HLV Hữu Thắng: "U23 Việt Nam không thể chỉ đá giao hữu tốt còn vào giải thì không"

H.TCập nhật 15:26 ngày 06/02/2017

HLV Hữu Thắng phát biểu trong cuộc họp báo trước trận gặp U23 Malaysia (Ảnh: VFF)

VTV.vn - Trước trận giao hữu khai xuân với U23 Malaysia, HLV Hữu Thắng đã chia sẻ về quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam cho vòng loại U23 châu Á cũng như SEA Games 29.

Vào ngày mai (7/2), ĐT U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên trong năm mới khi tiếp đón U23 Malaysia trên sân Thống Nhất, TP.HCM. Đợt tập trung lần này của U23 Việt Nam có ý nghĩa quan trọng bởi đây là lần hội quân đầu tiên để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và SEA Games 29.

Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Hữu Thắng bày tỏ quyết tâm sẽ cùng các học trò mang đến một trận đấu sôi nổi, cống hiến cho khán giả để mở đầu năm mới một cách thuận lợi.

"Đây là trận khai xuân. Cũng bởi khai xuân nên điều chúng tôi hướng đến là một kết quả tốt nhất để có thể hanh thông mọi thứ trong năm theo quan niệm của người Á Đông chúng ta. Trận ngày mai là cơ hội để U23 Việt Nam kiểm tra năng lực cầu thủ để cùng có bước chuẩn bị dài hơi cho SEA Games" - HLV Hữu Thắng khẳng định.

HLV Hữu Thắng: U23 Việt Nam không thể chỉ đá giao hữu tốt còn vào giải thì không - Ảnh 1.

Công Phượng và các đồng đội tích cực tập luyện chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội khách U23 Malaysia (Ảnh: VFF)

Đánh giá về U23 Malaysia cũng như những đối thủ khác tại SEA Games 29, nhà cầm quân người Hà Tĩnh cho biết: "Khi đánh giá tương quan lực lượng, chúng ta không được nghĩ đặc biệt về Thái Lan hay Malaysia, Myanmar, Indonesia và Singapore. Tất cả các đội tham dự kỳ SEA Games tới với tương quan lực lượng theo cảm nhận của tôi thì cơ hội chia đều cho tất cả. Chúng ta phải nhìn nhận rằng, so với các nền bóng đá phát triển thì chúng ta là phần còn lại. Ở Đông Nam Á, khoảng cách các đội gần như không còn nên chúng ta cần có sự chuẩn bị thật tốt và kỹ càng".

HLV Hữu Thắng cũng khẳng định, quá trình chuẩn bị này không chỉ ở các kỳ tập trung mà còn từ các giải đấu trong nước và hệ thống đào tạo trẻ: "Hiện tại, lịch giao hữu vẫn chưa chắc chắn. Liên đoàn bóng đang xúc tiến mời nhưng có những CLB, đội tuyển đến giờ chót có thể không sang được. Nên tôi muốn nói, chúng ta phải chuẩn bị từ những giải đấu V.League trong nước, giải Hạng Nhất và hệ thống đào tạo của Việt Nam lâu dài và có chiến lược".

"Không thể ngày một ngày hai, tập trung đội tuyển tốt, đá một vài trận giao hữu tốt còn vào giải đấu thì chúng ta có thành tích không chắc bền vững được hay không" – HLV trưởng của U23 Việt Nam nhấn mạnh.

Trận giao hữu giữa ĐT U23 Việt Nam và U23 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 7/2 và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD.

Tại cuộc họp kỹ thuật, ĐT U23 Việt Nam đăng ký ra sân trong trang phục áo trắng- quần trắng – tất trắng. ĐT U23 Malaysia mặc trang phục áo vàng- quần đen- tất đen. Theo quy định của FIFA, số lượng cầu thủ được thay thế trong trận đấu tối đa sẽ là 6 cầu thủ.

Giao hữu: U23 Việt Nam - U23 Malaysia (17h50 ngày 7/2 trên VTV6 & VTV6 HD)