Bảng G - AFC Cup 2018: FLC Thanh Hóa thua ngược đáng tiếc trước Yangon United

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 18:13 ngày 27/02/2018

VTV.vn - Tại lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Cup, FLC Thanh Hóa đã để Yangon United ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

Yangon United FC 2-1 FLC Thanh Hóa

Sau khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước FC Global Cebu (Philippines) ở lượt trận đầu tiên, FLC Thanh Hóa đến làm khách trên sân của CLB Yangon United. Đội bóng đến từ Myanmar hiện đang giữ ngôi đầu bảng sau chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Bali United ở lượt trận đầu.

Như ở trận mở màn AFC Cup 2018, thủ thành của U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng tiếp tục được bắt chính. Bên cạnh đó, FLC Thanh Hóa tung ra sân đủ 3 ngoại binh (tại giải châu Á được sử dụng tối đa 4 ngoại binh (trong đó có 1 ngoại binh châu Á) không như giải VĐQG chỉ được dùng tối đa 2) gồm Pape Omar, Karube và Ofere.

Bảng G - AFC Cup 2018: FLC Thanh Hóa thua ngược đáng tiếc trước Yangon United - Ảnh 2.

Pape Omar sớm mở tỉ số cho FLC Thanh Hóa

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng FLC Thanh Hóa mới là đội có được những tình huống nguy hiểm đầu tiên và họ đã sớm có được bàn thắng mở tỉ số ở ngay phút thứ 5 sau pha đặt lòng trong đưa bóng vào góc cao cầu môn Yangon của đội trưởng Pape Omar.

Bị dẫn bàn, đội bóng Myanmar buộc phải tấn công để kiếm bàn gỡ còn FLC Thanh Hóa lui về thủ thế, chơi phòng ngự - phản công để bảo vệ tỷ số cũng như chờ cơ hội ghi thêm bàn thắng.

Bảng G - AFC Cup 2018: FLC Thanh Hóa thua ngược đáng tiếc trước Yangon United - Ảnh 3.

Bùi Tiến Dũng chỉ có thể cản phá được cú sút của Maung Maung chứ không thể đỡ được pha sút bồi của Uchida

Những nỗ lực tấn công của Yangon United cuối cùng cũng có kết quả. Phút 68, số 11 Maung Maung tung ra cú sút chìm uy lực từ khoảng cách gần 25m và thủ môn Bùi Tiến Dũng chỉ có thể đổ người cản phá. Số 20 Uchida lao vào đá bồi tung lưới trống.

Để đối thủ gỡ hòa, đại diện của Việt Nam tổ chức nhiều đợt tấn công hơn nhưng Thanh Bình rồi Văn Thắng đều không thể tận dụng thành công.

Bảng G - AFC Cup 2018: FLC Thanh Hóa thua ngược đáng tiếc trước Yangon United - Ảnh 4.

Sai lầm ở hàng hậu vệ đã tạo cơ hội cho đội chủ nhà có được bàn nâng tỉ số lên 2-1

Khi mà thời gian không còn bao nhiêu, FLC Thanh Hóa đã bị thủng lưới lần thứ 2 khi số 27 thoát xuống đón cú chọc khe của đồng đội rồi bình tĩnh hạ gục nốt thủ môn Tiến Dũng trong pha đối mặt ở phút 87.

Bảng G - AFC Cup 2018: FLC Thanh Hóa thua ngược đáng tiếc trước Yangon United - Ảnh 5.

Văn Đại bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc

Những phút cuối, FLC Thanh Hóa có vài cơ hội nhưng không thể có thêm được bàn thắng, trong đó, Văn Đại đã bỏ lỡ 1 cơ hội rất đáng tiếc ở phút bù giờ thứ 4 khi chỉ cách khung thành vài mét anh lại sút trượt bóng.

Thua trận với tỉ số 1-2, FLC Thanh Hóa vẫn chỉ có 3 điểm trong khi Yangon United tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận.

Ở trận đấu còn lại của bảng G, 2 CLB Global Cebu FC và Bali United đã hòa nhau với tỉ số 1-1. Sau lượt trận thứ 2, Yangon United vẫn dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối. Xếp sau là FLC Thanh Hóa, đứng 2 vị trí cuối bảng là Global Cebu FC và Bali United.

Bảng G - AFC Cup 2018: FLC Thanh Hóa thua ngược đáng tiếc trước Yangon United - Ảnh 6.