Chấn thương ảnh hưởng đến việc tập luyện của U22 Việt Nam

Thể Thao VTVCập nhật 06:56 ngày 07/05/2017

VTV.vn - Hiện có 6 cầu thủ đang gặp chấn thương theo các mức độ khác nhau, khiến HLV Hữu Thắng chỉ đủ người để chia đội hình đá đối kháng 8x8 trên 1/3 sân.

Khó khăn lớn nhất với HLV Hữu Thắng và Ban huấn luyện ĐT U22 Việt Nam ở thời điểm hiện tại là chấn thương đang ảnh hưởng khá nhiều đến các buổi tập. Kể từ khi đội tuyển U22 Việt Nam tập trung trở lại, HLV Hữu Thắng chưa bao giờ có được đầy đủ 23 cầu thủ lành lặn để chia đôi đội hình thi đấu đối kháng.

Lúc này, danh sách chấn thương của ĐT U22 Việt Nam có 6 cầu thủ là Duy Mạnh, Văn Toàn, Tuấn Tài, Văn Kiên, Tiến Dũng và Đức Huy. Trong những trường hợp này thì có vẻ như chấn thương của Đức Huy và Tiến Dũng là nghiêm trọng hơn cả.

Chấn thương ảnh hưởng đến việc tập luyện của U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Đức Huy mới dính chấn thương cổ chân trong buổi tập hôm thứ 6. Chiều qua (6/5), Đức Huy không tham gia các bài tập mà được bác sĩ Pablo chăm sóc riêng. Trong khi Tuấn Tài cũng chưa bình phục hoàn toàn nên chỉ ngồi ngoài quan sát đồng đội tập. Còn Văn Toàn thì chạy thả lỏng quanh sân dưới sự giám sát của các trợ lý.

Chấn thương của trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng đã có những tiến triển tốt nhưng khả năng cầu thủ này không thể tham gia trận giao hữu với U20 Argentina. Do không có đủ quân số nên HLV Hữu Thắng vẫn phải chia đôi đội hình đá đối kháng 8x8 trên một phần ba sân.