Ấn Độ: Tận dụng sản phẩm từ cây chuối để hạn chế sử dụng nhựa

Minh Anh (VTV9)-Thứ hai, ngày 10/07/2017 09:56 GMT+7

(Ảnh trong bài: India News/Pinterest)

VTV.vn - Tại Ấn Độ, một doanh nghiệp đã tận dụng những sản phẩm bỏ đi từ cây chuối để sản xuất nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế việc sử dụng nhựa.

Theo đó, những chiếc giỏ xinh xắn từ lá chuối có thể thay thế bịch nilon không thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, còn có các sản phẩm màn cửa, hộp đựng nữ trang, thảm, dây thừng chất lượng cao… từ các bộ phận của cây chuối.

Đây là những sản phẩm của ông Murugesan, một nhà kinh doanh nông nghiệp ở miền Nam Ấn Độ, với nỗ lực tận dụng cành lá chuối bỏ đi. Doanh nghiệp này còn giúp khoảng 50 phụ nữ nông thôn có việc làm ổn định với năng suất hơn 8.000m dây thừng cùng hàng trăm giỏ và thảm các loại mỗi ngày.

Doanh nhân Murugesan đã xuất khẩu những sản phẩm này sang nhiều nước trên thế giới như: Pháp, Anh, Malaysia và Singapore.

Ấn Độ: Tận dụng sản phẩm từ cây chuối để hạn chế sử dụng nhựa - Ảnh 1.

Ấn Độ: Tận dụng sản phẩm từ cây chuối để hạn chế sử dụng nhựa - Ảnh 2.

Ấn Độ: Tận dụng sản phẩm từ cây chuối để hạn chế sử dụng nhựa - Ảnh 3.

Ấn Độ: Tận dụng sản phẩm từ cây chuối để hạn chế sử dụng nhựa - Ảnh 4.

Ấn Độ: Tận dụng sản phẩm từ cây chuối để hạn chế sử dụng nhựa - Ảnh 5.

Ấn Độ: Tận dụng sản phẩm từ cây chuối để hạn chế sử dụng nhựa - Ảnh 6.

Ấn Độ: Tận dụng sản phẩm từ cây chuối để hạn chế sử dụng nhựa - Ảnh 7.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước