EURO 2016 – Danh hiệu thứ 18 đặc biệt của Ronaldo

Khánh NguyễnCập nhật 06:00 ngày 13/07/2016

Ronaldo đã có danh hiệu thứ 18 là EURO 2016.

VTV.vn - Cristiano Ronaldo đã có được danh hiệu thứ 18 trong sự nghiệp sau khi cùng Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016. Đây cũng là danh hiệu Ronaldo khao khát nhất.

Cùng CLB Man Utd và Real Madrid, Ronaldo đã có tới 4 danh hiệu VĐQG. 3 danh hiệu Champions League và 10 danh hiệu khác nhưng chức vô địch EURO 2016 có lẽ là danh hiệu mà Ronaldo khát khao nhất. Bởi đây là danh hiệu đạt được cùng ĐTQG Bồ Đào Nha và cũng là danh hiệu vô địch đầu tiên trong lịch sử bóng đá BĐN mà Ronaldo ghi dấu ấn đậm nét trong đó.

Trước đó, Ronaldo có danh hiệu đầu tiên là chức vô địch FA Cup năm 2004 cùng Man Utd. Ở trận chung kết với Millwall, chàng trai khi ấy mới 19 tuổi người BĐN ghi bàn mở tỉ số và góp công mang về thắng lợi chung cuộc 3-0.

2 năm sau, Ronaldo có danh hiệu thứ hai trong sự nghiệp. Ngôi sao người BĐN lại ghi bàn trong thắng lợi 4-0 trước Wigan ở chung kết League Cup.

Chức vô địch giải Ngoại hạng Anh đầu tiên mà Ronaldo sở hữu là ở mùa giải 2006/07. Đây cũng là mùa giải đầu tiên, CR7 ghi được hơn 20 bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh, mở ra trang sử mới và cũng đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của ngôi sao chuyển tới từ Sporting Lisbon. Cũng trong năm 2007, Ronaldo cùng Man Utd giành Siêu cup nước Anh.


Ronaldo đoạt danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng Anh đầu tiên cùng Man Utd năm 2007.

Ronaldo đoạt danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng Anh đầu tiên cùng Man Utd năm 2007.

Tiếp tục thi đấu chói sáng, ghi 31 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2007/08, Ronaldo đưa Man Utd đăng quang và có danh hiệu thứ 5 trong sự nghiệp. Năm 2008 đáng nhớ với Ronaldo khi anh tiếp tục cùng Quỷ đỏ chinh phục thành công Champions League sau khi hạ Chelsea ở loạt sút luân lưu.

Với 8 bàn thắng ghi được tại giải, Ronaldo lần đầu tiên sở hữu danh hiệu cao quý Champions League. Cuối năm 2008, Ronaldo giành tiếp danh hiệu FIFA Club World Cup. Tổng kết năm 2008, Ronaldo giành hat-trick danh hiệu cá nhân Chiếc giày vàng châu Âu, Quả bóng vàng FIFA và Cầu thủ hay nhất năm của FIFA.


Năm 2008, Ronaldo bội thu danh hiệu với Quỷ đỏ.

Năm 2008, Ronaldo bội thu danh hiệu với Quỷ đỏ.

Trước khi chia tay Man Utd, năm 2009, Ronaldo cùng Man Utd giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh, lần thứ 3 trong sự nghiệp, Trước đó, Ronaldo đã có chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh. Đáng nói, Ronaldo chút nữa đã có danh hiệu thứ 10 nếu như Man Utd không thua Barcelona trong trận chung kết kịch tính.

Tới Real Madrid nhưng phải tới năm 2011, Ronaldo mới có danh hiệu tiếp theo. Đó là Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha mà Ronadlo chính là tác giả bàn thắng trong trận chung kết với pha đánh đầu chuẩn xác.

Năm 2012, Ronaldo đánh dấu năm thi đấu chói sáng và cùng Real Madrid có liền 2 danh hiệu lớn là La Liga 2011/12 và Siêu Cúp TBN – danh hiệu thứ 12 trong sự nghiệp của CR7. Trong đó, Ronaldo ghi tới 46 bàn thắng tại La Liga mùa này.


Ronaldo cùng Real Madrid giành 2 danh hiệu Champions League.

Ronaldo cùng Real Madrid giành 2 danh hiệu Champions League.

Sau năm 2013 chịu lép vế trước Barcelona, Ronaldo bùng nổ cùng Real Madrid với dan hiệu vô địch Champions League. Cúp Nhà Vua TBN và Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup trong năm 2014. Cũng tịa Champions League 2013/14, Ronaldo thiết lập kỷ lục ghi 17 bàn thắng.

Có vẻ như năm chẵn “hợp mệnh” với Ronaldo. Bỏ qua năm 2015 trắng tay, Ronaldo có danh hiệu thứ 17 trong sự nghiệp chính là chức vô đich Champions League cùng Real Madrid sau khi đánh bại Atletico.

Và có lẽ, sau chức vô địch thứ 18 vừa có được trên đất Pháp, chiếc cup Ronaldo khao khát chinh phục nhất lúc này chính là cup vàng thế giới tại World Cup 2018 sẽ được tổ chức trên đất Nga 2 năm tới.

Đội hình tiêu biểu EURO 2016: Ronaldo không thể vắng mặt Đội hình tiêu biểu EURO 2016: Ronaldo không thể vắng mặt

VTV.vn - Dù không cống hiến được gì nhiều trong trận chung kết EURO 2016 nhưng đội hình tiêu biểu của giải không thể thiếu vắng Ronaldo.