Hungary sẽ nỗ lực là nước đầu tiên phê chuẩn FTA Việt Nam - EU

Hà Phương - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 12/01/2016 20:37 GMT+7

VTV.vn -Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Szijjarto Peter cho biết, Hungary sẽ nỗ lực để trở thành quốc gia EU đầu tiên phê chuẩn FTA Việt Nam - EU.

Sáng 12/1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Szijjarto Peter đang có chuyến thăm Việt Nam. Phát biểu tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao.

Tại hội đàm, hai Bộ trưởng Ngoại giao đã thống nhất duy trì cơ chế tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao thường niên; đồng thời mở rộng hợp tác giữa Học viện Ngoại giao và các Viện Nghiên cứu của hai nước. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Hungary triển khai hiệu quả các dự án sử dụng ODA của Hungary.

Phó Thủ tướng Phạm Bình minh nói: "Chúng tôi mong muốn Hungary sớm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - EU”.

Ông Szijjarto Peter - Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary cho biết: “Hungary là quốc gia EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Hợp tác và Đối tác toàn diện (PCA) giữa Việt Nam và EU. Chúng tôi sẽ nỗ lực trở thành quốc gia EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU".

Cũng tại buổi hội đàm, hai Bộ trưởng Ngoại giao cũng nhất trí phát huy hơn nữa vai trò của mỗi bên trong việc thúc đẩy kết nối, tăng cường hợp tác giữa khu vực Đông Nam Á - Trung Đông Âu cũng như quan hệ ASEAN - EU. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng hoan nghênh Hungary tăng thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam học tập tại nước này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước