"Cơ hội cho ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan là 50-50"

H.MCập nhật 17:38 ngày 20/08/2017

HLV Mai Đức Chung phát biểu sau chiến thắng 3-1 trước Myanmar

VTV.vn - Sau trận thắng quan trọng trước Myanamar, HLV Mai Đức Chung đang tự tin hướng về trận "chung kết sớm" với đối thủ cạnh tranh cho ngôi vô địch SEA Games 29 là Thái Lan.

Với một đấu pháp hợp lý, ĐT nữ Việt Nam đã có được chiến thắng 3-1 quan trọng trước Myanmar. Chiến thắng của ĐT Việt Nam gần như đã loại Myanmar khỏi cuộc đua giành HCV tại SEA Games 29. Nói cách khác, ngôi vô địch giải đấu dường như chỉ còn là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Thái Lan.

Chia sẻ sau chiến thắng 3-1 trước Myanmar, HLV Mai Đức Chung tỏ ra hài lòng: "Tôi hài lòng với 11 cầu thủ trên sân. Không có vị trí nào là tôi không hài lòng hết. Khi Việt Nam bị gỡ hoà, tôi thấy không có gì lo ngại. Trận đấu hôm nay là trận đấu quan trọng, có tính chất giải tỏa cho một trong hai đội và cuối cùng Việt Nam đã là đội chiến thắng".

Cơ hội cho ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan là 50-50 - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam đã có được chiến thắng 3-1 quan trọng trước Myanmar

Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung cũng đánh giá cao tinh thần fair-play của đối thủ dù cho Myanmar những năm qua đang nổi lên là đối thủ khó chịu và cạnh tranh trực tiếp với bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực - "Chúng tôi rất vui vẻ, bình tĩnh, trước khi thi đấu còn qua thăm hỏi đội bạn. Việt Nam và Myanmar đã thi đấu với tinh thần thể thao mã thượng. Hôm nay, Việt Nam đã thi đấu với đối pháp hợp lý. Myanmar chơi nhanh ngay từ đầu với mục tiêu chiến thắng sớm nhưng Việt Nam đã kìm tỏa thành công đối thủ. Sang hiệp 2, Việt Nam bắt đầu bung sức và có được những kết quả có lợi để giành chiến thắng".

Ngoài ra, vị "thuyền trưởng" của ĐT bóng đá nữ Việt Nam cũng khẳng định đặt mục tiêu cao nhất tại giải đấu lần này. Ông nói: "Chúng tôi vẫn tuyên bố rằng sẽ cố gắng đạt thành tích tốt nhất. Còn thành tích tốt nhất là gì thì hẳn ai cũng hiểu. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận với quyết tâm cao nhất để đạt thành tích tốt nhất. Mỗi trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ đều là những trận chung kết".

Nhận định về trận "chung kết" với Thái Lan, HLV Mai Đức Chung nói: "Rõ ràng, Thái Lan là một đội bóng nhiều lần cạnh tranh với ĐT Việt Nam ở nhiều đấu trường. Tôi nghĩ là cơ hội đang chia đều cho cả hai. Đội nào tận dụng tốt hơn sai lầm của đối phương là đội sẽ giành chiến thắng".