Hội đồng bầu cử Quốc gia thảo luận phân công nhiệm vụ thành viên

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/04/2016 11:58 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 13/4, Hội đồng bầu cử Quốc gia họp phiên thứ tư dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Tại phiên họp này, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia. Việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia xuất phát từ kết quả của việc kiện toàn nhân sự của Hội đồng tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Hội đồng bầu cử Quốc gia cũng dành thời gian xem xét báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử. Theo báo cáo, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử tiếp tục được triển khai tích cực, đồng bộ ở cả Trung ương và địa phương, với việc tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử, tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tham gia ứng cử, chuẩn bị rà soát danh sách cử tri, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử, kịp thời giải quyết, xử lý và trả lời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân về những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đề cập đến những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới trong đó tiến hành Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 và ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, trong đó đảm bảo đạt tỷ lệ nữ và dân tộc thiểu số theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước