Khó khăn của ĐT điền kinh Việt Nam trước thềm SEA Games 29

Hoàng Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:34 ngày 28/02/2017

VTV.vn - SEA Games 29 thì hơn 6 tháng nữa mới khởi tranh, nhưng lúc này, các VĐV điền kinh Việt Nam đã có những sự chuẩn bị rất tích cực cho chặng đường khó khăn phía trước.

Tại SEA Games 28, điền kinh Việt Nam đã thắng lớn với 11 huy chương vàng. Năm nay, thách thức của bộ môn sẽ là nâng cao số lượng huy chương ấy, một nhiệm vụ không hề dễ dàng.

"Trước mắt chúng tôi cố gắng duy trì, nâng cao là cái ước muốn. nếu mà trong trường hợp vạn bất đắc dĩ, chủ quan, khách quan bố trí lịch thi đấu, thời điểm thi đấu bất lợi thì chúng ta cũng gặp khó" - Trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thúy cho biết.

Kinh phí cũng là một vấn đề. Năm nay, nguồn tiền cho việc tập huấn đã bị hạn chế khá nhiều. Vì thế, hướng đi của bộ môn sẽ là tập luyện ở trong nước, đan xen với những chuyến tập huấn ngắn ngày ở Trung Quốc, bên cạnh các giải đấu để nâng cao trình độ và kiểm tra thành tích cho các vận động viên.

Ông Dương Đức Thúy cho biết thêm: "Khi chúng ta tập huấn ở nước ngoài, ngoài việc thay đổi tâm lý, thì điều kiện tập luyện tốt hơn, nhưng trong những năm gần đây, lựa chọn địa điểm này khá phức tạp, còn tập huấn ở Châu Âu thì kinh phí ko thể đáp ứng được".

Tổ cự ly dài đang gặp khá nhiều khó khăn về lực lượng. Lê Trọng Hinh bị chấn thương nặng, chưa biết có thể dự SEA Games được hay không? Mà nếu có thể tham gia, thì rất khó để lặp lại được thành tích giành vàng cách đây 2 năm. Trong khi ở nội dung 4x400m nữ, Nguyễn Thị Huyền lại đang sa sút khá nhiều về mặt phong độ. Điều này cũng khiến ban huấn luyện khá lo lắng.

Hơn 6 tháng nữa, SEA Games 29 mới khởi tranh, trước mắt ĐT Điền kinh Việt Nam dù còn nhiều thách thức, nhưng khó khăn sẽ tôi luyện thêm ý chí để các vđv có thêm quyết tâm chinh phục những cột mốc mới tại Đại hội sắp tới.