Lãnh đạo các nước gửi điện chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/09/2015 21:07 GMT+7

VTV.vn - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nhận được điện mừng của Lãnh đạo các nước.

Trung Quốc: Trong điện mừng gửi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trương Đức Giang đã bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ đạt được thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định, Đảng và Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng cùng Việt Nam nỗ lực củng cố tình hữu nghị láng giềng, tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn hợp tác cùng có lợi, xử lý thỏa đáng bất đồng, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển.

CHDCND Lào: Trong bức điện mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choumaly Sayasone, Thủ tướng Thongsing Thammavong và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathot cũng đã gửi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào khẳng định, trong suốt 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc đấu tranh anh dũng, quyết tâm vượt qua những thử thách gay go ác liệt, giành được những thắng lợi to lớn có ý nghĩa đối với dân tộc và quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tin tưởng chắc chắn rằng, nhân dân Việt Nam anh em dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi mới, to lớn và toàn diện hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng một nước Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Campuchia: Trong các bức điện mừng của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin và Quyền Chủ tịch Thượng viện Nay Pena gửi đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đều chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 70 năm qua.

Trong điện mừng, Đảng Nhân dân Campuchia và nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ công lao to lớn của Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ và ủng hộ Đảng Nhân dân, Chính phủ và nhân dân Campuchia trong mọi hoàn cảnh.

Nhân dịp này, Quốc vương Norodom Sihamoni và Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk đã gửi lẵng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Cuba: Cũng nhân dịp này, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Liên bang Nga: Trong Điện mừng của Tổng thống Nga V.Putin, Thủ tướng D.Medvedev và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các Lãnh đạo Liên bang Nga chúc mừng những thành tựu ấn tượng của Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và khoa học - kỹ thuật, giữ vị thế vững chắc trên trường quốc tế. Các nhà lãnh đạo Nga tin tưởng rằng việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga, cũng như tăng cường phối hợp hành động trong các vấn đề quốc tế, đáp ứng lợi ích cơ bản của hai dân tộc, góp phần bảo đảm ổn định và an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cũng nhân dịp này, Quốc vương Brunay Hassanal Bolkiah; Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam; Thủ tướng Lý Hiển Long; Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha; Nhà vua Nhật Bản Akihito; Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye; Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yeng Nam; Thủ tướng Triều Tiên Pak Pong-ju đã gửi điện mừng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Diễn văn của Chủ tịch nước tại Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 Diễn văn của Chủ tịch nước tại Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

VTV.vn - Sau đây VTV.vn xin chuyển đến quý vị toàn văn bài diễn văn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước