Kết thúc giải Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 59

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 11:33 ngày 25/03/2018

VTV.vn - Sau những cuộc đua tài hấp dẫn và quyết liệt, giải Việt dã và Marathon toàn quốc báo Tiền Phong 2018 đã tìm ra nhà vô địch ở các nội dung.

Sáng 25/3, giải Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 59-2018 đã được diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk.

Kết thúc giải Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 59 - Ảnh 1.

Các VĐV tham dự marathon đua tranh từ tinh mơ.

Năm nay có 30 đoàn tham dự, tăng 3 đoàn so với năm ngoái, số lượng VĐV cũng tăng đột biến từ 227 lên 470 người. Một điều đặc biệt là ở nội dung marathon, năm 2017 chỉ có 27 VĐV phong trào góp mặt, nhưng năm nay tăng gấp 5 lần lên tới 136 VĐV.

Kết thúc giải Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 59 - Ảnh 2.

VĐV Bùi Thế Anh (Quân đội) đã vượt qua ĐKVĐ Vũ Văn Sơn (Ninh Bình) để về nhất ở cự ly marathon nam hệ tuyển với thành tích 2:31:35

Thi đấu sớm nhất là nội dung marathon với 121 VĐV bắt đầu bước vào thi đấu từ 5h20 với hành trình 42,195km. Tiếp đó là các cự ly 5km nam phong trào, 5km nữ phong trào, 10km nam phong trào, 2,5km nữ thiếu niên, 3km nữ trẻ, 5km nam thiếu niên, 5km nữ tuyển, 7,5km nam trẻ, 10km nam tuyển và 2,5km nữ phong trào.

Kết thúc giải Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 59 - Ảnh 3.

VĐV Lê Thị Thoa đoàn Quân đội đã về nhất nội dung marathon nữ hệ đội tuyển.

Sau những cuộc đua tài hấp dẫn và quyết liệt, giải Việt dã và Marathon toàn quốc báo Tiền Phong 2018 đã tìm ra nhà vô địch ở các nội dung.

VĐV Đinh Thanh Huệ (Ninh Bình) vô địch cự ly nam 10 km phong trào.

Đoàn Bình Phước đoạt hạng Nhất nội dung 5km đồng đội thiếu niên nam tuyển.

VĐV Nguyễn Thị Oanh giành HCV 5km nữ tuyển.

VĐV Lê Thị Thoa đoàn Quân đội giành HCV nội dung marathon nữ hệ đội tuyển.

VĐV Nguyễn Đăng Khoa (đội bầu Phương) đã về nhất ở cự ly marathon nam phong trào.

VĐV Đào Minh Chí về nhất cự ly 5km nam thiếu niên.

VĐV Bùi Thế Anh (Quân đội) về nhất ở cự ly marathon nam hệ tuyển.

VĐV Phạm Thị Thúy Hạnh (đoàn Hà Nam) giành HCV nội dung 3km nữ trẻ.

VĐV Bùi Thúy Hằng (đoàn Hà Nội) đã về nhất ở cự ly 2,5km nữ thiếu niên hệ tuyển.

(Ảnh: Báo Tiền Phong)