HLV ĐT Anh úp mở việc Rooney có thể phải ngồi dự bị ở EURO 2016

Tạ HiểnCập nhật 07:14 ngày 17/05/2016

Vị trí của Rooney ở ĐT Anh vẫn chưa được xác định rõ ràng

VTV.vn - Roy Hodgson nhấn mạnh, ông đã không tham khảo ý kiến của Rooney khi gọi Rashford và vị trí của đội trưởng ĐT Anh tại EURO 2016 không phải bất khả xâm phạm.

Trong đội hình 26 cầu thủ ĐT Anh tập trung chuẩn bị cho EURO 2016, HLV Roy Hodgson đã điền tên tiền đạo 18 tuổi Marcus Rashford – người đồng đội của đội trưởng Wayne Rooney tại Man Utd.

Trước tin đồn Rooney “vận động hành lang” để Rashford lên tuyển, chiến lược gia 68 tuổi của ĐT Anh đã lên tiếng bác bỏ trong buổi họp báo mới đây.

“Tôi đã không tham khảo ý kiến Rooney để lựa chọn đội hình. Thông tin đó là không chính xác. Trách nhiệm của cậu ấy là một cầu thủ và là một đội trưởng. Tôi không muốn cậu ấy can thiệp vào chuyện tôi chọn ai. Tôi, Ray Lewington và Gary Neville đã là quá đủ và chúng tôi không cần có người thứ tư” – ông Roy Hodgson nhấn mạnh.

Ở mùa giải 2015/16, Rooney thi đấu khá thiếu ổn định bởi nhiều chấn thương khác nhau. Anh cũng thường xuyên đá ở vị trí tiền vệ trung tâm để nhường đất diễn cho Martial và Rashford trên hàng công. Trong khi đó, Harry Kane và Jamie Vardy lại vừa có một mùa giải bùng nổ nên hoàn toàn đủ sức cạnh tranh suất chính thức với Rooney.


Kane và Vardy được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở EURO 2016

Kane và Vardy được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở EURO 2016

Cũng trong buổi họp báo vừa qua, HLV Hodgson đã dẹp bỏ những nghi ngờ của giới truyền thông về vị trí bất khả xâm phạm của Rooney: “Cậu ấy là đội trưởng và đã ghi 51 bàn sau 109 trận cho ĐT Anh. Không nhiều cầu thủ ở châu Âu có thể đạt được thành tích như vậy. Tôi rất mừng khi cậu ấy ghi bàn ở vòng loại. Rooney đúng là một cầu thủ quan trọng nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

“Rooney không đòi hỏi phải thi đấu trận mở màn ở EURO và tôi cũng không chịu áp lực phải lựa chọn cậu ấy đá chính trận đấu đó nếu không phù hợp với đội” – HLV ĐT Anh cam đoan.

Ở vòng bảng EURO 2016, Anh nằm chung bảng B với Xứ Wales, Nga và Slovakia. Sau 3 trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ, Australia và Bồ Đào Nha, “Tam sư” sẽ phải loại thêm 3 cầu thủ trước khi lên đường sang Pháp.

Danh sách 26 cầu thủ ĐT Anh triệu tập chuẩn bị cho EURO 2016:

Thủ môn: Hart, Forster, Heaton

Hậu vệ: Bertrand, Cahill, Clyne, Rose, Smalling, Stone, Walker

Tiền vệ: Alli, Barkley, Delph, Dier, Drinkwater, Henderson, Lallana, Milner, Sterling, Townsend, Wilshere

Tiền đạo: Kane, Rashford, Rooney, Sturridge, Vardy

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!