Apple: Công ty đầu tiên đạt giá trị 800 tỷ USD

Thùy An-Thứ ba, ngày 09/05/2017 10:36 GMT+7

Tim Cook- CEO của Apple

VTV.vn - Apple đã tiếp tục sức mạnh tài chính của mình khi vừa trở thành công ty đầu tiên đạt giá trị hơn 800 tỷ USD trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, trong giữa phiên giao dịch vào ngày thứ 2 (theo giờ địa phương), cổ phiếu của Apple đã có thời điểm tăng đến hơn 3%, đạt mức kỷ lục cao chưa từng có 153,70 USD/cổ phiếu. Tại thời điểm này, giá trị trị trường của Apple đã được xác định ở mức trên 800 tỷ USD. Thời điểm chốt phiên giao dịch, cổ phiếu của Apple đã giảm về 153,01 USD/cổ phiếu khiến giá trị thị trường của Apple xuống mức 797.8 tỷ USD.

Apple: Công ty đầu tiên đạt giá trị 800 tỷ USD - Ảnh 1.

Apple trở thành công ty đầu tiên đạt giá trị hơn 800 tỷ USD trên thị trường chứng khoán

Dù không thể giữ được mức 800 tỷ USD đến hết phiên giao dịch nhưng đây được xem là cột mốc vô cùng đáng nhớ của Apple khi Táo khuyết là công ty đầu tiên trên thế giới chạm mốc giá trị tài sản vô tiền khoáng hậu này.

Với gần 800 tỷ USD, Apple đã thể hiện sự lấn lướt hoàn toàn về giá trị nếu đem so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Microsoft (532,3 tỷ USD) hay Google (654,1 tỷ USD). Sự gia tăng về giá trị của Apple hoàn toàn trùng khớp với những dự đoán của nhà phân tích Brian White tại công ty đầu tư Drexel Hamilton được đưa ra trước đó. Theo dự đoán của ông Brian White, cổ phiếu của Apple có thể tăng lên mức 202 USD, biến Táo khuyết trở thành công ty đầu tiên chạm cột mốc 1.000 tỷ USD trên thị trường chứng khoán.

Vào giữa tháng 4/2017, một minh chứng khác cho sức mạnh về tài chính của Apple: Theo thống kê tính đến hết quý I/2017, Apple đang sở hữu lượng tiền mặt gửi trong ngân hàng là 246,09 tỷ USD, tăng 8,49 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Với số tiền mặt 246,09 tỷ USD, nhiều chuyên gia đã ví von Apple như Pablo Escobar (trùm ma túy được cho là giàu nhất trong lịch sử) trong ngành điện tử tiêu dùng.

Apple: Công ty đầu tiên đạt giá trị 800 tỷ USD - Ảnh 2.

Sự sụt giảm về doanh số bán iPhone trong quý I/2017 không quá ảnh hưởng đến giá trị của Apple trên thị trường chứng khoán

Việc chạm mốc 800 tỷ USD đã đánh bay mọi hoài nghi về tình hình kinh doanh của Apple. Vào đầu tháng 5/2017, theo thống kê tính đến cuối tháng 3, số iPhone bán ra trong quý II/2017 của Táo khuyết chỉ đạt 50,8 triệu chiếc, thấp hơn mức dự đoán của các nhà phân tích phố Wall.

Lý giải về sự suy giảm trên, CEO Tim Cook cho biết trên CNBC, nguyên nhân được xác định là do người dùng đang chờ đợi để mua phiên bản iPhone kỷ niệm 10 năm - iPhone 8 của hãng vào cuối năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước