Các cầu thủ Long An hối hận vì hành động phản đối trọng tài

H.TCập nhật 17:37 ngày 21/02/2017

VTV.vn - Trong buổi tập đầu tiên của CLB Long An sau khi sự cố trên sân Thống Nhất diễn ra, thủ môn Minh Nhựt và đội trưởng Quang Thanh đã gửi lời xin lỗi chân thành tới người hâm

Không khí nặng nề bao trùm buổi tập đầu tiên của CLB Long An sau vòng 6 V.League trung tâm huấn luyện Bến Lức vào sáng nay (21/2). Mức độ tai tiếng của hành động bỏ thi đấu để phản đối trọng tài Nguyễn Trọng Thư của các cầu thủ Long An đã vượt qua phạm vi bóng đá Việt Nam và tạo ra cú sốc lớn với người hâm mộ nước nhà. Nhiều khả năng án phạt nặng sẽ được Ban kỷ luật VFF đưa ra trong thời gian sớm nhất.

Lúc này, các cầu thủ Long An mới thực sự nuối tiếc về hành động của mình và gửi lời xin lỗi với khán giả, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF).

Là người đã quay lưng trong quả penalty, thủ thành Minh Nhựt đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất và bày tỏ sự lo lắng: "Sau hai ngày suy nghĩ thì thật sự cũng rất buồn và không ngủ được. Em cũng lo hành động của mình gây ảnh hưởng đến cái nhìn về bóng đá Việt Nam. Tình huống này thực sự em cũng nóng quá, không biết suy nghĩ gì và quay lưng lại cũng ảnh hưởng đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam".

"Em cũng không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi Liên đoàn và VPF, người hâm mộ rất nhiều. Em không biết phương án kỷ luật của Liên đoàn ra sao nhưng hiện tại CLB đã cấm em 3 trận và trừ tiền lương, tiền thưởng. Em đã biết lỗi và đây là bài học cả đời của em. Án kỷ luật gần kề, chỉ mong lãnh đạo liên đoàn cân nhắc và áp dụng mức phạt hợp lý. Em cũng mong tương lai vẫn tiếp tục được chơi bóng sau mười mấy năm qua đã thi đấu rồi. Nguồn thu nhập nuôi gia đình của em là từ bóng đá" - thủ thành Minh Nhựt chia sẻ.

Phản đối trọng tài, Long An đứng im cho TP.HCM ghi bàn: Người trong cuộc nói gì? Phản đối trọng tài, Long An đứng im cho TP.HCM ghi bàn: Người trong cuộc nói gì?

VTV.vn - Hãy cùng xem những người trong cuộc nói gì về sự việc hy hữu xảy ra trong trận đấu giữa CLB TP Hồ Chí Minh và CLB Long An trên sân Thống Nhất chiều nay.

Đội trưởng Huỳnh Quang Thanh cũng nhận trách nhiệm khi không động viên đồng đội tiếp tục thi đấu: "Tụi em cũng suy nghĩ rất nhiều. Tụi em hoàn toàn sai và xin nhận lỗi đó. Em cũng nhận thức được rằng em là đội trưởng mà không đôn đốc anh em được".

Về việc phản ứng trước quyết định thổi penalty trọng tài Nguyễn Trọng Thư, Quang Thanh giải thích đây là sự ức chế đã bị dồn lại từ đầu mùa: "Tình huống đó thì là nhận định của anh Thư. Bao nhiêu người cũng thấy tính huống đó không rõ ràng quá. Nếu rõ ràng thì bọn em hết sức chấp nhận. Lúc đó thì em đã dồn nén mấy trận trước đó rồi. Bọn em trận nào cũng bị phạt đền nên bức xúc quá nên phản ứng lại. Mong các chú, các bác xem xét lại, đưa ra án phạt phù hợp cho CLB".

"Đội bóng là một tập thể nên không thể trách một cá nhân nào. Anh em rất đoàn kết và động viên để vượt qua khó khăn này. Đây là bài học rất lớn với đời cầu thủ. Thay mặt đội bóng và toàn thể anh em, em xin chân thành xin lỗi khán giả, trước CĐV Long An và sau đó CĐV bóng đá cả nước" - Quang Thanh chia sẻ.

CLB Long An thay Chủ tịch, cách chức HLV trưởng và thủ quân CLB Long An thay Chủ tịch, cách chức HLV trưởng và thủ quân

VTV.vn - Sáng 21/2, Hội đồng quản trị công ty CPPT bóng đá Long An đã tiến hành cuộc họp khẩn sau sự cố trên sân Thống Nhất hồi cuối tuần.

Cập nhật: Sau khi xem xét vụ việc, đầu giờ chiều nay, HĐQT công ty cổ phần bóng đá Long An đã quyết định cho Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm nghỉ việc. Người lên thay ông Nhiệm quản lý đội bóng là ông Nguyễn Môn – một thành viên của HĐQT công ty.

Bên cạnh đó, công ty CPPT bóng đá Long An đã quyết định cách chức HLV trưởng Ngô Quang Sang và đội trưởng Huỳnh Quang Thanh, vì đã không có sự nhắc nhở cầu thủ và đồng đội khi xảy ra sự cố, ngược lại còn có những phản ứng khiến vụ việc trở nên căng thẳng và xấu đi. Trước đó, CLB cũng đã có hình thức xử lý nội bộ là treo giò thủ thành Minh Nhựt, đồng thời cắt toàn bộ lương thưởng của thủ môn này.