Payet nhấp nhổm ra đi, "ông lớn" dửng dưng

Tuấn HiệpCập nhật 00:31 ngày 07/11/2016

VTV.vn - Mặc dù để ngỏ khả năng ra đi trong kì chuyển nhượng tới nhưng ngôi sao EURO 2016 Dimitri Payet chỉ nhận được những phản ứng khá dửng dưng.

Sau mùa giải 2015/16 thành công, kế đó là kì EURO 2016 rực rỡ trên sân nhà, Dimitri Payet đã khẳng định được tài năng và thu hút sự quan tâm của không ít những ông lớn. Dẫu vậy, tiền vệ 29 tuổi vẫn quyết định ở lại để mơ về điều thần kì cùng "chú ngựa ô" mùa trước West Ham United.

Nhưng rồi mọi việc tại mùa giải năm nay diễn ra không như ý muốn. West Ham chuyển sân và dường như bỏ lại luôn cả phong độ ấn tượng tại mùa giải năm ngoái. Đến nay thầy trò Slaven Bilic mới chỉ có 11 điểm sau 11 trận và chỉ xếp trên nhóm cầm đèn đỏ. Trong biểu đồ phong độ đi xuống thậm tệ của The Hammers, điểm "thăng" hiếm hoi có lẽ là Dimitri Payet.

Payet nhấp nhổm ra đi, ông lớn dửng dưng - Ảnh 2.

Payet hay nhưng West Ham của Bilic đang tụt dốc không phanh

Tiền vệ người Pháp là một trong những cầu thủ rê bóng hay nhất Premier League, đồng thời đứng đầu danh sách về số lượng các đường chuyền nguy hiểm tung ra mỗi trận. Nếu các tiền đạo của West Ham tận dụng tốt hơn các thời cơ, số đường kiến tạo của Payet đã không dừng lại ở con số 4. Ngoài ra, Payet còn đóng góp một bàn thắng theo kiểu solo có thể trở thành pha lập công của mùa giải.

Payet càng thi đấu hay bao nhiêu, một West Ham sa sút càng lo bấy nhiêu. Và giờ thì lo lắng ấy càng trở nên có cơ sở sau phát biểu của chính cựu tiền vệ Marseille.

"Tôi đang tự hỏi mình, tôi là người tham vọng", Payet ám chỉ khả năng ra đi. "Những kế hoạch giàu tham vọng luôn hấp dẫn tôi".

Nhưng dù chính Payet đã lên tiếng, có một điều khá bất ngờ là không nhiều "ông lớn" tỏ ra quan tâm.

Payet nhấp nhổm ra đi, ông lớn dửng dưng - Ảnh 3.

Payet đang khá sốt ruột trước tình hình phong độ của West Ham

"Thú thực là đến giờ, PSG và Marseille vẫn chưa đưa ra bất cứ đề nghị chính thức nào", Payet thổ lộ.

Tài năng và trình độ của Payet là điều không thể phủ nhận, nhưng lẽ ra nếu dứt khoát hơn, Payet phải ra đi từ mùa hè vừa qua, chứ không chờ đến lúc West Ham bất ngờ sa sút như thời điểm hiện tại. Mùa bóng đang ở giai đoạn lưng chừng, sẽ rất ít đội bóng quyết định chi tiền cho một hợp đồng lớn như Payet.

29 tuổi và sẽ tròn 30 vào đầu năm sau, Payet có lí do để sốt ruột, song mọi thứ nhiều khả năng sẽ chỉ được định đoạt sau khi mùa giải năm nay kết thúc.