HLV Wenger: Thật khó để lý giải vì sao Arsenal sụp đổ

H.TCập nhật 14:23 ngày 16/02/2017

HLV Arsene Wenger bất lực trước sự sụp đổ của Arsenal

VTV.vn - Trong cuộc họp sau trận thua 1-5 trước Bayern, HLV Arsene Wenger chỉ tham dự đúng 3 phút và tóm tắt thảm bại của Arsenal bằng từ "cơn ác mộng".

Kết quả 5-1 nghiêng về phía Bayern Munich trước Arsenal ở lượt đi vòng 1/8 Champions League khiến không ít người ngỡ ngàng và ngay cả HLV Arsene Wenger cũng chỉ biết thẫn thờ ngồi trên băng ghế chỉ đạo suốt hầu hết thời gian của trận đấu.

Lượt đi vòng 1/8 Champions League: Thắng đậm Arsenal, Bayern đặt 1 chân vào tứ kết Lượt đi vòng 1/8 Champions League: Thắng đậm Arsenal, Bayern đặt 1 chân vào tứ kết

VTV.vn - Hùm Xám xứ Bavaria đã "đè bẹp" Pháo Thủ đến từ London với 5 bàn thắng và gần như đã giành được tấm vé vào vòng tứ kết.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Wenger thừa nhận bản thân ông cũng khó giải thích về thảm bại tại Allianz Arena: "Thật khó để lý giải. Ngay trước giờ nghỉ giữa trận, chúng tôi đã có 2 cơ hội tốt để ghi bàn. Chúng tôi đã thi đấu tốt sau khi gỡ hòa. Ở hiệp 2, chúng tôi nhanh chóng mất Koscielny khi tỷ số là 1-1 và cuối cùng, chúng tôi đã sụp đổ".

"Bayern là đội bóng mạnh hơn hẳn chúng tôi. Tôi cho rằng bàn thua thứ 3 đã làm hại các cầu thủ bởi sau đó, chúng tôi không có bất kỳ sự phản kháng nào. 25 phút cuối đúng là cơn ác mộng của chúng tôi" – Giáo sư người Pháp cay đắng thừa nhận.

Khi được phóng viên hỏi liệu Arsenal có cần một phép màu để đi tiếp, Wenger đáp lại: "Tất nhiên" và sau đó rời phòng họp báo.

Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti của Bayern Munich khá khiêm tốn bất chấp đội bóng của ông gần như sẽ có suất ở tứ kết.

"Đó là màn trình diễn tốt nhưng đây không phải là trận chung kết. Chúng tôi vẫn cần thi đấu trận lượt về. Kết quả này rất quan trọng nhưng chúng tôi không muốn phạm sai lầm. Chúng tôi đang có lợi thế và sẽ phải chuẩn bị cho trận đấu tại London" – nhà cầm quân người Italy cho biết.