Anh nông dân sáng chế máy nông nghiệp đa năng

Nguyễn Ngân, Thanh Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/03/2017 18:58 GMT+7

VTV.vn - Chiếc máy đa năng 15 trong 1 do anh Tạ Đình Huy chế tạo đã giúp bà con đỡ tốn sức lao động trên cánh đồng và mang lại năng suất cao.

Trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu vừa nhận giải năm nay, anh Tạ Đình Huy, được mọi người gọi với cái tên nhà sáng chế chân đất. Những chiếc máy nông nghiệp do anh chế tạo đã có mặt ở nhiều địa phương trong cả nước, chiếc máy đa năng 15 trong 1. Tức một cỗ máy có thể thực hiện 15 chức năng trong sản xuất, giúp bà con đỡ tốn sức lao động trên cánh đồng và mang lại năng suất cao.

Theo đó, từ làm đất, cày bừa, bơm nước, phun thuốc trừ sâu... thậm chí di chuyển vật nặng trong vườn, đảo phân vi sinh, cấy lúa, đào hố trồng cây, tiết kiệm nhiên liệu, dễ sửa chữa, những chiếc máy do anh Huy chế tạo không đủ theo đơn đặt hàng.

Điều kiện gia đình khó khăn, học hết cấp 3, anh phải nghỉ học, và học nghề sửa chữa xe máy. Nhưng ước mơ ngày nhỏ anh luôn ấp ủ. Thời gian mở cửa hàng sửa xe, anh bắt tay vào đọc sách, lên mạng tìm thông tin về các thiết bị nông nghiệp. Những chiếc máy đầu tiên ra đời từ chính động cơ xe máy.

Xưởng sản xuất thiết bị nông nghiệp đã ra đời, với 20 lao động làm việc thường xuyên, mức lương từ 4 - 7 triệu đồng. Nếu bạn trẻ nào muốn học nghề, anh sẵn sàng dạy lại. Người nông dân không còn phải vất vả một nắng hai sương trên cánh đồng, máy móc dần thay sức con người.

Trong chương trình Cuộc sống thường ngày hôm nay, 24/3, anh Tạ Đình Huy đã tới trường quay để chia sẻ rõ hơn về chiếc máy nông nghiệp đa năng do anh chế tạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước