Bắc Ninh: Triển khai khẩn cấp chống tràn đê

VTV.vn - Trước tình trạng nước sông Cầu dâng cao trên mức báo động 3, nguy cơ gây ngập lụt, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh đã huy động các lực lượng khẩn trương chống tràn đê tả Cầu.

Thông tin từ chính quyền xã Hợp Thịnh, mực nước sông Cầu năm nay cao hơn so với thời điểm xảy ra cơn bão lịch sử Yagi năm 2024. Ngày 8/10, mực nước lên trên báo động 3, UBND xã đã ban hành Công văn khẩn, thực hiện Công điện số 41/CĐ-BCHPTDS của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh về việc phát lệnh báo động cấp III trên sông Cầu tại Trạm thủy văn Đáp Cầu. Đây là cấp báo động cao nhất, đòi hỏi toàn xã tập trung cao độ để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Bắc Ninh: Triển khai khẩn cấp chống tràn đê  - Ảnh 1.

Nước sông Cầu dâng vượt mức báo động 3, đe dọa nhiều tuyến đê trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Cấp ủy, chính quyền xã đã yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị địa phương vào cuộc khẩn trương, kích hoạt phương án “4 tại chỗ”. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã được giao nhiệm vụ trực 24/24, theo dõi sát mực nước sông Cầu, kiểm tra các điểm xung yếu, sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn và tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh. 

Các lực lượng như: Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã được huy động sẵn sàng phương tiện, lực lượng ứng cứu; đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đê tả Cầu; phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý kịp thời mọi sự cố xảy ra.

Bắc Ninh: Triển khai khẩn cấp chống tràn đê  - Ảnh 2.

Thường xuyên kiểm tra mực nước sông Cầu dâng để có phương án xử lý kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh cho biết, chiều ngày 8/10 nước sông Cầu dâng cao cách mặt đê chỉ còn hơn chục cm, xã đã huy động lực lượng công an, dân quân, đoàn thanh niên cùng người dân khẩn trương vận chuyển vật tư, đắp đê chống tràn tại một số vị trí trên đê tả Cầu, đoạn qua thôn Hương Ninh và Đa Hội. Nếu xảy ra sự cố tại đoạn đê này không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân, mà còn ảnh hưởng đến các khu công nghiệp, các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Bắc Ninh: Triển khai khẩn cấp chống tràn đê  - Ảnh 3.

Việc chống tràn đê Tả Cầu được thực hiện khẩn trương.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 675 (Bộ Tư lệnh Pháo binh) cũng được điều động tới cùng các lực lượng và người dân tập trung gia cố, tôn cao mặt đê. Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Ngọc Khương, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 675 cho biết: "Nhận được thông tin từ địa phương cần tăng cường lực lượng đắp đê chống tràn, đơn vị đã nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ về thực địa. Chúng tôi chia thành các tổ, mang theo dụng cụ phối hợp cùng địa phương khẩn trương đắp đê".

Bắc Ninh: Triển khai khẩn cấp chống tràn đê  - Ảnh 4.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 675 cùng các lực lượng quyết tâm hoàn thành gia cố đê trong đêm.

Trước đó, ngày 9/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 06 yêu cầu xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở tại khu vực K8+100-K8+500 trên tuyến đê tả Cầu, thuộc thôn Bảo Tân, xã Hợp Thịnh. Tổng chiều dài khu vực sạt lở khoảng 400m, với các cung sạt nối tiếp nhau, ăn sâu vào bãi sông từ 4-5,5m.

Bắc Ninh: Triển khai khẩn cấp chống tràn đê  - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc chỉ đạo các lực lượng đắp đê bối Đầu Hàn.

Không chỉ xã Hợp Thịnh, trong ngày và đêm 8/10, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh cũng đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng cùng với người dân tham gia gia cố chống tràn đê bối Đầu Hàn. Theo tính toán của lực lượng phòng, chống lụt bão tại chỗ, nếu nước tràn vào sẽ gây ngập lụt ba khu dân cư lớn là Đầu Hàn, Dương Xá, Quả Cảm với hơn 600 hộ dân sinh sống. Và nếu đê bối Đầu Hàn vỡ, không chỉ gây ngập lụt trên diện rộng, mà còn có khả năng phá hủy tuyến đê chính hiện đang rất yếu vì nhiều năm không được gia cố, dẫn đến lũ lụt toàn bộ khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh cũ.

Bắc Ninh: Triển khai khẩn cấp chống tràn đê  - Ảnh 6.

Người dân phường Kinh Bắc cùng các lực lượng tham gia gia cố mặt đê chống tràn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kinh Bắc Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết, đoạn đê bối được tổ chức đắp cao từ 0,8 đến 1m, chiều dài là 1,8km, lực lượng phòng chống lụt bão của địa phương đã hoàn thành gia cố đê bối Đầu Hàn vào lúc hơn 22 giờ đêm 8/10.

Bắc Ninh: Triển khai khẩn cấp chống tràn đê  - Ảnh 7.

Bí thư Đảng ủy phường Vân Hà Nguyễn Đại Lượng trực tiếp kiểm tra hệ thống đê trên địa bàn. Ảnh: Quốc Hưng

Còn tại phường Vân Hà, địa phương có hơn 10 km đê cũng đã sẵn sàng các kịch bản khi nước lũ sông Cầu dâng cao. Cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, tuần tra, canh gác đê điều theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN; kịp thời phát hiện, xử lý sự cố ngay từ giờ đầu.

"Phường đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị hộ đê theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp". Ông Lượng nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.