Ashton Martin sẽ dùng công nghệ quét 3D để tạo chỗ ngồi xe ô tô

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 29/05/2017 17:36 GMT+7

Ảnh: Digital Trends

VTV.vn - Mỗi chiếc Valkyrie đời mới của Ashton Martin sẽ được áp dụng công nghệ quét 3D để ghi lại kích thước và số đo của người lái.

Những người hâm mộ chịu chi của siêu xe Valkyrie, siêu phẩm thuộc hãng Ashton Martin, sắp tới sẽ khó lòng có thể cưỡng được sức hút của dòng xe này khi những nhà sản xuất vừa tiết lộ tính năng quét 3D cơ thể để tạo nên buồng lái ưng ý nhất cho chủ nhân của nó.

Theo đó, mỗi chiếc Valkyrie đời mới sẽ áp dụng công nghệ quét 3D để ghi lại kích thước và số đo của người lái. Từ đó tạo ra những chiếc ghế ngồi vừa vặn với hình thể chủ nhân, và tất nhiên là đảm bảo độ an toàn và thoải mái tối đa. Mặc dù vậy, các khách hàng chịu chi sẽ phải đợi tới năm 2019 mới có thể sở hữu siêu xe này.

Nhiều khả năng Aston Martin Valkyrie sẽ có giá ít nhất 3 triệu USD, tức là hơn 7 tỷ đồng, và chỉ sản xuất 175 chiếc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước