Chelsea thẳng thừng từ chối lời chèo kéo Mourinho từ Monaco

T.KCập nhật 15:30 ngày 04/11/2015

AS Monaco đề xuất muốn có sự phục vụ của HLV Mourinho nhưng Chelsea đã từ chối.

VTV.vn - Dù AS Monaco đã tỏ ra tha thiết muốn có “kẻ tưởng như bị thất sủng” Mourinho khi đưa ra lời đề nghị trị giá 35,5 triệu Bảng nhưng Chelsea đã thẳng thừng từ chối.

Tưởng như trận thua trước Liverpool sẽ là giọt nước làm tràn ly khi HLV Mourinho để lỡ “cơ hội cuối cùng” vực dậy The Blues, nhưng có vẻ mọi chuyện chưa hạ màn đơn giản như thế. Chủ tịch Abramovich đã lên tiếng bảo lãnh cho tương lai của “người đặc biệt” tại Stamford Bridge.

Mới đây nhất, lời khẳng định trên của ông chủ giàu có người Nga đã biến thành hành động cụ thể khi Chelsea kiên quyết từ chối lời đề nghị rất thiện chí từ phía AS Monaco. Theo đó, doanh nhân người Italy Alessandro Proto đã đại diện cho đội bóng đang xếp thứ 6 tại Ligue 1 gặp Chủ tịch Abramovich và đưa ra lời đề nghị lên tới 50 triệu Euro (35,5 triệu Bảng) để có được sự phục vụ của HLV Mourinho. Tuy nhiên, kết quả đã không như ông Proto mong muốn.

“Chúng tôi đề xuất 50 triệu Bảng để đưa HLV Mourinho về dẫn dắt AS Monaco và sẽ chồng tiền ngay lập tức nhưng Chủ tịch Abramovich đã từ chối khéo, Ông ấy đòi 100 triệu Bảng. Hai con số cách nhau quá xa và dĩ nhiên là chúng tôi đành bỏ cuộc”, ông Proto chia sẻ với EFE.

Điều này đồng nghĩa, tương lai của HLV Mourinho tại Stamford Bridge được đảm bảo chắc chắn dù kết quả không hề như kỳ vọng. Tuy vậy, với Chủ tịch Abramovich, HLV Mourinho vẫn là chiến lược gia xuất sắc nhất thế giới.


Có vẻ như mối quan hệ giữa ông chủ Abramovic và HLV Mourinho vẫn chưa hề rạn nứt.

Có vẻ như mối quan hệ giữa ông chủ Abramovic và HLV Mourinho vẫn chưa hề rạn nứt.

Về phần mình, nhận được sự hậu thuẫn của người có quyền lực tối thượng ở Chelsea, HLV Mourinho vẫn rất tự tin về tương lai. “Người đặc biệt” cho hay: “Tôi còn 4 năm nữa trong hợp đồng, chính xác là 3 năm 7 tháng. Tôi cũng biết kết quả không khả quan nhưng lúc này chưa thể nói được điều gì. Nhưng vẫn còn nhiều thời gian để khắc phục”.

Hiện Chelsea đang ngụp lặn ở vị trí thứ 15 trên BXH. Có lẽ, tới lúc này, việc bảo vệ ngai vương đã trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Trong khi đó, theo thống kê, chưa có đội bóng nào kết thúc tháng 10 ở vị trí thứ 15 lại có thể trở lại top 4 ở cuối mùa.

 

Muốn Chelsea tốt lên, Mourinho cần phải 'tắt đài' Muốn Chelsea tốt lên, Mourinho cần phải "tắt đài"

VTV.vn - Chuyên gia bóng đá Jamie Carragher tin rằng Mourinho đang làm hại Chelsea bằng những câu trả lời phỏng vấn rất đáng xấu hổ trên truyền hình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!