Hà Nội nhất toàn đoàn tại giải vô địch cung thủ xuất sắc toàn quốc

Minh Nguyệt (Ban Thể Thao)Cập nhật 17:53 ngày 09/04/2018

VTV.vn - Với 23HCV, 11HCB, 11HCĐ, đoàn Hà Nội đã giành ngôi vị nhất toàn đoàn tại giải vô địch cung thủ xuất sắc toàn quốc 2018 một cách thuyết phục.

Giải vô địch Cung thủ xuất sắc toàn quốc diễn ra từ ngày 4/4 - 9/4/2018 tại Vĩnh Long với sự tham dự của 171 VĐV đến từ 19 đoàn, tranh tài ở 36 bộ huy chương. Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi, đoàn Hà Nội đã thể hiện ưu thế áp đảo với ngôi nhất toàn đoàn và giành tới 23 HCV, 11 HCB, 11 HCĐ - chiếm hơn một nửa số huy chương vàng của giải. 

Ở vị trí thứ 2 thuộc về đoàn Đắk Lắk với cách biệt 20 HCV so với đoàn Hà Nội dẫn đầu: 3 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ. Xếp ở vị trí thứ 3 là đoàn chủ nhà Vĩnh Long với 2 HCV, 8 HCB, 5 HCĐ. Các đoàn xếp tiếp theo và cùng giành được 2 HCV gồm: Phú Thọ,Trà Vinh, Thanh Hóa.

Giải đã kết thúc tốt đẹp với chất lượng chuyên môn cao và đã có 4 kỷ lục quốc gia bị phá. Các VĐV đã phá kỷ lục quốc gia gồm: Hoàng Văn Lộc (Hà Nội, phá 2 kỷ lục), Chu Đức Anh (Hà Nội) và Lê Ngọc Huyền (Vinh Long). Có tất cả 13/19 đoàn giành được huy chương trong đó có 8 đoàn giành được HCV gồm: Hà Nội, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Phú Thọ, Trà Vinh, Thanh Hóa, Hải Dương và Quảng Ninh.

Giải đã xác định được các Cung thủ xuất sắc ở các nội dung dành cho nam và nữ gồm: Nguyễn Tiến Cương (cung 3 dây, đoàn Hà Nội) giành 7 HCV; Hoàng Văn Lộc (cung 1 dây, đoàn Hà Nội) giành 6 HCV, phá 2 kỷ lục quốc gia; Lộc Thị Đào (cung 1 dây, đoàn Hà Nội) giành 6 HCV. Sau khi giải vô địch Cung thủ xuất sắc toàn quốc kết thúc, các VĐV đội tuyển quốc gia trở lại tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội để chuẩn bị cho ASIAD 18 sẽ diễn ra tại Indonesia vào tháng 8 tới.