AstroRad - Áo khoác có khả năng chống bức xạ

Nguyễn Mai - Kim Huệ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 07/03/2017 18:40 GMT+7

VTV.vn - Công ty StemRad chuyên sản xuất các thiết bị bảo hộ chống tia bức xạ, có trụ sở tại Israel, vừa cho ra mắt chiếc áo khoác có khả năng chống bức xạ.

Đây là sản phẩm ưu tiên dành cho các phi hành gia trong hành trình thăm dò vũ trụ.

Chiếc áo AstroRad được thiết kê có khả năng các tế bào của con người khỏi các bức xạ chết người. NASA kỳ vọng, chiếc áo này sẽ giúp bảo vệ các phi hành gia khi thực hiện lại chuyến bay lên mặt trăng, cũng như việc khám phá sao hỏa dự kiến được tiến hành vào năm 2030. Chiếc áo đầu tiên sẽ được sản xuất vào cuối năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước