Đoạt ngôi vô địch lượt đi, Arsenal có cơ hội lên ngôi cuối mùa?

Ban Thể thao VTVCập nhật 15:29 ngày 30/12/2015

VTV.vn - Sau khởi đầu không tốt, Arsenal đã vô địch lượt đi, thế nhưng, khoảng cách giữa họ và các đội xếp sau là không quá an toàn.

Khởi đầu mùa giải với trận thua bẽ bàng 0-2 trước West Ham và khá trầy trật trong những lần gặp các đối thủ không được đánh giá cao nhưng Arsenal đã tận dụng tốt cơ hội của mình để có được ngôi đầu bảng khi năm 2015 kết thúc.

Thống kê cho thấy, có tới 70% nhà vô địch mùa đông tại Giải Ngoại hạng Anh lên ngôi vào tháng 5 và đó là cơ sở cho đội chủ sân Emirates mơ về danh hiệu vô địch lần đầu sau hơn 1 thập kỷ. Họ cũng là đội giành nhiều điểm nhất trong năm 2015.

Arsenal và thời cơ “có một không hai” để vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal và thời cơ “có một không hai” để vô địch Ngoại hạng Anh

VTV.vn - Sau chiến thắng trước Man City, Arsenal hiện đang xếp thứ 2 với 36 điểm - chỉ kém con số kỷ lục 40 điểm ở mùa giải 2007–2008.

Về lịch thi đấu, trong quãng thời gian đầu tháng 1 và đầu tháng 2, họ lần lượt phải gặp những đối thủ như Liverpool, Chelsea, Leiceter và Manchester United cũng như 2 trận gặp Barcelona trong khuôn khổ vòng 1/8 UEFA Champions League. Nếu vượt qua được 6 trận đấu này với những kết quả có lợi, thì khả năng lên ngôi vào cuối mùa của các Pháo thủ sẽ rộng mở.

Tuy vậy, Arsenal cũng phải dè chừng sự khó lường của Leiceter City cũng như tham vọng của Manchester City và những đối thủ không dễ vượt qua như Southampton, Stoke. Giải Ngoại hạng Anh năm nay rất khó lường và để có thể lên ngôi, thầy trò Wenger cần phải hội đủ những yếu tố như phong độ, sự phân phối thể lực và cả một chút may mắn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.