Bia điện tử - Giấc mơ của các VĐV bắn súng Việt Nam

Phạm Duy (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:53 ngày 31/10/2017

VTV.vn - Gần đây, dù đã được quan tâm hơn nhưng bắn súng Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn, và một trong số đó chính là điều kiện tập luyện và thi đấu của các xạ thủ.

Phát bia giấy, kiểm tra bia, gắn lên bảng và bắn, đó là những công việc đã quá quen thuộc đối với các trọng tài cũng như vận động viên khi tham dự các giải bắn súng được tổ chức tại Việt Nam trong suốt những năm qua. Và giải Vô địch quốc gia 2017 vừa được tổ chức tại Hà Nội, bia giấy vẫn tiếp tục là sự lựa chọn duy nhất.

Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên đoàn Bắn súng Việt Nam cho biết: "Đây là một việc có thể gọi là kìm hãm sự phát triển thành tích của bắn súng Việt Nam. Nếu như chúng ta có bia điện tử để cho các vận động viên được trải nghiệm bằng luật thi đấu mới thì chắc chắn sẽ gây khó khăn cho các vận động viên ra nước ngoài thi đấu thi bắn bằng bia điện tử".

"Mỗi một giải tại Việt Nam, ít nhất các trọng tài đến đây làm giải là phải chuẩn bị khoảng 2 vạn tờ bia, phải đóng dấu các mã số bia. Sau đó phải tham gia chấm khoảng 2 vạn tờ bia của một giải ở nước mình" - Ông Cung Bỉnh Di, Trọng tài quốc tế, Cựu thành viên ĐT Bắn súng Quốc gia chia sẻ.

Việc tập luyện và thi đấu trong nước bằng bia giấy và tranh tài trên đấu tường quốc tế bằng bia điện tử cũng khiến cho các xạ thủ gặp không ít khó khăn trong việc thích nghi.

"Khi mà các bạn bắn trên bia giấy thì ánh sáng bia giấy sẽ khác so với bia điện tử. Việc thứ 2 là thời gian, khi bắn một phát bắn thì chúng ta phải kéo bia về để chúng ta mới biết được kết quả thành tích, và khoảng thời gian này nó sẽ làm mất đi sự tập trung của vận động viên cho viên tiếp theo. Vấn đề thứ 3, có những viên bắn mà vận động viên cảm nhận độ chính xác rất tốt. Nhưng khi nhìn vào bia giấy thì người ta không biết điểm số nằm tương đương với mức điểm nào để vận động viên tiếp tục phát huy kỹ thuật của mình. Chắc chắn là chúng tôi cũng phải có những kiến nghị, đề xuất để làm sao mà trong thời gian rất ngắn sắp tới có thể sẽ đáp ứng được việc là sẽ có bia điện tử để chúng tôi thi đấu ở những bài bắn chung kết" - Bà Nhung cho biết thêm.

VĐV Nguyễn Duy Hoàng của Đoàn Bắn súng Quân Đội cho biết: "Không phải kỳ vọng đấy là của riêng mình. Mà tất cả các vận động viên trên quốc gia đều mong sẽ có một trường bắn bia điện tử để cho vận động viên vừa tập luyện và làm quen với các bài bắn bia điện tử để đi thi tại các giải quốc tế".

Ở thời điểm hiện tại, cả 4 trường bắn trong nhà tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội mới chỉ được trang bị 6 bệ bắn bia điện tử ở nội dung 10m. Với số lượng này chỉ đủ để cho xạ thủ ở các nội dung bắn 10m tập luyện chuẩn bị cho các giải quốc tế, chứ chưa được đưa vào phục vụ cho thi đấu. Thế mới có chuyện, trong suốt thời gian qua, tại các giải bắn súng được tổ chức tại Việt Nam, những bệ bắn này vẫn chưa từng một lần được sử dụng.

"6 bia điện tử thì không thể đảm bảo để có thể cho vận động viên thi đấu. Bởi lẽ là một đợt thi đấu của chúng tôi có từ 30 đến 35 vận động viên. Và nhất là khi vào chung kết thì chúng ta lại càng không sử dụng được. Bởi lẽ là luật chung kết thì chúng ta có 8 vận động viên chung kết, trong khi đó chúng ta có 6 bia điện tử thì cũng không đảm bảo" - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung cho biết.

Đã 14 năm trôi qua, kể từ khi trường bắn tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội được xây dựng để phục vụ cho SEA Games 22, những tấm bia điện tử vẫn tiếp tục là khát khao của rất nhiều những thế hệ VĐV của bắn súng nước nhà.

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.