7

VTV.vn - Á quân Vietnam Idol 2010 sau một năm “ngủ đông” đã trở lại với MV Mona Lisa. Đây là dự án đánh dấu sự thay đổi của Văn Mai Hương từ phong cách âm nhạc đến hình ảnh.

Không còn teen nữa, Văn Mai Hương đã thực sự là một cô gái trưởng thành. Cô trầm tĩnh, quyến rũ và cũng nhiều nỗi niềm hơn.

Trong một năm im hơi lặng tiếng, chị đã làm những việc gì cho cuộc sống riêng của mình? Chị có suy nghĩ gì về con đường mình đã trải qua - con đường của một ca sĩ nổi tiếng rất sớm?

- Tôi đã có một năm nhiều biến động nhất kể từ khi tôi bắt đầu đi làm, gia nhập showbiz. Nhưng tôi nghĩ là ai trong độ tuổi dưới 30 cũng sẽ có những khoảng thời gian biến động giống như tôi. Tôi lại là người trẻ, bước ra cuộc sống rất sớm, xa rời vòng tay của gia đình sớm. Nhưng qua khỏi giai đoạn đó, tôi thấy mình chín chắn, trưởng thành lên rất nhiều, suy nghĩ được nhiều thứ sâu sắc hơn. Tôi thấy mình rất may mắn vì xung quanh có nhiều người yêu thương, lo lắng cho mình.


Ca sĩ Văn Mai Hương

Ca sĩ Văn Mai Hương

Tôi cũng có đọc được ở đâu đó thông tin chị bị trầm cảm, điều gì khiến chị rơi vào tình trạng đó? Chị đã làm gì để vượt qua?

- Việc cá nhân tôi bị một số thứ tác động trong cuộc sống, tôi không muốn nhắc lại nữa. Chỉ biết là lúc này tôi đã vượt qua được và ở thời điểm đó tôi đã gặp được nhiều người, họ cho tôi những lời khuyên rất quan trọng, giúp tôi vượt qua được thời điểm đó. Tôi rất cảm ơn mọi người.

Tôi cũng đi du lịch với bố mẹ và em trai và cảm thấy thoải mái hơn. Trong giai đoạn đó, tôi cũng đã phải đi gặp bác sĩ nhưng rất may là tình trạng của tôi chưa đến mức phải uống thuốc. Nhìn lại tôi cũng thấy mình may mắn.

Trong một năm không làm gì, chị có quan sát thị trường nhạc Việt không? Chị thấy điều gì?

- Trong một năm không làm gì, tôi có xem, nghe các sản phẩm âm nhạc. Tôi thấy tình hình rất khả quan. Đã xuất hiện nhiều ca sĩ trẻ có gu tốt, khán giả cũng rất có gu. Tôi nghĩ có đến 30 – 40% khán giả hiện tại có gu nghe nhạc tích cực. Còn thì sẽ có những mảng âm nhạc khác với khán giả của họ, và tôi rất tôn trọng.

Nếu xem các bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam thì sẽ đều thấy là pop ballad vẫn thịnh. Nếu có 10 bài thì phải 7 bài là pop ballad. Điều này làm tôi hơi buồn khi tự hỏi tại sao lại là pop ballad? Hình như là tỷ lệ những người đau khổ ở Việt Nam quá cao. Trên các bảng xếp hạng quốc tế, pop ballad có nhưng tỷ lệ rất nhỏ, những dòng khác như funky hay những thể loại vui nhộn nhiều hơn.

Trong cuộc họp báo ra MV chị có nói về sự thay đổi hình ảnh của chị lúc này, đó là sự trưởng thành tự nhiên của một con người. Vậy âm nhạc mà con người trưởng thành tự nhiên ấy hướng đến sẽ là gì?

- Cách đây 2 năm, tôi đã từng có một cuộc nói chuyện với chú Huy Tuấn về con đường âm nhạc của mình. Tôi và chú đã làm việc cùng nhau suốt 6 năm rồi, hai chú cháu rất hiểu nhau. Chú biết rằng tôi là một đứa trẻ lớn sớm cả về tâm hồn lẫn thể chất.

So với các bạn cùng trang lứa thì tôi “lớn nhanh” hơn các bạn rất nhiều. Vì thế gu âm nhạc của tôi cũng khác so với các bạn cùng tuổi. Nhưng ở thời điểm đó, tôi chưa đủ chín muồi để làm được thứ âm nhạc mà tôi yêu thích.

Đến bây giờ tôi cảm thấy mình đã đủ chín để thực hiện dự án âm nhạc tôi và chú Huy Tuấn đã ấp ủ cách đây 2 năm, sẽ là một album với dòng nhạc mà tôi và tất cả các cộng sự trong êkip đều yêu thích: jazz, soul và funky với hình ảnh một người con gái đã trưởng thành, quyến rũ, hấp dẫn hơn, nhiều trải nghiệm hơn.

Thật sự là nghe lại tất cả những gì trước đây tôi đã hát, tôi thấy mình chỉ là một người hát giỏi thôi. Còn bây giờ, tôi thấy mình hát có nhiều cảm xúc hơn, sâu lắng hơn.

Hiện tại cuộc sống riêng của chị ra sao? Điều gì quan trọng nhất với chị lúc này?

- Hiện tại cuộc sống của tôi đã cân bằng hơn. Tôi đang rất sung sức để thực hiện các dự án mới.

Tôi đang làm một album đi theo xu hướng âm nhạc mà thế giới đang thịnh hành. Thật ra thì âm nhạc, thời trang hay bất cứ thứ gì cũng đều có tính xu hướng và quay vòng. Hiện nay, vòng quay lại trở về disco, funky… và đĩa mới của tôi sẽ theo xu hướng này.

Tôi muốn dung hoà giữa nghệ thuật và thị hiếu của khán giả. Tôi nghĩ đó là sản phẩm đáng để bản thân tôi và êkip mình mong đợi và hy vọng sẽ có một sản phẩm thú vị cho khán giả. Trong tôi đang tràn đầy hy vọng. Tôi tự tin với những thứ mình đang làm cùng êkip của mình.

Từ trước đến nay, điều quan trọng nhất với tôi là luôn luôn muốn được thấy những người xung quanh mình sống vui vẻ và bản thân mình cũng được vui vẻ. Tôi muốn được làm nghề một cách tử tế, là một ca sĩ tử tế, đưa ra những sản phẩm văn minh cho khán giả và được mọi người yêu quý mình. Tôi cũng muốn hoàn thành album một cách sớm nhất để gửi đến khán giả. Mong năm nay mình sẽ trở lại hoành tráng hơn và có thể đến được với những giải thưởng. Lâu lắm rồi tôi không có được cảm giác khi nhận giải thưởng.

Cảm ơn chị!

Văn Mai Hương trở lại với hình tượng mới quyến rũ Văn Mai Hương trở lại với hình tượng mới quyến rũ

VTV.vn - Trong đêm nhạc hội cuối năm diễn ra vào tối 16/12, ca sĩ Văn Mai Hương xuất hiện trở tại trước công chúng với hình tượng mới mẻ và vô cùng quyến rũ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước