Leicester City 2 - 1 Chelsea: Leicester trở lại ngôi đầu

Ban Thể thao VTVCập nhật 06:10 ngày 15/12/2015

VTV.vn - Tại trận đấu muộn vòng 16 Premier League diễn ra trên sân King Power, Leicester City đã giành chiến thắng trước Chelsea để đòi lại ngôi đầu từ tay của Arsenal.

Cả Leicester lẫn Chelsea đều nhập cuộc chậm với tâm lý thận trọng. Tuy nhiên sự khác biệt giữa hai đội chính là sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao. Phút 34, hàng phòng ngự lỏng lẻo của Chelsea đã mắc sai lầm khi không kèm chặt chân sút nguy hiểm nhất của đội chủ nhà là Jamie Vardy. Tiền đạo của Leicester City thoải mái băng xuống sút tung lưới Courtois sau pha kiến tạo của Mahrez.

 

Vardy tiếp tục ghi bàn trong mùa áo của Leicester City
Vardy tiếp tục ghi bàn trong mùa áo của Leicester City

Sang hiệp 2, tình hình cũng không có gì khá hơn với đội bóng của Mourinho, vẫn hàng phòng ngự thi đấu như mơ ngủ của The Blues đã để Maherz thoải mái xử lý bóng trong vòng cấm trước khi tung cú cứa lòng chân trái vào góc xa nhân đôi cách biệt. Đây đã là bàn thắng thứ 4 sau 2 trận của ngôi sao người Algeria này.

Hightlight Leicester City 2-1 Chelsea

 

Kể từ đó HLV Mourinho cuống cuồng tung các cầu thủ tấn công còn lại trên băng ghế dự bị vào sân. Và pha phối hợp của 2 ngôi sao vào thay người Pedro và Remy giúp họ rút ngắn tỷ số.

 

Remy ghi bàn rút ngắn tỉ số cho Chelsea
Remy ghi bàn rút ngắn tỉ số cho Chelsea

Tuy nhiên đó là tất cả những gì Chelsea làm được tại King Power trong một buổi tối nhạt nhòa. Tỷ số cuối cùng là 2-1 nghiêng về Leicester City. Với 3 điểm có được, đội chủ nhà đã đòi lại ngôi đầu BXH từ tay của Arsenal. Trong khi đó, đây đã là trận thua thứ 9 của Chelsea ở mùa giải năm nay. The Blues hiện chỉ còn cách nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

Chung cuộc: Leicester City 2 - 1 Chelsea

Cầu thủ ghi bàn:

+ Leicester City: Jamie Vardy 34', Riyad Mahrez 48'

+ Chelsea: Loic Remy 77'

Đội hình ra sân:

+ Leicester City: Schmeichel; Simpson, Morgan (đội trưởng), Huth, Fuchs; Mahrez, Drinkwater, Kante, Albrighton; Ulloa, Vardy.

Dự bị: Schwarzer, Benalouane, Wasilewski, Inler, King, Dyer, Okazaki.

+ Chelsea: Courtois; Ivanovic, Zouma, Terry (đội trưởng), Azpilicueta; Ramires, Matic; Willian, Oscar, Hazard; Diego Costa.

Dự bị: Begovic, Cahill, Mikel, Fabregas, Kenedy, Pedro, Remy.