Hạ màn bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2015: Thành công có, hạn chế cũng nhiều

Khánh NguyễnCập nhật 14:11 ngày 28/09/2015

VTV.vn - Sáng 28/9, Công ty CP BĐCN Việt Nam (VPF) tổ chức hội nghị tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2015 để nhìn nhận lại những thành công và hạn chế.

Sau mùa giải năm 2015, giải vô địch quốc gia V.League, hạng Nhất quốc gia và Cúp quốc gia đã khép lại. B.Bình Dương giành cú đúp danh hiệu với chức vô địch V.League 2015 và Cúp quốc gia trong khi CLB Hà Nội lên ngôi tại giải hạng Nhất và giành suất thi đấu tại V.League năm tới.

 

V.League 2015: Bình Dương ghi nhiều bàn nhất, Văn Thắng đoạt Vua phá lưới nội V.League 2015: Bình Dương ghi nhiều bàn nhất, Văn Thắng đoạt Vua phá lưới nội

VTV.vn - Trong suốt 26 vòng đấu đã qua, V.League 2015 đã để lại những ấn tượng đặc biệt với chức vô địch thuyết phục của Bình Dương hay sự thăng hoa của tiền đạo Lê Văn Thắng.

 

Nói về công tác chuẩn bị và tổ chức giải đấu, VPF đã nhìn nhận dù còn một số thiếu sót hạn chế nhưng các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Việt Nam đã kết thúc thành công. Chất lượng chuyên môn của cả ba giải đấu đều đạt sự ổn định và có hướng phát triển. Ngoài ra, công tác an ninh, an toàn tại 3 giải đấu được đảm bảo tốt,hầu như không có sự cố xảy ra. Công tác giám sát, trọng tài cũng thu về thành quả đáng khích lệ trong đó có việc mời một số trọng tài nước ngoài điều hành các trận đấu có tính chất quyết liệt đua tranh cao và được đánh giá là hoàn thành nhiệm vu. Các công tác y tế, thống kê số liệu, truyền thông và tài chình được triển khai đồng bộ.

Đại diện VPF đã trả lời báo giới những thắc mắc xoay quanh công tác tổ chức, chất lượng chuyên môn tại V.League 2015.

Đồng tình với bản báo cáo tổng kết của Trường ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2015 Nguyễn Minh Ngọc, ông Phạm Ngọc Viễn – Tổng Giám đốc VPF nhấn mạnh, 3 giải đấu, trong đó V.League đã đạt được những thành công nhất định, thu hút lượng lớn khán giả tới sân với trung bình 7.300 khán giả/trận.

“V.League 2015 đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, nhiều bàn thắng đẹp, nhiều cầu thủ nội như Đình Tùng, Văn Quyết hay Văn Thắng lọt top những ngôi sao ghi nhiều bàn thắng nhất giải, những trận đấu có Hoàng Anh Gia Lai thi đấu thường thu hút khá đông khán giả tới cổ vũ. Cùng với HAGL, SLNA và S.Khánh Hòa có sự trẻ hóa lực lượng mạnh mẽ tạo ra làn gió tươi mới, khác lạ tại V.League 2015”, ông Phạm Ngọc Viễn nhận đinh.

Ông Phạm Ngọc Viễn - Tổng Giám đốc VPF chia sẻ với báo giới trong giờ nghỉ giữa Hội nghị tổng kết.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc VPF cũng thừa nhận, nhiều hạn chế còn tồn tại. “Nhiều CLB chưa thực sự chuyên nghiệp, lấy ví dụ như đợt tập huấn tại đại phương về quy chế BĐCN và luật nhưng trong quá trình diễn ra giải, nhiều CLB phản ứng lại quyết định trọng tài. Tuy công tác trọng tài được tổ chức tốt, điều hành tốt nhiều trận nhưng có một số quyết định ảnh hưởng gián tiếp kết quả trận đấu. Cơ sở vật chất CLB đáp ứng ở mức thấp yêu cầu BĐCN”, ông Phạm Ngọc Viễn cho hay.

Ông Phạm Ngọc Viễn cũng cho biết, qua đây, VPF sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm để có những phương hướng tổ chức tốt hơn các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong năm tới.

Chiều nay, vào lúc 16h, tại Nhà văn hóa Âu Cơ, VPF sẽ tổ chức Gala trao giải cho các đội bóng, cá nhân xuất sắc trong mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2015.

 

Abass phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng Abass phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng

VTV.vn - Chấn thương gặp phải trong pha tranh bóng cùng Thanh Hào khiến cầu thủ Abass phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng để điều trị.

 

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!